Lý giải việc Trương Đình Anh 'bỏ' FPT gia nhập Galaxy Studio

Lý giải việc Trương Đình Anh 'bỏ' FPT gia nhập Galaxy Studio

Thứ 6, 27/12/2013 | 08:28
0
Cuối năm 2012, ông Trương Đình Anh bất ngờ từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Tập đoàn FPT do những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và Hội đồng quản trị (HĐQT).

Sau đó, ông tiếp tục rút khỏi chức vụ Chủ tịch FPT Telecom và từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT FPT Online. Mặc dù Đình Anh vẫn là thành viên HĐQT của FPT và FPT Telecom nhưng câu hỏi ông sẽ tìm “bến đỗ” mới ở đâu đã được bàn tán từ lâu. Nhiều cái tên đã được nêu ra nhưng tất cả đều chưa có xác nhận chính thức.

Một trong số đó là thông tin ông Đình Anh về với CTCP Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio). Câu trả lời đã thêm phần sáng tỏ khi lật lại những tài liệu cũ của Galaxy: Từ tháng 4/2013, ông Đình Anh đã được bầu làm Thành viên HĐQT của công ty này.

Trao đổi với chúng tôi, một nguồn tin vừa mới nghỉ việc tại Galaxy cũng cho hay ông Trương Đình Anh đã gia nhập công ty từ lâu, nhưng “dạo gần đây tin mới lộ ra”.

Công nghệ - Lý giải việc Trương Đình Anh 'bỏ' FPT gia nhập Galaxy StudioLược trích nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Galaxy Studio

Tại sao là Galaxy?

Galaxy Studio không phải là cái tên xa lạ, đây là một doanh nghiệp nội địa lớn trong lĩnh vực sản xuất và phân phối phim. Hiện Galaxy đang có 4 cụm rạp Galaxy Cinema tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh mảng phim, Galaxy còn tham gia vào lĩnh vực xuất bản với việc quản lý 2 tạp chí là Nhịp cầu Đầu tư và Mốt & Cuộc sống.

Những người đứng sau Galaxy cũng là những cái tên quen thuộc với giới tài chính. Chủ tịch Galaxy Studio là bà Đinh Thị Hoa đồng thời là phó chủ tịch của Chứng khoán Thiên Việt và Thành viên HĐQT của Ngân hàng ACB. Chủ tịch chứng khoán Thiên Việt Nguyễn Trung Hà cũng là một cổ đông lớn của Galaxy.

Đối với FPT, bà Đinh Thị Hoa là một “người quen cũ”. Năm 1996, bà Hoa đã đến thuyết phục FPT làm đối tác phân phối điện thoại di động cho Motorola và đây chính là cột mốc đánh dấu sự ra đời ngành phân phối điện thoại di động của FPT.

Hoạt động chính của Galaxy là liên quan đến phim ảnh trong khi ông Đình Anh được biết đến với thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, nội dung số. Hai lĩnh vực không liên quan mấy đến nhau. Vậy tại sao Đình Anh lại tìm đến Galaxy? Câu trả lời chính xác chỉ có được khi chính các bên liên quan trả lời.

Công nghệ - Lý giải việc Trương Đình Anh 'bỏ' FPT gia nhập Galaxy Studio (Hình 2).Hiện hoạt động chính của Galaxy Studio là sản xuất và kinh doanh phim ảnh

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Galaxy thì công ty có đăng ký kinh doanh các hoạt động viễn thông có dây và không dây; Chương trình cáp, vệ tinh… Những hoạt động này Galaxy chưa triển khai nhưng biết đâu đây lại là cơ hội để cho Trương Đình Anh có “đất dụng võ”.

Một điều nữa là vai trò của Trương Đình Anh tại Galaxy cũng chưa được xác nhận rõ ràng. Trương Đình Anh chỉ là một thành viên Hội đồng quản trị, chưa rõ ông có tham gia vào Ban điều hành hay không.

Mặt khác, tại cả Galaxy Studio và công ty mới được tách ra là Galaxy ME thì Trương Đình Anh đều không phải là tổng giám đốc. Với một người có cá tính như Đình Anh, khó có việc ông sẽ “làm phó”. Ngoài Galaxy, không loại trừ khả năng ông còn tham gia vào các công ty khác.

