Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính

Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính

Chủ nhật, 27/10/2013 | 21:31
0
Hôm nay, 27/10, hàng nghìn bạn trẻ đến từ khắp mọi nơi đã tham gia thả bóng bay trong chương trình "I do - Tôi đồng ý" với hi vọng mỗi trái bóng bay sẽ giống như một lá phiếu gửi tới Quốc hội, thể hiện sự ủng hộ của cá nhân đối với hôn nhân đồng giới,song tính và chuyển giới.

Từ 8h30 sáng, tại cổng công viên Thống Nhất, Hà Nội đã tập trung rất đông các bạn trẻ đến tham dự chương trình "I do - Tôi đồng ý" do Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE), Trung tâm truyền thông sáng tạo, dịch vụ và nghiên cứu về tính dục (ICS) và nhóm hoạt động vì hình ảnh tích cực của cộng đồng LGBT (6+) tổ chức, thể hiện quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình của người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đây là lần đầu tiên chương trình này được tổ chức ở Việt Nam.

Chương trình diễn ra rất nhiều hoạt động khác nhau như: Đám cưới người đồng tính, giao lưu với một số người nổi tiếng, nhảy tập thể... Hoạt động thả bóng bay, kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng tính thu hút được đông đảo các bạn trẻ.

Ngày hội "I Do - Tôi đồng ý" là điểm đến của chiến dịch online Tôi Đồng Ý được trên 47.000 người ủng hộ trong hai tuần qua. Đây là thành công to lớn của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới trong việc vận động một xã hội bình đẳng, không phân biệt đối xử và trân trọng sự đa dạng của cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính

Nhiều em bé cũng được mẹ đưa đến tham dự chương trình "I do"

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 2).

Ca sĩ thu Minh và chồng cũng tham gia hoạt động thả bóng bay ủng hộ đám cưới đồng giới

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 3).

Các bạn trẻ tham gia nhảy tập thể

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 4).

Ai cũng nhiệt tình tham gia

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 5).

Thể hiện sự cuồng nhiệt của mình

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 6).

Trên tay mọi người đều cầm những trái bóng bay màu sắc

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 7).

Giàn bóng bay sắc màu được thả lên trời

Xã hội - Lần đầu tiên ở VN diễn ra ngày hội 'I Do' kêu gọi Quốc hội đồng ý hôn nhân đồng tính (Hình 8).

Thế hiện sự ủng hộ của các bạn trẻ về vấn đề hôn nhân đồng giới.

Ngọc Bích - Lan Anh

Việt Nam sẽ không cấm kết hôn đồng tính?

Thứ 5, 22/08/2013 | 13:59
Trong dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình lần này, ban soạn thảo đề xuất bỏ điều cấm kết hôn giữa những người đồng tính, tuy nhiên cũng không thừa nhận, bỏ ngỏ một "lối đi" cho những người đồng tính.

Giới trẻ hôn nhau trên phố để ủng hộ kết hôn đồng tính

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:05
Chiều chủ nhật (20/10), hơn 200 bạn trẻ ở Sài Gòn, chủ yếu thuộc cộng đồng LGBT cùng xuống đường vận động mọi người ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Kiến nghị cho phép kết hôn đồng giới

Thứ 2, 15/04/2013 | 16:47
Bộ Y tế kiến nghị khi sửa Luật Hôn nhân-Gia đình cần chấp nhận kết hôn đồng giới vì nó là quyền được sống thực với gì mình có - đó là quyền con người.

Việt Nam sẽ không cấm kết hôn đồng tính?

Thứ 5, 22/08/2013 | 13:59
Trong dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình lần này, ban soạn thảo đề xuất bỏ điều cấm kết hôn giữa những người đồng tính, tuy nhiên cũng không thừa nhận, bỏ ngỏ một "lối đi" cho những người đồng tính.

Giới trẻ hôn nhau trên phố để ủng hộ kết hôn đồng tính

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:05
Chiều chủ nhật (20/10), hơn 200 bạn trẻ ở Sài Gòn, chủ yếu thuộc cộng đồng LGBT cùng xuống đường vận động mọi người ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Kiến nghị cho phép kết hôn đồng giới

Thứ 2, 15/04/2013 | 16:47
Bộ Y tế kiến nghị khi sửa Luật Hôn nhân-Gia đình cần chấp nhận kết hôn đồng giới vì nó là quyền được sống thực với gì mình có - đó là quyền con người.