Mặc bikini múa phản cảm ở Đầm Sen: Ai quản lý, cấp phép biểu diễn?

Mặc bikini múa phản cảm ở Đầm Sen: Ai quản lý, cấp phép biểu diễn?

Thứ 4, 07/06/2017 | 18:30
0
Dư luận vô cùng bức xúc khi xem một clip ghi lại cảnh nhiều vũ công ăn mặc bikini nhảy múa phản cảm ở công viên nước Đầm Sen cho trẻ em xem.

Chiều 7/6, ông Tôn Thất Cần, Phó phòng Quản lý nghệ thuật, sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc công viên nước Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) cho tổ chức, biểu diễn bikini, nhảy múa phản cảm phục vụ khán giả trẻ em, phòng Quản lý nghệ thuật đã nhanh chóng báo ngay cho đội thanh tra của Sở để kiểm tra xử lý. Hiện tại, phòng đang chờ báo cáo cụ thể từ phía ban quản lý công viên nước Đầm Sen, rồi mới đề xuất với Sở hướng xử lý.

Trước đó, ngày 6/6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip ghi lại, nhiều vũ công đã không ngần ngại mặc bikini nhảy múa với những điệu bộ uốn éo, bò trườn,… phản cảm như ở trong quán bar. Điều đáng nói, khán giả xem tiết mục nóng bỏng này lại đa phần là trẻ em được gia đình đưa đến công viên vui chơi giải trí dịp hè.

Với âm nhạc khá sôi động, nhiều người lớn xem chương trình này còn hò reo chỉ trỏ, mặc cho trẻ nhỏ ngồi xem ngơ ngác. Sau khi những hình ảnh nói trên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, lên án gay gắt khi công viên nước Đầm Sen lại biểu diễn tiết mục "người lớn" cho trẻ em xem.

Văn hoá - Mặc bikini múa phản cảm ở Đầm Sen: Ai quản lý, cấp phép biểu diễn?

 Các vũ công mặc bikini nhảy múa, uốn éo phản cảm cho trẻ em xem.

Qua tìm hiểu, PV báo Người Đưa Tin đã xác minh được những hình ảnh trong clip đúng là hoạt động diễn ra tại công viên nước Đầm Sen. Hoạt động biểu diễn của nhóm vũ công được tổ chức vào ngày 4/6, được ký hợp đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng phòng Kinh doanh công viên nước Đầm Sen cho biết: “Chương trình “Vũ điệu dưới nước” biểu diễn DJ để phục vụ số lượng lớn khán giả đến công viên nước vui chơi. Khi các vũ công nhảy, khán giả sẽ được nhảy theo để giao lưu. Chương trình diễn ra trong khoảng 30 phút từ 14h30 ngày 4/6 tại nơi phun nước đối diện với cổng mua vé. Đây là chương trình thử nghiệm, dự kiến sẽ diễn ra vào chủ nhật hàng tuần của tháng 6/2017. Tuy nhiên, sau khi chương trình thử nghiệm kết thúc, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh có con nhỏ nên đã cho dừng ngay hoạt động này”.

“Theo hợp đồng giữa công viên với nhóm vũ công, khi nhảy theo vũ điệu nước, các vũ công được phép mặc bikini nhưng không được thể hiện những động tác khêu gợi, phản cảm. Nhưng khi chương trình diễn ra, nhóm vũ công này đã làm những động tác rất khiêu khích nên chúng tôi đã cho dừng ngay”, ông Thảo chia sẻ.

“Chúng tôi chân thành nhận lỗi trước sự cố sai sót của hoạt động chưa phù hợp và cũng xin gửi lời cáo lỗi đến các quý phụ huynh, các em nhỏ có mặt trong buổi biểu diễn ngày 4/6. Chúng tôi sẽ không để sự việc phản cảm như thế tái diễn”, ông Thảo cho biết thêm.

Luật sư Nguyễn Đình Viết, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: "Xét về mặt pháp luật, hiện nay, chúng ta chưa có quy định rõ ràng về việc xử phạt trong chuyện mặc bikini diễn phản cảm trước mặt trẻ em. Tuy nhiên, sự việc này lại liên quan đến văn hóa nghệ thuật biểu diễn. Vì thế, tôi nghĩ rằng, cơ quan quản lý lĩnh vực này phải có trách nhiệm giải quyết. Trong trường hợp này, tôi nghĩ cơ quan chức năng sẽ xét việc biểu diễn như vậy đã được cấp quản lý về biểu diễn cho phép hay chưa. Nếu nó không phù hợp và bị dư luận lên án, chắc chắn sẽ bị xử lý cấm diễn".

Dương Hạnh

Can Lộ Lộ mặc đồ ngủ, nhảy múa tưng bừng ở bar

Thứ 3, 22/10/2013 | 20:32
"Thiên hạ đệ nhất nude" một lần nữa khiến các fan nam hét hò khi ăn mặc hở hang hết cỡ và nhảy múa tưng bừng tại một quán bar.

Nghẹt thở màn múa sexy của Britney Spears trên sân khấu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
– “Công chúa nhạc pop” đã có màn nhảy cực kỳ sexy cùng cựu ngôi sao của kênh truyền hình Disney Joe Jonas trong một tour diễn tại London.

Gái trẻ uốn éo ở hội chợ Việt: Tha hóa... đáng phạt?

Thứ 7, 24/08/2013 | 07:49
Thuê chân dài ăn mặc phản cảm, nhảy múa khêu gợi ở các hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp có bị phạt?
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Hoa hậu Vbiz lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", cuộc sống ở Mỹ thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong một cuộc thi về nhan sắc, Hoa hậu Dương Mỹ Linh từng vượt mặt Võ Hoàng Yến. Vào năm 2014, Hoa hậu này rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà lộ vóc dáng trưởng thành, chiều cao lý tưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:15
Subeo mới đây được mẹ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cùng bố dượng Kim Lý. Tấm hình Kim Lý và quý tử Subeo chụp chung được Hồ Ngọc Hà miêu tả bằng ba từ.

“Bi Béo” - quý tử nhà NSND Xuân Bắc ngoại hình thay đổi không nhận ra

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:00
“Bi Béo” nhà Xuân Bắc đã tốt nghiệp cấp hai, ngoại hình thay đổi nhiều, cao lớn và chững chạc hơn so với khi tham gia gameshow “Bố ơi mình đi đâu thế”.

Tây du ký 1986: Mẹ Đường Tăng chỉ xuất hiện 3 phút nhận cát-xê “khủng”, được chuyên cơ đưa đón

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:15
Diễn viên đóng vai mẹ Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 dù chỉ lên hình 3 phút nhưng lại được chuyên cơ đưa đón và nhận cát-xê cao hơn Lục Tiểu Linh Đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Tai nạn lao động ở Yên Bái khiến 10 người thương vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:12
Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình, khiến 10 người thương vong.

Bản tin 21/4: Hà Nội đã ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Hà Nội đã ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2024; Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm...