Mẹ hiến thận mong kịp thời cứu con lâm bệnh hiểm nghèo

Mẹ hiến thận mong kịp thời cứu con lâm bệnh hiểm nghèo

Thứ 2, 14/08/2017 | 06:10
0
Cả gia tài chỉ vỏn vẹn mấy sào ruộng, giờ cũng ‘trắng tay’ sau Bão số 4. Chị Sinh sẵn lòng hiến thận để cứu con, nhưng chi phí cho ca ghép lại quá sức đối với gia đình.

Tai họa ập đến căn nhà nghèo vùng quê

Ngôi nhà nhỏ của 2 vợ chồng anh Lê Xuân (58 tuổi) và chị Đinh Thị Sinh (54 tuổi), trú thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nay vắng vẻ, tắt hẳn tiếng cười như mọi ngày.

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chị Sinh buồn bã kể về tai họa từ đâu bỗng đổ ập lên gia đình. Anh Lê Nguyên Sa (25 tuổi), cậu con trai cả trong nhà đang khỏe mạnh, hàng ngày đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ nuôi đứa em gái ăn học thì bất ngờ đổ bệnh. Ngày đưa con đi khám bệnh, cầm tờ kết quả trên tay, lòng chị Sinh như thắt lại khi biết con bị suy thận giai đoạn cuối, căn bệnh mà nhiều người vẫn ngán ngẫm gọi chung với cái tên “bệnh hiểm nghèo”.

Xã hội - Mẹ hiến thận mong kịp thời cứu con lâm bệnh hiểm nghèo

Căn nhà nhỏ vùng quê nay lạnh tanh, vắng hẳn tiếng cười.

3 tháng nằm điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ ở đây cho biết, anh Cần phải được ghép thận vì đã bị suy nặng. Chi phí cho ca ghép lên đến hơn 200 triệu đồng, một con số mà 2 vợ chồng chị đi làm quần quật cả đời cũng chẳng thể dành dụm được. 

Chị Sinh nói trong nghẹn ngào: “Cả nhà làm nông, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Vợ chồng tôi bảo ban nhau làm lụng mong sao nuôi con khôn lớn. Nay vừa đến tuổi "dựng vợ gả chồng" thì thằng Sa lại đổ bệnh. Gia đình giờ cũng chẳng biết bấu víu vào đâu nữa, cái gì bán được thì đã bán hết cả rồi…”.

Chạy vạy từng đồng bạc lẻ

Mấy hôm nay, anh Xuân ở lại bệnh viện, còn chị về nhà đi "gõ cửa" họ hàng bà con lối xóm vay mượn thêm tiền. Quá trình chăm con, anh chị tiết kiệm từng đồng bạc lẻ nhưng vẫn không thể đủ. Nhiều bữa chỉ dám mua một hộp cơm rồi vợ chồng ăn chung cho đỡ tốn kém...

Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, thì nay coi như cũng mất trắng sau Bão số 4, những thứ giá trị trong căn nhà cũng lần lượt “đội nón ra đi". Mỗi lần từ bệnh viện về nhà, chị Sinh lại cố gắng đi làm thuê, tranh thủ buôn bán kiếm thêm ít tiền trang trải chữa bệnh cho con.

Dẫu biết rằng sau khi hiến thận, cả 2 vợ chồng đều mất sức lao động, nhưng giờ đối với chị, cứu con là điều quan trọng nhất.

Xã hội - Mẹ hiến thận mong kịp thời cứu con lâm bệnh hiểm nghèo (Hình 2).

Anh Sa đang nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Cô con gái út trong nhà, em Lê Thị Ngọc Ánh (19 tuổi), chưa kịp vui mừng vì vừa trở thành sinh viên, thì nay ước mơ được đi học có nguy cơ phải gác lại. Trong ánh mắt đầy khao khát của cô sinh viên ấy, lại chính là nỗi sợ dang dở ước mơ đến trường. 

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết: “Gia đình chị Sinh thuộc diện hộ nghèo, quanh năm cũng chỉ làm lúa, tuy gia cảnh khó khăn nhưng sống lúc nào cũng hòa đồng với bà con lối xóm. Nay lâm cảnh ngặt nghèo thì chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, Sắp tới, UBND xã cũng sẽ có sự lưu tâm, giúp đỡ phần nào cho hoàn cảnh của chị”

Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, giúp đỡ xin gửi về:

Chị Đinh Thị Sinh, thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

SĐT: 01294.367.976 (chị Sinh).

Hoặc báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:

Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP.Vinh, Nghệ An.

ĐT/Fax: 038.8601010; Mobile: 0912329293;

Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

Nguyễn Huy

Bệnh nhân chạy thận mong ngày gặp lại bác sĩ Lương

Thứ 6, 07/07/2017 | 14:08
Nghe tin bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại, tất cả các bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đều vui mừng. Họ mong ngày được gặp lại bác sĩ Lương.

Tâm sự đặc biệt của bà mẹ quyết hiến tạng con trai cứu nhiều người

Thứ 3, 02/05/2017 | 13:12
Khi nhận tin con trai đột ngột qua đời, bà Ngần cố nén nỗi đau, thuyết phục gia đình để hiến tạng cho những bệnh nhân đang cần phẫu thuật.

Nhói lòng trước lời cầu cứu của cha có con mắc bạo bệnh

Thứ 6, 24/02/2017 | 18:27
Đứng trước cửa phòng bệnh nơi cậu con trai 4 tuổi đang nằm rên rỉ từng hồi bên trong, người cha chỉ biết đứng nhìn đầy bất lực.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Kiểm tra việc đổ, chôn lấp xà bần trong khu đô thị

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Một lượng xà bần đang hiện hữu tại khu đô thị đông đúc dân cư. Cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy máy móc đào bới, san gạt để chôn lấp xà bần.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Thủ tướng yêu cầu "6 hơn" với các dự án giao thông trọng điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:10
Ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.