Nguồn tin của chúng tôi cho rằng có lẽ ông Đình Anh sẽ đứng đầu một nhóm liên quan tới công nghệ hoặc “có khả năng Galaxy sẽ tách ra một công ty về công nghệ để ông Đình Anh phụ trách”.

Theo Trí Thức Trẻ

Vì sao cựu CEO Trương Đình Anh bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT?

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:14
Trong những ngày qua giới tài chính, chứng khoán được phen xôn xao khi cựu CEO FPT Trương Đình Anh công bố bán tới 1,16 triệu trên tổng số 1,18 triệu cổ phiếu FPT mà ông đang nắm giữ.

Những phát ngôn ‘gây bão’ của cựu CEO FPT Trương Đình Anh

Thứ 5, 12/09/2013 | 10:16
Nhắc đến Trương Đình Anh là nhắc đến CEO đầy tài năng của ngành công nghệ, đồng thời dư luận cũng nhớ đến ông với những phát ngôn “gây bão”.

Nguyên PCT FPT kể chuyện HCV Olympic Toán quốc tế của Việt Nam

Thứ 6, 20/12/2013 | 08:48
Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin học ở Việt Nam.

Cựu phó chủ tịch BKAV đầu quân cho FPT

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:09
Ông Nguyễn Minh Đức, nguyên phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav đã cập "bến đỗ" mới là Ban công nghệ của Tập đoàn FPT.

Khám phá số phận 'bí ẩn' của tòa tháp FPT 89 Láng Hạ

Thứ 3, 03/12/2013 | 19:30
Số phận dự án cao ốc văn phòng tại 89 Láng Hạ được đề cập rất ít trong các báo cáo của HĐQT cũng như ban tổng giám đốc Tập đoàn FPT trong những năm gần đây. Còn trên thực tế, cả khối móng bê tông đồ sộ đã “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt mấy năm nay.

Vì sao FPT bán iphone 5S đắt hơn Viettel và Vinaphone?

Thứ 4, 13/11/2013 | 10:25
Giá bán của FPT được cho là đắt hơn cả triệu đồng so với Viettel hay VinaPhone.

Vì sao cựu CEO Trương Đình Anh bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT?

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:14
Trong những ngày qua giới tài chính, chứng khoán được phen xôn xao khi cựu CEO FPT Trương Đình Anh công bố bán tới 1,16 triệu trên tổng số 1,18 triệu cổ phiếu FPT mà ông đang nắm giữ.

Những phát ngôn ‘gây bão’ của cựu CEO FPT Trương Đình Anh

Thứ 5, 12/09/2013 | 10:16
Nhắc đến Trương Đình Anh là nhắc đến CEO đầy tài năng của ngành công nghệ, đồng thời dư luận cũng nhớ đến ông với những phát ngôn “gây bão”.

Nguyên PCT FPT kể chuyện HCV Olympic Toán quốc tế của Việt Nam

Thứ 6, 20/12/2013 | 08:48
Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin học ở Việt Nam.

Cựu phó chủ tịch BKAV đầu quân cho FPT

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:09
Ông Nguyễn Minh Đức, nguyên phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav đã cập "bến đỗ" mới là Ban công nghệ của Tập đoàn FPT.

Khám phá số phận 'bí ẩn' của tòa tháp FPT 89 Láng Hạ

Thứ 3, 03/12/2013 | 19:30
Số phận dự án cao ốc văn phòng tại 89 Láng Hạ được đề cập rất ít trong các báo cáo của HĐQT cũng như ban tổng giám đốc Tập đoàn FPT trong những năm gần đây. Còn trên thực tế, cả khối móng bê tông đồ sộ đã “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt mấy năm nay.

Vì sao FPT bán iphone 5S đắt hơn Viettel và Vinaphone?

Thứ 4, 13/11/2013 | 10:25
Giá bán của FPT được cho là đắt hơn cả triệu đồng so với Viettel hay VinaPhone.