Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ sẽ đối thoại với Triều Tiên đến khi thả quả bom đầu tiên

Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ sẽ đối thoại với Triều Tiên đến khi thả quả bom đầu tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 16/10/2017 | 21:09
0
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục được Washington áp dụng cho đến khi “quả bom đầu tiên (Mỹ) buộc phải thả xuống Triều Tiên”.

Mỹ đối thoại cho tới khi thả quả bom đầu tiên xuống Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 15/10 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho ông tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng với Triều Tiên. “Những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục cho đến khi quả bom đầu tiên (Mỹ) buộc phải thả xuống (Triều Tiên)”, nhà ngoại giao Mỹ cho hay.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Ngoại trưởng Tillerson đã xoa dịu thông điệp mà trước đó Tổng thống Trump gửi gắm trên mạng Twitter rằng, thật lãng phí thời gian khi đàm phán với Triều Tiên.

Tổng thống Trump “rõ ràng đã yêu cầu tôi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao”, ông Tillerson cho hay.

Tiêu điểm - Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ sẽ đối thoại với Triều Tiên đến khi thả quả bom đầu tiên

Mỹ khẳng định những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục được Washington áp dụng về vấn đề Triều Tiên.  

Bình luận của ông Tillerson được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên tăng cao sau hàng loạt những vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng cùng những khẩu chiến giữa lãnh đạo hai nước.

“Ông Trump kêu gọi hủy diệt hoàn toàn đất nước và người dân chúng tôi tại Liên Hợp Quốc và tiếp tục mang các khí tài hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc cũng như những khu vực lân cận, đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh", hãng thông tấn của Triều Tiên cho biết.

Chính quyền Mỹ cũng nhiều lần đưa ra cảnh báo với Triều Tiên. Có điều những thông điệp mà Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông đưa ra về vấn đề Triều Tiên vẫn không thống nhất.

Tổng thống Trump từng cảnh báo “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên và tuyên bố “chỉ có một giải pháp duy nhất” cho những căng thẳng trên bán đảo này.

Trong khi đó, giới chức trong chính quyền của ông khẳng định, đến nay Mỹ tiếp tục theo đuổi các biện pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Ông Tillerson từng có nhiều cuộc đàm phán với Trung Quốc với mong muốn Bắc Kinh sẽ giúp kiềm chế Bình Nhưỡng trong việc phát triển vũ khí.

Tuy nhiên, những dòng tweet gần đây của Tổng thống Trump dường như đã làm suy yếu nỗ lực của ông Tillerson và điều này được cho là làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Triều Tiên cho hay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mối quan hệ thân thiết.

Triều Tiên chưa chấp thuận việc đàm phán 

Trong khi Mỹ và Hàn Quốc nỗ lực mở ra khả năng đàm phán, Triều Tiên lại tỏ ra không mấy mặn mà. Trong tuyên bố được đưa ra ngày 15/10 từ một thành viên trong phái đoàn Triều Tiên tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tại thành phố St.Petersburg (Nga), Triều Tiên chưa sẵn sàng cho đàm phán.

"Giữa những cuộc tập trận sắp tới của Mỹ và Hàn Quốc, cùng với đó là những biện pháp trừng phạt chưa từng có từ phía Washington, làm sao chúng ta có thể nói về việc ngồi vào bàn đàm phán?", đại diện phái đoàn Triều Tiên nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ sẽ đối thoại với Triều Tiên đến khi thả quả bom đầu tiên (Hình 2).

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Pyotr Tolstoy cũng khẳng định, các phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ không gặp gỡ bên lề IPU.

Trước đó, tiếp xúc với báo giới ở Washington, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, ông Kim Deog-ryong, cho rằng có vẻ như Mỹ đang liên lạc với Triều Tiên thông qua Nga để thăm dò khả năng đối thoại.

Báo Huffington Post cho biết, 2 nhà ngoại giao Triều Tiên ở New York đang vận hành một đường dây liên lạc với giới chức Mỹ ở Washington. Đây có thể là phương tiện chính yếu nhằm tránh đối đầu quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên.

Xem thêm >> Hàn Quốc và Mỹ rầm rộ tập trận sát Triều Tiên mặc căng thẳng leo thang

 

 

 

Bất ngờ nội dung bức thư người đàn ông từng bị bắt ở Triều Tiên gửi TT Trump

Thứ 2, 16/10/2017 | 11:06
Robert Park có lý do để ghét bỏ Triều Tiên khi từng bị giam tại quốc gia này. Tuy nhiên, Park lại cho rằng, một cuộc chiến tranh là không cần thiết.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.