Lao động xuất khẩu

Lao động xuất khẩu "bao đỗ" 100 triệu đồng: Kỳ lạ 1 trụ sở 2 công ty (kỳ 6)

Thứ 7, 18/11/2017 | 06:46
0
Địa chỉ 164, Mai Dịch là nơi đặt trụ sở của công ty Kim Đỉnh, thế nhưng trong công ty này tồn tại thêm một công ty nữa là công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội.

Sau loạt bài đã đăng tải trên báo Người Đưa Tin về dịch vụ “bao đỗ” chương trình IM JAPAN của công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội, nhóm PV đã liên hệ với sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội (KH&ĐT) để tìm hiểu rõ hơn về công ty này.

Theo thông tin mà sở KH&ĐT Hà Nội cung cấp, công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội được phòng Đăng ký kinh doanh cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 11/2015.

Công ty do ông Lương Mạnh Hùng (SN 1982, HKTT tại Tuyên Quang) làm đại diện pháp luật và giữ chức vụ giám đốc. Số vốn điều lệ là 1 tỷ đồng với 20 ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên trụ sở chính của công ty được đặt tại xóm Bơ, xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Ngày 15/11, PV đã quay lại địa chỉ 164, Mai Dịch (Hà Nội) – nơi được giới thiệu là trụ sở và cũng là nơi diễn ra hoạt động đào tạo học viên của công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội.

Theo quan sát, trước cửa trụ sở công ty vẫn tấp nập người ra vào, chủ yếu là các học viên. Thế nhưng có một điều lạ, khi chúng tôi tiếp cận với những học viên vừa bước ra khỏi cửa công ty thì ai nấy đều mặc áo đồng phục của công ty TNHH Xuất khẩu và thương mại Kim Đỉnh. Họ cho biết, họ là học viên của công ty Kim Đỉnh.

Hồ sơ điều tra - Lao động xuất khẩu 'bao đỗ' 100 triệu đồng: Kỳ lạ 1 trụ sở 2 công ty (kỳ 6)

Những người bước ra từ trụ sở công ty đều mặc áo đồng phục của công ty Kim Đỉnh.

Một số người dân bán hàng nước xung quanh công ty chia sẻ, mấy ngày gần đây không thấy học viên của công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội ra ngồi uống nước tại quán nữa.

Phải chăng sau loạt bài phản ánh của báo Người Đưa Tin về những mập mờ của công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội thì công ty này đã “thấy động” và chuyển trụ sở đi nơi khác?

Để làm sáng tỏ điều này, chiều 15/11, nhóm PV tiếp tục có cuộc làm việc với Công an phường Mai Dịch.

Anh Phạm Minh Cương, công an phụ trách địa bàn về tình hình hoạt động của công ty cho biết, Công an phường Mai Dịch đã tiến hành kiểm tra địa chỉ 164, Mai Dịch, làm việc với người cho thuê nhà thì được biết hiện nay chỉ còn có công ty TNHH Xuất khẩu và thương mại Kim Đỉnh ở đó. Các học viên đang sinh hoạt tại đây cũng thuộc công ty Kim Đỉnh.

Đặc biệt, phía công ty Kim Đỉnh xác nhận với công an rằng, có công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội nhưng hiện tại không biết ở đâu.

PV đặt ra nghi vấn liệu rằng công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội có hoạt động "chui" từ tháng 4 đến đầu tháng 11 hay không? Bởi vào ngày 30/10, trong vai người lao động, PV vẫn được hẹn gặp tại địa chỉ 164, Mai Dịch, thậm chí được tư vấn ngay tại địa điểm này. Công ty chỉ rời đi khi có loạt bài phản ánh về những hoạt động “mập mờ”.

Trả lời nghi vấn của PV, anh Cương từ chối và cho biết, hiện không biết công ty này đã chuyển đi đâu.

Tiếp tục trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Vinh – Phó Trưởng Công an phường Mai Dịch cũng khẳng định như anh Phạm Minh Cương và cho biết, khi đơn vị tiến hành kiểm tra thì tại 164, Mai Dịch chỉ có công ty TNHH Xuất khẩu và thương mại Kim Đỉnh.

“Trước đó, đoàn liên ngành đã kiểm tra tất cả các công ty tại phố Mai Dịch vào ngày 13/3/2017 và không thấy có sự hoạt động của công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội. Nếu công ty này hoạt động chui thì cũng khó phát hiện, phải có người trình báo thì đơn vị mới nắm được. Các em lên Công an quận Cầu Giấy, đội an ninh trao đổi rõ hơn về vấn đề này”, ông Vinh nói.

Thế nhưng khác với lời ông Vinh, tại buổi làm việc trước đó với Công an phường Mai Dịch (ngày 9/11), cán bộ phụ trách địa bàn Phạm Minh Cương đã cho biết, khi chuyển về địa bàn công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội không báo cáo với đơn vị cũng như không báo cáo số học viên đang cho sinh hoạt, học tập tại 164, Mai Dịch. Hơn nữa, công ty CP Đào tạo và phát triển số thuê trụ sở tại 164, Mai Dịch nhưng đã hết hạn hợp đồng thuê từ tháng 4/2017.

