Lái xe khóa cửa, bỏ trốn sau khi đâm 4 xe máy dừng đèn đỏ

Lái xe khóa cửa, bỏ trốn sau khi đâm 4 xe máy dừng đèn đỏ

Thứ 7, 18/11/2017 | 07:59
0
Sau khi điều khiển xe ô tô đâm liên tiếp vào 4 xe máy dừng đèn đỏ, lái xe khóa cửa xe, sau đó rời khỏi hiện trường.

Sáng 18/11, lãnh đạo Đội CSGT Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, xe ô tô bất ngờ đâm liên tiếp vào 4 xe máy chờ đèn tín hiệu giao thông khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Vụ TNGT xảy ra vào khoảng 23h đêm qua (17/11), tại khu vực Ngã tư Nguyễn Đức Cảnh – Tam Bạc – Trần Nguyên Hãn (thuộc địa phận phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, xe ô tô KIA màu trắng BKS: 15A-303.11 di chuyển theo hướng từ cầu Tam Bạc tới ngã tư thì bất ngờ đâm liên tiếp vào 4 xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Tin nhanh - Lái xe khóa cửa, bỏ trốn sau khi đâm 4 xe máy dừng đèn đỏ

Hiện trường vụ TNGT.

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe máy Yamaha Exciter màu xanh BKS: 15N1-180.60 bị kẹt trong gầm xe ô tô KIA trên; 3 chiếc xe máy gồm: Honda Vison màu trắng, Honda Air BLade màu đỏ và Yamaha Nouvo màu trắng bị đâm vỡ vỏ, nằm ngang đường; xe ô tô KIA hư hỏng nặng phần đầu.

Hậu quả, một số người điều khiển xe máy bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp.

Nhận được tin báo, Công an phường Cát Dài và lực lượng CSGT, Công an quận Lê Chân đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo đội CSGT Công an quận Lê Chân, rất may các nạn nhân trong vụ tai nạn chỉ bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khóa cửa xe và rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT đã phải dùng xe chuyên dụng cẩu chiếc xe ô tô này về trụ sở.

Hiện, danh tính lái xe và nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng Công an quận Lê Chân điều tra, làm rõ.

Lã Tiến

Hải Phòng: Chủ tịch UBND xã xin từ chức vì… sức khỏe yếu

Thứ 6, 17/11/2017 | 13:32
Nhận thấy sức khỏe yếu và không có khả năng lãnh đạo địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã có đơn xin từ chức, chuyển công tác khác.

Clip: Hàng chục thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Hải Phòng

Thứ 5, 16/11/2017 | 11:43
Đêm qua (15/11), hàng chục thanh niên lao vào hỗn chiến tại khu vực Hồ Đào (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để giải quyết mâu thuẫn, làm náo loạn cả khu phố
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.