Lần đầu tiên 'nữ tướng chống gian lận xăng dầu' lên tiếng phản pháo

Lần đầu tiên 'nữ tướng chống gian lận xăng dầu' lên tiếng phản pháo

Thứ 6, 27/11/2015 | 14:17
0
Sau khi bị kết tội “lộng quyền” trong công việc, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, lần đầu tiên nữ tướng xăng dầu chia sẻ cho PV báo NĐT những bức xúc của mình.

'Tôi không lộng quyền"

Ngày 27/11/2015, bà Đỗ Ngọc Thanh Phương, 36 tuổi, Chi cục trưởng Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở KH –CN Đồng Nai) cho biết, sau nhiều ngày bận đi học, bà chưa có thời gian để chia sẻ thông tin liên quan việc mình bị bỗng dưng cho là người “lộng quyền”, lần đầu tiên tiết lộ với PV, bà cho rằng mình hoàn toàn làm việc đúng quy định của pháp luật. PV đã có cuộc phỏng vấn nhanh xung quanh vấn đề này.

Bà cho biết phản ứng của mình trước thông tin Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai cho rằng nội dung công văn 6106 của UBND tỉnh Đồng Nai cũng như việc thực hiện kiểm tra, xử lý ngăn chặn gian lận trong kinh doanh xăng dầu của mình cần phải xem xét lại?

Đến thời điểm hiện nay, tôi chưa nhận được phản ảnh trực tiếp từ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và Hiệp hội Dầu khí tỉnh Đồng Nai cho tôi đã “lộng quyền” khi thực hiện công tác kiểm tra. Thông tin chính thức mà tôi nhận được là kiến nghị của Hiệp hội Dầu khí ký vào ngày ngày 12/10/2015, trong đó Hiệp hội kiến nghị xem xét lại toàn bộ nội dung Công văn số 6106/UBND-KT ngày 04/8/2015 về việc thực hiện các giải pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn gian lận trong kinh doanh xăng dầu.

Các giải pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn gian lận trong kinh doanh xăng dầu mà UBND tỉnh yêu cầu thực hiện trong Công văn số 6106/UBND-KT là do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất trên cơ sở pháp luật hiện hành và kinh nghiệm thực tế áp dụng biện pháp kiểm tra đặc thù của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai.

Chi cục đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ phúc đáp cho Hiệp hội Dầu khí tỉnh. Tôi đã xin ý kiến lãnh đạo Sở cung cấp cho bạn Công văn số 6106/UBND-KT và kiến nghị của Hiệp hội Dầu khí đề nghị xem xét lại Công văn này để có thêm thông tin.

Pháp luật - Lần đầu tiên 'nữ tướng chống gian lận xăng dầu' lên tiếng phản pháo

Bà Đỗ Ngọc Thanh Phương (ảnh Lành Nguyễn)

Cùng chuyên mục

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.