Mầm non Quang Trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Mầm non Quang Trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Thứ 5, 16/11/2017 | 09:30
0
Trường mầm non Quang Trung thành phố Thái Nguyên là một trường có bề dày thành tích.

Trường được phòng Giáo dục và đào tạo ghi nhận là một trong những đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, khuôn viên chật hẹp, song với đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên có trình độ về chuyên môn, yêu nghề mến trẻ, nhiệt huyết với công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nên nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh.

Cần biết - Mầm non Quang Trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Quang Trung

Hiện nay, trường mầm non Quang Trung có 54 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó, cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn chiếm 97%; Tổng số học sinh trong nhà trường là 622 cháu/18 lớp nhà trẻ, mẫu giáo. Số cháu tham gia ăn bán trú đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, cuộc vận động do bộ GD&ĐT phát động đối với ngành GD mầm non, ngay từ đầu năm học, trường mầm non Quang Trungđã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho từng nội dung, từng thời điểm cụ thể. Trong đó tập trung đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

Để làm được điều này, nhà trường luôn thực hiện tốt chế độ ăn theo ngày, thường xuyên cải tiến kỹ thuật chế biến các món ăn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ phát triển, tiêm đủ các loại vắc-xin phòng bệnh theo quy định của từng độ tuổi. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức tốt công tác tuyên truyền kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học cho phụ huynh, cộng đồng nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Hàng năm tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 95%, tỷ lệ chuyên cần đạt 92%, kết quả đánh giá trẻ hàng năm đạt 98% mục tiêu giáo dục đã đề ra cụ thể: Số trẻ phát triển thể chất đạt 98,6% có thể lực tốt; 98% trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng trong mọi hoạt động; phát triển ngôn ngữ đạt 99%; phát triển thẩm mỹ đạt 98% và phát triển tình cảm là 97,7%...

Để nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường ngoài việc chăm sóc để đảm bảo sức khỏe cho trẻ còn chú trọng dạy lồng ghép các nội dung như: Giáo dục về tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, lễ phép trong giao tiếp...

Cần biết - Mầm non Quang Trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. (Hình 2).

Chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”sử dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm do đồng chí Ngô Thị Hương thiết kết và tổ chức

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, trường mầm non Quang Trungcòn quan tâm đổi mới quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục cho học sinh theo các chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện có sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành, nhất là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường học an toàn...

Bằng những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, trường mầm non Quang Trung luôn đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận: 17 năm liên tục nhà trường đạt danh hiêu tập thể lao động xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, năm học 2009 nhà trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ I. Năm 2011 nhà trường được tặng thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ, năm 2013 nhà trường được công nhận trường chất lượng giáo dục cấp độ III và được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng III. Ba năm liên tục nhà trường đạt giải nhất toàn đoàn hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Thái Nguyên 5 năm (Giai đoạn 2010-2015)...

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để chăm sóc, giáo dục các trẻ được tốt, nhà trường xác định, đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định. Vì vậy, hàng năm, trường tạo điều kiện cho mọi giáo viên bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt bản thân mỗi giáo viên nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Các cô luôn đoàn kết, yêu nghề mến trẻ…

Cần biết - Mầm non Quang Trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. (Hình 3).

Đ/c Quản Chí Công, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao huân chương lao động hạng 3 cho nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng nhà trường đã công tác tại nhà trường được 33 năm, cô Vân đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình, tâm huyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Trong 13 năm làm giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy, cô luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 12 năm liên tục cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và chiến sỹ thi đua các cấp; có 11 sáng kiến, được ứng dụng và mang lại hiệu quả cao, giúp đỡ được 358 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 108 lượt  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 9 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Vân còn giành nhiều giải cao trong các cuộc thi như: đạt loại giỏi hội thi “Cán bộ quản lý trường mầm non giỏi” cấp tỉnh; giải nhì hội thi “Báo cáo viên giỏi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh; giải nhất hội thi: “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp thành phố; giải nhất hội thi “ Giáo viên tài năng duyên dáng” thành phố Thái Nguyên.

Với những cống hiến và thành tích nổi bật đối với ngành giáo dục, năm 2017 cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân đã được tôn vinh là “Nhà giáo ưu tú” đầu tiên của bậc học mầm non tỉnh Thái Nguyên.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vân xứng đáng là một tấm gương nhà giáo tiêu biểu tạo ra nguồn động lực để đội ngũ nhà giáo phấn đấu vươn lên, hoàn thành suất xắc nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo với toàn xã hội.

Hà Phương

Thái Nguyên: Kỷ luật giáo viên ném dép tím mặt học sinh mầm non

Thứ 4, 08/03/2017 | 10:56
Trường mầm non Thuận Thành (thị xã Phổ Yên) đã chính thức ra quyết định kỷ luật giáo viên có hành vi ném dép vào mặt học sinh gây thương tích.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Gặp gỡ anh Hoàng Dũng - Người kể chuyện tình bằng những album cưới

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:48
Hoàng Dũng (Dũng Sáu) - Phù thủy ảnh cưới với những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng: Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển các mục tiêu đề ra

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:45
UBND huyện Quảng Hòa đang từng bước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh biên giới,…
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Con cá Koi 67 tỷ đồng, lạ thay vẫn có đại gia "bí ẩn" rút hầu bao mua

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:33
Một con cá Koi nền trắng lạ mắt đã 2 lần giành chức vô địch, thậm chí nó còn được bán đấu giá khoảng 67 tỷ đồng.

Ai sướng hơn ai?...

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.