Lao động xuất khẩu

Lao động xuất khẩu "bao đỗ" 100 triệu đồng: Hé lộ nhân vật "chân trong" (kỳ 5)

Thứ 5, 16/11/2017 | 06:46
0
Để các học viên tin tưởng hoàn toàn về dịch vụ “bao đỗ”, công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội đã bật mí những nhân vật "chân trong" bí ẩn.

Sau khi thâm nhập được vào công ty CP Đào tạo và phát triến số Hà Nội, PV báo Người đưa tin đã được ông Lương Mạnh Hùng- Giám đốc công ty cùng các nhân viên tư vấn tiết lộ về các nhân vật bí ẩn, đứng sau dịch vụ “bao đỗ” trong chương trình lao động xuất khẩu tại Nhật Bản.

Theo đó, công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội khẳng định, sẽ “bao đỗ” 100% cho các học viên thi tuyển chương trình IM JAPAN do trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức nhờ có mối quan hệ “đặc biệt” với những nhân vật cũng “đặc biệt” tại trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc bộ LĐ – TB&XH).

Vị giám đốc công ty cũng nhấn mạnh, nếu không có mối quan hệ “đặc biệt” đó, công ty sẽ không dám nhận dịch vụ “bao đỗ” với giá cực rẻ là 100 triệu đồng. Ông Hùng khẳng định, trên toàn TP.Hà Nội chỉ có 3 đơn vị dám đứng ra chiêu sinh và “bao đỗ” hoàn toàn cho các học viên.

Các nhân viên của công ty cũng phán chắc như đinh, nếu công ty không thực hiện được dịch vụ "bao đỗ" thì đã không có nhiều học viên đến công ty như vậy. Đã có nhiều khóa F1, F2, F3... đến với công ty và rất nhiều học viên đang có 1 cuộc sống rất tốt tại Nhật Bản.

Hồ sơ điều tra - Lao động xuất khẩu 'bao đỗ' 100 triệu đồng: Hé lộ nhân vật 'chân trong' (kỳ 5)

Ông Lương Mạnh Hùng - Giám đốc công ty đang tư vấn về dịch vụ "bao đỗ".

Để tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ “đặc biệt” giữa trung tâm Lao động ngoài nước và công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội như lời vị giám đốc Hùng đã khẳng định, PV quyết định tiếp cận với 1 nhân viên của công ty để tìm hiểu rõ hơn về cách thức "bao đỗ".

Sau khi nghe PV bày tỏ sự lo lắng khi chuẩn bị giao 100 triệu cho công ty để mua dịch vụ “bao đỗ” , nhân viên có tên Nguyễn H. ra sức thuyết phục: “Em cứ yên tâm, công ty chị có mối quan hệ thân thiết với Trưởng phòng đào tạo tên là K.D. và Giám đốc trung tâm Lao động ngoài nước nên mới dám “bao đỗ” như thế. Chị Trưởng phòng đào tạo chính là chị của chị. Anh Giám đốc trung tâm sẽ hỗ trợ trực tiếp.

Đây chị cho em xem tin nhắn nói chuyện giữa chị và chị ấy. Nếu em không tin nữa, chị sẽ đưa em đến chơi nhà chị trưởng phòng đó tại quận Đống Đa (Hà Nội)”.

Thấy PV bắt đầu tỏ sự tin tưởng hơn, nhân viên Nguyễn H. tiếp tục khẳng định: Chị nói thông tin này là bí mật, chỉ nội bộ được biết, trong bộ LĐ – TB&XH có dịch vụ “bao đỗ”, nhưng họ không muốn đứng ra nên cử anh Lương Mạnh Hùng làm giám đốc để đứng ra tuyển, tạo “chân ngoài” cho mình. Họ sẽ chỉ chấm điểm thôi, chính vì thế các em yên tâm sẽ được "bao đỗ". Thông tin này phải bí mật hộ chị nhé, không được lộ ra ngoài đâu…”.

Đứng trước những thông tin về vị trưởng phòng đào tạo bí ẩn trên, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Ngọc Lan, phó Giám đốc trung tâm Lao động ngoài nước (bộ LĐ – TB&XH). Bà Lan cho biết, đúng là trung tâm có cán bộ mà nhân viên công ty nhắc đến. Nhưng vị cán bộ này  không còn giữ chức vụ trưởng phòng đào tạo từ tháng 4/2017. Hiện nay, cán bộ đó đang công tác tại 1 bộ phận khác của trung tâm. Để công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội biết tên của các cán bộ Trung tâm cũng không phải khó, nên có thể lợi dụng để “đánh bóng” cho công ty.

Hồ sơ điều tra - Lao động xuất khẩu 'bao đỗ' 100 triệu đồng: Hé lộ nhân vật 'chân trong' (kỳ 5) (Hình 2).

Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc trung tâm Lao động ngoài nước.

Cũng trao đổi với PV, ông Hà Xuân Tùng – Giám đốc trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, có thể công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội chỉ biết tên, ảnh trên mạng xã hội của cán bộ trung tâm để mạo danh. Ông Tùng nhấn mạnh, chương trình IM JAPAN là chương trình phi lợi nhuận và không 1 tổ chức, cá nhân, cán bộ nào có thể can thiệp vào quá trình thi tuyển...

Tuy nhiên, bà Phạm Ngọc Lan cũng thừa nhận, trong quá trình tuyển chọn lao động, Trung tâm nhận được nhiều phản ánh của người lao động về việc có một số đối tượng, công ty đưa ra dịch vụ “bao đỗ” trong chương trình IM JAPAN này. Tuy nhiên, trung tâm không có chức năng giải quyết những phản ánh đó mà chỉ có chức năng phân tích, giải thích rõ về việc không có chuyện có dịch vụ “bao đỗ”. Các trường hợp phản ánh, Trung tâm sẽ báo cáo lên bộ LĐ–TB&XH.

Còn tiếp…

Chang - Linh

Lao động xuất khẩu "bao đỗ" 100 triệu đồng: Không ai quản lý? (Kỳ 4)

Thứ 4, 15/11/2017 | 07:06
Trung tâm Lao động ngoài nước phủ nhận việc “bao đỗ” cho học viên thi chương trình IM JAPAN và khẳng định việc tổ chức thi tuyển rất nghiêm túc.

Lao động xuất khẩu "bao đỗ" 100 triệu đồng: Những chiếc vòi bạch tuộc (kỳ 3)

Thứ 3, 14/11/2017 | 08:46
Không chỉ tung các chiêu thức PR để thu hút các học viên đến học, công ty CP đào tạo và phát triển số Hà Nội còn chú trọng đến hệ thống cộng tác viên như những chiếc vòi bạch tuộc lan toả về các làng quê.

Lao động xuất khẩu giá 100 triệu đồng: Hé lộ bí mật dịch vụ “bao đỗ” (kỳ 2)

Thứ 2, 13/11/2017 | 06:46
Tạo lòng tin với người lao động bằng việc "khoe" có mối quan hệ mật thiết với bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công ty CP đào tạo và phát triển số Hà Nội đã "dụ" được nhiều người tham gia.

Thâm nhập công ty “bao đỗ” lao động xuất khẩu giá 100 triệu đồng (kỳ 1)

Thứ 6, 10/11/2017 | 06:56
Được đi xuất khẩu lao động theo con đường chính thống luôn là mơ ước của người dân. Biết rõ điều này, nhiều công ty đã lợi dụng để trục lợi...
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.