Lý do hoãn phiên xử phúc thẩm tử tù Nguyễn Văn Tình

Lý do hoãn phiên xử phúc thẩm tử tù Nguyễn Văn Tình

Thứ 3, 10/10/2017 | 11:20
0
Tử tù Nguyễn Văn Tình tái hầu tòa do có đơn kháng cáo lên tòa Cấp cao đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại do xuất hiện tình tiết mới.
Hồ sơ điều tra - Lý do hoãn phiên xử phúc thẩm tử tù Nguyễn Văn Tình

Phiên xử phúc thẩm tử tù Nguyễn Văn Tình “vỡ trận".

Sáng nay (10/10), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ để về quy án khi bỏ trốn khỏi trại giam T16 – bộ Công an cùng tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt", 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) vào tối 10/9 vừa qua.

Phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngay khi Chủ tọa khai mạc phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tình đã đề nghị hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này.

Một số bị cáo khác cũng yêu cầu gia đình mời luật sư. Và lý do cuối cùng, tất cả các bị cáo đều nói chưa nhận được bản án sơ thẩm.

Sau khi xem xét đề nghị của VKS và ý kiến của các luật sư, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên tòa vào ngày khác.

Theo hồ sơ, vào tháng 12/2011, Nguyễn Văn Tình bị TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tuyên phạt 18 tháng tù vì tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (hưởng án treo).

Chưa chịu hối lỗi, Tình đi theo "dân anh chị" là "trùm" ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu (SN 1973, ở Lạng Sơn) bất chấp pháp luật để tham gia vào đường dây ma túy.

Năm 2004, Đặng Minh Châu trốn sang Trung Quốc khi bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại Trung Quốc, đối tượng Châu tiếp tục thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Châu kết nối với Tuân và thỏa thuận bán heroin cho Châu với giá 192 triệu đồng/bánh, giao nhận tại Hà Nội.

Đến đầu tháng 11/2015, Châu điện thoại mua của Tuân 80 bánh heroin, có tổng trọng lượng bằng 28.240g. Tuân cho đàn em là Tình thuê một nhà ở thôn Trại Mới (xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) để làm kho giấu hàng, ngụy trang là kho chứa bánh kẹo. Cách thức liên hệ với nhau qua điện thoại để biết thời gian địa điểm giao nhận hàng.

Tiếp đó, Tuân cho đàn em đi ô tô chở 80 bánh heroin xuống Hà Nội, đưa vào kho ở Thạch Thất, giấu lẫn vào các thùng bánh kẹo, sau đó chúng vận chuyển đến Đồng Đăng (Lạng Sơn) để sang Trung Quốc giao cho Châu. Các đối tượng luôn mang theo súng quân dụng, thậm chí cả súng AK và lựu đạn… để bảo vệ “hàng trắng”.

Đường dây ma túy “khủng” nhanh chóng bị triệt tiêu, các đối tượng đã lần lượt bị bắt về quy án. Riêng đối tượng Tuân bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 27/4, Đặng Minh Châu, Nguyễn Văn Tình cùng nhiều đàn em khác của Tuân bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tình và 7 bị cáo khác đã phải nhận án tử hình.

Sau phán quyết của tòa sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, một số bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tư Viễn

Ly kỳ trinh sát kể phút vây bắt tử tù Nguyễn Văn Tình trong đêm mưa ở rừng già

Thứ 3, 19/09/2017 | 14:31
“Tử tù Nguyễn Văn Tình phóng xe máy theo đường mòn để trốn từ Hòa Bình sang Sơn La nhưng vì nước suối lên cao quá, Tình đành vứt xe, chạy bộ”, một trinh sát kể.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai ra cách trốn trại và chủ mưu

Chủ nhật, 17/09/2017 | 16:28
Tử tù Nguyễn Văn Tình khai nhận, việc vượt ngục trốn trại là do Thọ “sứt” cầm đầu, rủ y cùng trốn. Cách vượt ngục cũng thuộc diện "có một không hai".

Công an tỉnh Hòa Bình thông tin về vụ bắt tử tù Nguyễn Văn Tình

Chủ nhật, 17/09/2017 | 13:37
Đại tá Trương Quang Hải, người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của bộ Công an, ngày 11/9, Công an tỉnh Hòa Bình đã lên kế hoạch triển khai nghiệp vụ truy bắt đối tượng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.