Kỷ luật 23 cán bộ liên quan vụ 4.000 con heo tiêm thuốc an thần

Kỷ luật 23 cán bộ liên quan vụ 4.000 con heo tiêm thuốc an thần

Nguyễn Thị Lành
Thứ 6, 20/10/2017 | 14:55
0
Sở NN&PTNT TP.HCM đã ra quyết định kỷ luật 23 cán bộ liên quan đến vụ phát hiện gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ ở cơ sở Xuyên Á.

Cụ thể, theo báo cáo gửi UBND TP.HCM, sở NN&PTNT TP.HCM quyết định kỷ luật ông Phan Xuân Thảo, Chi cục Trưởng chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM. Ông Huỳnh Tấn Phát, Chi cục Phó chi cục Thú y và chăn nuôi TP.HCM bị khiển trách.

Đồng thời, Sở này cũng giáng chức quyền Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Củ Chi, cách chức Phó Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Củ Chi. Báo cáo nêu rõ việc điều chuyển công tác 2 cán bộ này về phòng Tổ chức hành chính, chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM chờ phân công nhiệm vụ.

Xã hội - Kỷ luật 23 cán bộ liên quan vụ 4.000 con heo tiêm thuốc an thần

Số heo bị tiêm thuốc an thần (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, sở NN&PTNN cũng cảnh cáo, khiển trách 16 cán bộ thú y trực tiếp kiểm soát, giết mổ, có mặt trong đêm xảy ra vụ việc gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần. Sở cũng khiển trách 3 cán bộ nghỉ ca trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ. Toàn bộ 23 cán bộ bị kỷ luật không được bố trí kiểm soát giết mổ trong thời gian tới.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, đêm 28/9, đoàn kiểm tra bộ NN&PTNT phối hợp với cục Cảnh sát môi trường (C49) kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 người đang tiêm thuốc an thần vào heo. Lấy mẫu kiểm tra, đoàn tiếp tục phát hiện 3.750 con heo của 13 thương lái dương tính với thuốc an thần.

Vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần: Có thể xử lý hình sự?

Thứ 5, 05/10/2017 | 14:59
Việc cung cấp thực phẩm mà biết rõ thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như việc sử dụng thuốc an thần cần xem xét xử lý về mặt hình sự, để đảm bảo tính răn đe cũng như phòng ngừa chung.

Tiêu hủy toàn bộ số heo tiêm thuốc an thần: Đánh vào kinh tế, thương lái "chừa" thói gian dối!

Thứ 2, 02/10/2017 | 19:38
UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tiêu hủy toàn bộ số lợn bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á và công khai danh sách thương lái vi phạm. Đây là động thái đánh vào kinh tế giúp thương lái tỉnh ngộ, bỏ thói làm ăn gian dối.

Gần 4000 con heo của 13 thương lái nhiễm thuốc an thần: Có sự tiếp tay của nhân viên thú y?

Thứ 7, 30/09/2017 | 23:56
Trưa ngày 30/9, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, liên quan đến gần 4000 con heo tại lò mổ Xuyên Á nhiễm thuốc an thần, có 17 cán bộ sẽ phải viết giải trình về vụ việc.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.