Hồ sơ điều tra - Lao động xuất khẩu 'bao đỗ' 100 triệu đồng: Kỳ lạ 1 trụ sở 2 công ty (kỳ 6) (Hình 2).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Trước câu trả lời chưa được thỏa đáng của Công an phường Mai Dịch, ngày 15/11, PV đã liên hệ lại với người đàn ông tên Tuấn, là nhân viên của công ty, người trước đó đã dẫn chúng tôi đến công ty để tư vấn chương trình “bao đỗ” lao động xuất khẩu.

Tiếp tục đóng vai là một người lao động có nhu cầu sang Nhật Bản làm việc, khi gọi điện cho Tuấn, lần này anh ta giữ một thái độ dè chừng và có vẻ cảnh giác hơn.

Khi chúng tôi hỏi Tuấn có phải là nhân viên của công ty CP Đào tạo và phát triển số Hà Nội hay không thì Tuấn lập tức phủ nhận. Tuy nhiên anh ta lại không quên hỏi chúng tôi ở đâu, ai là người đã giới thiệu và cho số điện thoại. Sau đó Tuấn hẹn PV 1 tiếng sau sẽ gọi lại vì đang có việc bận.

Đến tận cuối giờ chiều cùng ngày, PV mới nhận được cuộc gọi từ Tuấn. Tuấn cho biết hiện tại đang có chương trình đi lao động Nhật Bản miễn phí của bộ LĐ-TB&XH.

Thế nhưng thay vì hẹn gặp ở Hà Nội như lần trước, Tuấn lại hẹn chúng tôi lên Yên Bái vì ở đó cũng có văn phòng. Tuấn nói nếu đồng ý tham gia thì sẽ học ở Yên Bái một tháng rồi sau đó sẽ về trung tâm Lao động ngoài nước ở Hà Nội học tiếp. Tuy nhiên khi PV ngỏ ý muốn xin địa chỉ cụ thể của công ty ở Yên Bái thì Tuấn nói cứ có mặt tại bến xe Yên Bái, Tuấn sẽ cử người ra đón về công ty.

(Còn tiếp...)

Nhóm PV

Lao động xuất khẩu "bao đỗ" 100 triệu đồng: Không ai quản lý? (Kỳ 4)

Thứ 4, 15/11/2017 | 07:06
Trung tâm Lao động ngoài nước phủ nhận việc “bao đỗ” cho học viên thi chương trình IM JAPAN và khẳng định việc tổ chức thi tuyển rất nghiêm túc.

Lao động xuất khẩu "bao đỗ" 100 triệu đồng: Những chiếc vòi bạch tuộc (kỳ 3)

Thứ 3, 14/11/2017 | 08:46
Không chỉ tung các chiêu thức PR để thu hút các học viên đến học, công ty CP đào tạo và phát triển số Hà Nội còn chú trọng đến hệ thống cộng tác viên như những chiếc vòi bạch tuộc lan toả về các làng quê.

Lao động xuất khẩu giá 100 triệu đồng: Hé lộ bí mật dịch vụ “bao đỗ” (kỳ 2)

Thứ 2, 13/11/2017 | 06:46
Tạo lòng tin với người lao động bằng việc "khoe" có mối quan hệ mật thiết với bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công ty CP đào tạo và phát triển số Hà Nội đã "dụ" được nhiều người tham gia.

Thâm nhập công ty “bao đỗ” lao động xuất khẩu giá 100 triệu đồng (kỳ 1)

Thứ 6, 10/11/2017 | 06:56
Được đi xuất khẩu lao động theo con đường chính thống luôn là mơ ước của người dân. Biết rõ điều này, nhiều công ty đã lợi dụng để trục lợi...
Cùng tác giả

Lai Châu: Bắt thanh niên 9X buôn quả thuốc phiện

Thứ 4, 21/03/2018 | 11:28
Mùa A Chài đang trên đường vận chuyển 2kg quả thuốc phiện bán lấy tiền thì bị Công an huyện Tân Uyên phát hiện và bắt giữ.

Bắt trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã

Thứ 2, 19/03/2018 | 15:20
Hai lần thoát khỏi vòng vây của các chiến sĩ công an, Đỗ Thành Nam liên tục lẩn trốn và vẫn “hành nghề” buôn ma túy. Y đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt, sử dụng tên giả. Thế nhưng dù có làm mọi cách để ẩn mình thì Nam vẫn không thể thoát khỏi “lưới trời”.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện nhiều hàng nhập lậu từ nước ngoài

Thứ 5, 15/03/2018 | 17:02
Trong vài tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Công an huyện Thanh Oai điều tra vụ côn đồ hành hung người tại UBND xã

Thứ 5, 15/03/2018 | 06:10
Sau bài phản ánh của báo Người Đưa Tin về vụ việc nhóm côn đồ hành hung người ngay trong trụ sở UBND xã xảy ra tại xã Phương Trung (Huyện Thanh Oai, Hà Nội), Công an huyện Thanh Oai đã vào cuộc xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật

Nam Định: Xác minh xe biển xanh lạng lách, ép xe khách trên đường

Thứ 4, 14/03/2018 | 17:25
Chiếc xe biển xanh thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định có hành vi lạng lách, chèn ép xe khách đi phía sau, không cho xe khách vượt lên, bất chấp việc tài xế xe khách nhiều lần xin vượt. Hành vi này đang khiến dư luận bức xúc.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.