Giám đốc phân tích SSI: Lợi nhuận ngành ngân hàng có thể tăng trưởng 40% trong 2018

Giám đốc phân tích SSI: Lợi nhuận ngành ngân hàng có thể tăng trưởng 40% trong 2018

Thứ 4, 21/02/2018 | 06:52
0
Theo bà Hoàng Việt Phương – Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng tổ chức CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), năm 2018 lợi nhuận doanh nghiệp TTCK có thể tăng trung bình khoảng 18%, nhưng ngành ngân hàng nhiều khả năng có thể tăng trưởng khoảng 40%.

Trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, NDH đã có buổi phỏng vấn bà Hoàng Việt Phương Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng tổ chức CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)về triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - Giám đốc phân tích SSI: Lợi nhuận ngành ngân hàng có thể tăng trưởng 40% trong 2018

Bà Hoàng Việt Phương -Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng tổ chức CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Nhân dịp năm mới, bà có thể chia sẻ nhận định của mình về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018?

Bà Hoàng Việt Phương: Quy mô thị trường chứng khoán trong năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh vì chỉ tính đến yếu tố IPO và niêm yết của các doanh nghiệp trong năm tới nếu đúng tiến độ thì quy mô thị trường đã có thể tăng trưởng khoảng 20%.

Bên cạnh đó, sự gia tăng về điểm số cũng là yếu tố nhiều khả năng sẽ xảy ra vì nếu tính theo P/E, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phải là cao. Theo ước tính của bộ phận Research SSI, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường trong năm 2018 sẽ ở mức khoảng 17,8%.

Còn trong năm 2017, lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường tăng khoảng 16,5%. Với tiềm năng trên, PE của thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn chung vẫn đang ở mức hợp lý. Trong thời gian tới, mỗi năm quy mô thị trường chứng khoán sẽ tăng khoảng 10 - 20% và sẽ kéo hệ số PE này xuống.

Nhìn chung, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam năm 2018 ở mức khiêm tốn có thể tăng trưởng quy mô khoảng 25% trong đó 20% đóng góp từ làn sòng IPO và niêm yết cổ phiếu mới còn 5% tăng về điểm số.

Theo bà, liệu có tiềm ẩn rủi ro nào sau thời kỳ tăng trưởng mạnh của năm 2017, yếu tố kinh tế vĩ mô trong năm tới sẽ ảnh hưởng ra sao?

Bà Hoàng Việt Phương: Cho đến hiện nay thị trường vẫn chưa nhìn thấy rủi ro nào thực sự lớn. Tuy nhiên, tiến trình cổ phần hóa và niêm yết các doanh nghiệp Nhà nước có thể là yếu tố cần lưu ý. Việc IPO, niêm yết bị chậm tiến độ hoặc kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường. Ngược lại, nếu mọi việc diễn biến tích cực như năm 2017 thì thực sự không có yếu tố rủi ro nào đáng kể.

Ở mặt kinh tế vĩ mô, lạm phát hơi cao so với 2017 cùng là điểm cần bám sát. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới biến động cũng là yếu tố đáng chú ý tuy nhiên lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Việt Nam.

Theo quan điểm cá nhân bà, nhóm ngành nào sẽ được quan tâm và dẫn dắt thị trường trong năm tới?

Bà Hoàng Việt Phương: Trong năm 2018, mức tăng lợi nhuận chung của thị trường khoảng 18%, nhưng ngành ngân hàng nhiều khả năng sẽ tăng trưởng cao có thể khoảng 40%. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng sẽ cần tăng vốn rất mạnh. Riêng trong năm nay Ngân hàng sẽ cần huy động khoảng 3,8 tỷ USD từ thị trường để đáp ứng Basel II, trong đó Techcombank là ngân hàng sẽ tăng vốn mạnh nhất. Vì vậy, các cổ phiếu ngân hàng đầu ngành sẽ nhận được nhiều chú ý.

Nhìn chung, tất cả các nhóm ngành đều có cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán cùng các yếu tố vĩ mô khác đang có chuyển biến tốt. Vấn đề ở đây là nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu của đơn vị nào trong nhóm ngành đó, hiện nay các công ty đầu ngành là các mục tiêu đáng quan tâm.

