Lấy mẫu xét nghiệm nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Lăng Cô

Lấy mẫu xét nghiệm nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Lăng Cô

Thứ 5, 23/02/2017 | 22:14
0
Sau khi có thông tin xuất hiện dải nước màu đỏ ở vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế, sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này đã tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm.

Sáng ngày 22/2, nhiều người dân sống tại bờ biển Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện một dải nước màu đỏ xuất hiện ven bờ biển.

Sau khi xuất hiện ở biển Chân Mây - Lăng Cô, vào sáng hôm nay (23/2), dải nước đỏ lại xuất hiện ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dải nước màu đỏ trôi dạt vào bờ, dài hơn 80m. Đến khoảng 11h cùng ngày, dải nước này có màu nhạt dần. 

Theo người dân, hiện tượng này cũng xuất hiện tại địa phương ở huyện Phú Lộc như xã Lộc Vĩnh...

Xã hội - Lấy mẫu xét nghiệm nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Lăng Cô

 Dải nước màu đỏ xuất hiện ven biển Lăng Cô sáng ngày 22/2.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 23/2, ông Phan Văn Thông, Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sáng cùng ngày, sở đã cử cán bộ về lấy mẫu và tiến hành quan trắc nước biển khu vực có xuất hiện dải nước màu đỏ ở huyện Phú Lộc.

Xã hội - Lấy mẫu xét nghiệm nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Lăng Cô (Hình 2).

 Tại đầm Lập An, khoảng 11h ngày 23/2, dải nước đã nhạt hơn.

Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cũng thông tin: Phía thị trấn đã báo cáo lên phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc về sự xuất hiện của vệt nước này, đồng thời chính quyền sở tại cũng đã tiến hành lấy mẫu nước gửi lên các cơ quan cấp trên để gửi đi phân tích.

Lê Kông