Làm rõ vụ du khách nước ngoài đi xe buýt bị “chém” 500.000 đồng

Làm rõ vụ du khách nước ngoài đi xe buýt bị “chém” 500.000 đồng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 23/01/2018 | 11:56
0
Anh T. cảm thấy thất vọng vì chỉ một người thiếu đạo đức mà làm xấu hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngày 23/1, ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin du khách nước ngoài đưa 500.000 đồng mua vé xe buýt nhưng nhân viên không trả tiền thừa.

Xã hội - Làm rõ vụ du khách nước ngoài đi xe buýt bị “chém” 500.000 đồng

Hình ảnh được anh T. chia sẻ.

Trước đó, trang mạng cá nhân có tên N.T.T. đăng tải thông tin về việc trên chuyến xe buýt từ Đà Nẵng đi Hội An, gặp cảnh người đàn ông nước ngoài đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên bán vé và không được thối lại tiền. Lúc đầu, anh tưởng người phụ xe đợi đổi tiền rồi thối lại, nhưng mãi không thấy làm điều này nên anh biết người phụ xe đã “lấy hết tiền thừa”.

Theo thông tin đăng tải, anh T. nói với vị khách: “Bạn phải được nhận lại 480.000 đồng. Đó là khoản tiền rất lớn. Anh ta đã lấy cắp số tiền đấy của bạn”. Vị khách trả lời, là ông có tiền, đến Việt Nam để du lịch và không coi trọng số tiền ấy. Ông có thể kiếm được số tiền nhiều hơn như thế sau kì nghỉ. Ông chỉ muốn vui vẻ và không quan tâm đến tiền bạc.

Anh T. cảm thấy thất vọng vì chỉ một người thiếu đạo đức mà làm xấu hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhanh chóng, thông tin này được cư dân mạng chia sẻ. Nhiều người cũng đồng quan điểm với anh T. và lên án hành động của nhân viên phụ xe.

Cùng ngày, ông Hoàng Văn Thùy, Giám đốc Hợp tác xã vận tải thủy bộ và du lịch Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã đình chỉ công tác 10 ngày đối với 2 nhân viên bán vé xe buýt về hành vi thu tiền du khách nước ngoài cao hơn quy định.

Trước đó, theo phản ánh, ngày 31/12/2017, nữ nhân viên xe buýt BKS: 92H - 1415, tuyến Đà Nẵng – Hội An thu của 2 khách nước ngoài 50.000 đồng/ lượt. Trong khi đó, chị này thu của khách Việt Nam 20.000 đồng/ người/ lượt.

2 vị khách nước ngoài phản ứng vì họ đã xem giá trên mạng thì nữ nhân viên này trả lời, do bảo hiểm của người nước ngoài cao hơn người Việt Nam. Một số hành khách đã bênh vực người nước ngoài, dù đuối lý nhưng nữ nhân viên vẫn thu 50.000 đồng 2 người. 

Ê kíp Quang Lê tố bị "chặt chém" 25 triệu đồng tiền ăn khuya

Thứ 2, 22/01/2018 | 20:28
Trong khi ê kíp của Quang Lê khẳng định bị "chặt chém" thì quản lý nhà hàng cho rằng, điều đó là không chính xác và tất cả mọi việc đều được camera của quán ghi lại.

Năm mới ở phố đi bộ hồ Gươm: Trông xe "chặt chém" gấp 20 lần

Thứ 2, 01/01/2018 | 08:46
Những người dân đến phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) mừng năm mới 2018 phải gửi xe máy với giá 50.000 - 100.000 đồng.

Nghỉ Tết 2018, yêu cầu DN vận tải không “chặt chém" hành khách

Thứ 5, 21/12/2017 | 07:20
Dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải không tăng giá vé, “chặt chém” chèn ép khách.
Cùng tác giả

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Doanh nghiệp bao bì bị phạt 80 triệu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:55
Doanh nghiệp này đưa công trình Nhà máy sản xuất bao bì carton vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng vừa khai trương có gì đặc biệt?

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:12
Việc đưa vào khai thác đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung" là một trong những nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch của UBND 2 thành phố.