Ngành bất động sản có VIC; ngành ngân hàng có ACB, VCB… ngành năng lượng có GAS, ngành tiêu dùng có VNM, ngành công nghệ thông tin có FPT, ngành dược phẩm có DHG….

Trong năm tới sẽ có nhiều doanh nghiệp IPO và niêm yết cổ phiếu, với lượng cung lớn xuất hiện, theo bà khả năng hấp thụ của thị trường (NĐT nội và khối ngoại) sẽ ra sao?

Bà Hoàng Việt Phương: Khi quy mô bán vốn và IPO càng lớn thì khả năng hấp thụ của thị trường càng tăng. Nguyên nhân nằm ở tâm lý của nhà đầu tư. Nếu một doanh nghiệp bán vốn với số lượng thấp và quy mô quá nhỏ như thời năm 2011, thì cổ đông thiếu sổ sẽ không có tự tin vì họ cảm thấy không có tiếng nói trong doanh nghiệp, bên cạnh đó bản chất doanh nghiệp sẽ không nhiều thay đổi dù có sự tham gia của cổ đông mới. Ngược lại với những thương vụ IPO có quy mô lớn và được triển khai quyết liệt ngoại trừ ngành nhạy cảm, NĐT nước ngoài sẽ mạnh dạn đầu tư vào, vì họ biết sẽ có tiếng nói trong doanh nghiệp và tác động đền việc điều hành.

TTCK Việt Nam có quy mô quá bé so với các thị trường trên thế giới, nếu đầu tư vào lượng cổ phiếu quá nhỏ của doanh nghiệp thì không đủ hấp dẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia, vì họ không thể quan tâm quá nhiều.

Theo bà những yếu tố nào là quan trọng nhất để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư?

Bà Hoàng Việt Phương: Hai yếu tố cần chú ý nhất là mức giá, tỷ lệ chào bán và sự minh bạch trong công bố thông tin.

Làn sóng niêm yết và IPO hiện nay rất khác so với làn sóng đầu tiên (10 năm trước), nhà đầu tư đã học được nhiều bài học vì vậy điều quan trọng là cần đưa ra mức giá hợp lý, tỷ lệ chào bán phù hợp. Bây giờ sẽ không còn những “deal” như thương vụ Vietcombank chào bán với giá 100.000 đồng/cp nữa. Nhà đầu tư cũng có nhiều sự lựa chọn và cơ hội hơn.

Một yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng là việc công bố thông tin và định hướng chiến lược của công ty. Ban lãnh đạo của doanh nghiệp cần vạch ra được một định hướng rõ ràng, cụ thể về tương lai để nhà đầu tư có thể thấy được tiềm năng của công ty. Hiện nay, mặt công bố thông tin của các doanh nghiệp vẫn còn một số điểm hạn chế tồn tại, cần minh bạch hơn nữa, và có bản tiếng Anh để các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

Xin cảm ơn bà.

Theo Người Đồng Hành

Năm Mậu Tuất, chứng khoán sẽ bùng nổ từ mở hàng 140 tỷ USD vốn hoá

Chủ nhật, 18/02/2018 | 13:00
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết vào ngày 21/2 (mùng 6 Tết) với chỉ số VN-Index ở mức 1.059,73 điểm, vốn hóa thị trường đạt gần 140 tỷ USD.

Ít nhất sẽ có 871 triệu USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ 4, 03/05/2017 | 17:20
Theo SSI Research, việc thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đường trở thành thị trường mới nổi, ít nhất 871 triệu USD sẽ được bơm từ các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng MSCI Emerging Markets Index
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Giả danh cơ quan thuế để lừa đảo, Lãnh đạo Tổng cục Thuế nói gì?

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:07
Ông Mai Sơn khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân ngoài ngành Thuế nào thu thuế hộ. Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Áp lực chốt lời ngắn hạn hiện hữu, thị trường quay đầu giảm điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tuy nhiên vẫn le lói vài ngành ngược dòng tăng điểm như dầu khí, công nghệ, các dịch vụ hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.