Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Vũ Phương
Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
0
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

 

Pháp luật - Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Còn một bộ phận cán bộ hành chính quan liêu, cửa quyền. (ảnh minh họa)

Chỉ số công lý 2015 tiếp tục đưa ra những con số khảo sát khiến không ít người nhìn vào phải lo ngại bởi tình trạng chậm giải quyết hoặc không giải quyết khiếu nại, phản ánh của người dân ở không ít tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, kết quả giải quyết các tranh chấp dân sự theo phản ánh của những người đang và đã có tranh chấp trong 3 năm (2013-2015) được khảo sát cho thấy có tới quá nửa các vấn đề về đất đai (54,1%) và lao động (50,6%) chậm giải quyết, chưa được giải quyết từ phía các cơ quan nhà nước.

Khiếu nại về ô nhiễm môi trường không được giải quyết hoặc chưa giải quyết xong thì có 16% khiếu nại không được giải quyết, 39,3% đang giải quyết.

Chỉ số công lý 2015 cũng chỉ ra việc giải quyết các khiếu nại hành chính có thời gian thụ lý và giải quyết kéo dài. Ví dụ thống kê trung bình cho giải quyết khiếu nại về ô nhiễm môi trường là 15 tháng, giải quyết khiếu nại về chính sách xã hội từ 21-24 tháng.

Đáng chú ý, tranh chấp dân sự và khiếu nại hành chính nhiều nhất từ năm 2013-2015 là tranh chấp và khiếu kiện đất đai (644 vụ). Tranh chấp và khiếu nại về kinh tế thương mại đứng vị trí thứ hai với 639 vụ. Tranh chấp dân sự (475 vụ), tranh chấp liên quan đến chính sách xã hội (366 vụ), tranh chấp lao động (361 vụ), kiếu nại về môi trường (198 vụ).

 

Pháp luật - Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu (Hình 2).

Có đến 45,5% người dân không làm gì khi có vướng mắc về đất đai.

Trong kết quả khảo sát người dân về thủ tục giải quyết tranh chấp và kiếu nại, thủ tục tòa án thì hai tỉnh Thanh Hóa và Bà Rịa – Vũng Tàu đều không đạt, bị điểm âm. Theo đó, chỉ số công lý 2015 chỉ ra hai tỉnh này có thủ tục giải quyết tranh chấp và khiếu nại còn phức tạp gây phiền hà cho người dân.

Khảo sát người dân về tiêu chí “tiếp cận dịch vụ pháp lý (dịch vụ hộ tịch; thủ tục về giấy quyền sử dụng đất; luật sư và trợ giúp pháp lý)" thì khá nhiều tỉnh như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Kon Tum, Long An bị điểm âm, rơi vào nhóm tỉnh hiệu quả hoạt động thấp.

Còn tiêu chí “Tiếp cận thông tin (nguồn thông tin; biết về phương thức giải quyết tranh chấp; hiểu biết pháp luật)” thì người dân các tỉnh Trà Vinh, Cần Thơ, Cà Mau, Hà Nội, Lai Châu, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An bị đánh giá âm, tức hiệu quả hoạt động thấp.

Về xử lý khiếu nại, trong 63 tỉnh thành, có hai tỉnh là Vĩnh Phúc và An Giang bị người dân đánh giá không hiệu quả khi được đề nghị đánh giá về tinh thần trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại và giải quyết kịp thời khiếu nại.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng: “ Tình trạng người dân khiếu nại lên các cơ quan hành chính Nhà nước mà chậm được giải quyết, thậm chí bị kéo dài là thực trạng vẫn tồn tại.

Chỉ số công lý 2015 đã chỉ ra, nhưng chỉ phản ánh một phần. Còn tắc ở khâu nào mà cơ quan hành chính chậm giải quyết cho người dân để bảo đảm quyền lợi của công dân thì có vài nguyên nhân có thể chỉ ra.

Trong thực tiễn, công cuộc cải cách hành chính thực hiện nhiều năm nay như chuyển từ hai cửa về một cửa, một con dấu, khâu chuyển biến chỉ có mức độ.

Nguyên nhân chậm giải quyết, kéo dài có thể chỉ ra như cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chưa thấm nhuần về việc cải cách hành chính nên có những việc gây phiền hà cho người dân. Hơn nữa, không ít cán bộ hành chính Nhà nước vẫn còn tình trạng quan liêu, cửa quyền không gây thiện cảm với người dân”.

Vũ Phương

Giật mình khi 26% người dân không quan tâm đến pháp luật

Thứ 4, 02/08/2017 | 06:00
Chỉ số công lý chỉ ra, có đến 16% nam giới không quan tâm thông tin pháp luật, nữ là 35%. Các dữ liệu cho thấy một khoảng cách không nhỏ về tiếp cận và hiểu biết về thông tin pháp luật giữa nam và nữ.

Đến 40% người dân còn ‘ngại tiếp xúc’ với tòa án khi có tranh chấp

Chủ nhật, 30/07/2017 | 07:16
Có 40% người dân được hỏi quan ngại về thủ tục giải quyết tại tòa còn phức tạp, mất nhiều thời gian. 34% quan ngại về sự công tâm của thẩm phán và cán bộ tòa án.

Hội Luật gia Việt Nam công bố báo cáo chỉ số Công lý năm 2015

Thứ 6, 17/06/2016 | 14:28
Ngày 16/6, tại khách sạn Melia Hà Nội, Hội luật gia Việt Nam phối hợp với chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), tổ chức lễ công bố Báo cáo chỉ số công lý năm 2015.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.