Nhân vật có vị thế

Nhân vật có vị thế "đáng nể" nhất Triều Tiên sắp đến Hàn Quốc là ai?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 2, 05/02/2018 | 18:08
0
Ở tuổi 90, ông Kim Yong-nam hiện là chính khách gạo cội nhất của Triều Tiên khi từng làm việc cho cả ba đời lãnh đạo đất nước, từ thời ông Kim Nhật Thành cho đến ông Kim Jong-un.
Tiêu điểm - Nhân vật có vị thế 'đáng nể' nhất Triều Tiên sắp đến Hàn Quốc là ai?

Năm 2014, ông Kim Yong-nam từng gặp Tổng thống Nga V.Putin.

Ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên sẽ là quan chức dẫn đầu phái đoàn 22 thành viên, đến thăm Hàn Quốc ba ngày trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang từ 9-25/2.

Chuyến đi hiếm hoi của một quan chức quyền lực nhất nhì Bình Nhưỡng đến Hàn Quốc được giới quan sát kỳ vọng sẽ mang lại yếu tố tích cực cho các cuộc đàm phán liên Triều, theo Straits Times.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên hôm 5/2 khẳng định, ông Kim sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 9/2 tại thị trấn Pyeongchang. Đặc biệt hơn, buổi lễ còn có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo thế giới khác. 

Ông Kim Yong-nam là ai?

Ở tuổi 90, ông Kim Yong-nam là chính khách gạo cội nhất của Triều Tiên khi từng làm việc qua ba đời lãnh đạo, từ thời ông Kim Nhật Thành cho đến ông Kim Jong-un.

Trong vai trò người đứng đầu Quốc hội, ông Kim thường chịu trách nhiệm cho các hoạt động ngoại giao mang tính nghi thức Nhà nước như gửi điện chia buồn hoặc điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Không giống như nhà lãnh đạo hiện nay là Kim Jong-un – người chưa từng ra nước ngoài kể từ khi nắm quyền chính thức, ông Kim Yong-nam thường có các chuyến công du ra ngoài biên giới Triều Tiên.

Vào tháng 8/2017, ông có chuyến đi đến Iran để chúc mừng lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Hassan Rouhani.

Ông cũng đến tham dự lễ khai mạc Thế vận hội 2008 ở Bắc Kinh và Thế vận hội mùa Đông ở Sochi, Nga vào năm 2014.

Ông Kim được biết đến là nhân vật uy tín và trung thành. Với kinh nghiệm chính trị dày dạn, nhân vật này được các đời lãnh đạo Triều Tiên tin tưởng và tiếp tục được giao phó nhiệm vụ trong nhiều năm, theo Yonhap.

Với chuyến thăm lần này tới Hàn Quốc, ông Kim Yong-nam sẽ là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên kể từ năm 2014 có chuyến đi sang phía bên kia khu phi quân sự chia cắt bán đảo.

Kỳ vọng tan băng

Tiêu điểm - Nhân vật có vị thế 'đáng nể' nhất Triều Tiên sắp đến Hàn Quốc là ai? (Hình 2).

Thế vận hội mùa đông được xem là cơ hội làm ấm lên quan hệ liên Triều (Ảnh minh họa)

Chuyến đi của ông Kim sẽ là tâm điểm ngoại giao thu hút sự chú ý của thế giới, giữa thời điểm hai nước muốn xích lại gần nhau hơn nhờ một sự kiện thể thao ở Pyeongchang.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng cảnh báo mối quan hệ nồng ấm này có thể sẽ không kéo dài.

Một quan chức giấu tên thuộc phủ Tổng thống của Hàn Quốc nói với BBC, họ tin chuyến thăm của ông Kim phản ánh sự sẵn sàng từ phía Triều Tiên trong cải thiện quan hệ liên Triều và chứng minh sự chân thành của miền Bắc.

Seoul cho biết, nước này sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán cấp cao với phái đoàn Triều Tiên trong chuyến thăm vài ngày tới.

Trước đó đã có những suy đoán về việc ai sẽ dẫn đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc  tham dự vào tiến trình “ngoại giao thể thao” ở Pyeongchang.

Một số nhà phân tích đề cập tới Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Choe Ryong-hae, người được coi là cánh tay phải của ông Kim Jong-un, hoặc người em gái của nhà lãnh đạo này là Kim Yo-jong.

Mặc dù được kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu tích cực mới, một số nhà quan sát lại tỏ ra thận trọng trước chuyến thăm của ông Kim Yong-nam sẽ chỉ mang lại thành công hạn chế về mặt ngoại giao.

“Kim chỉ là nhân vật phụ trách các hoạt động mang tính nghi thức Nhà nước, vì vậy về cơ bản Triều Tiên nghĩ rằng không có triển vọng cho các cuộc đàm phán quan trọng diễn ra”, Go Myong-hyun, học giả từ Viện Asan tại Seoul cho biết. “Nhưng Bình Nhưỡng muốn tạo ấn tượng với Hàn Quốc rằng họ rất chú trọng đến sự kiện ở Pyeongchang”.

Tuy nhiên, nếu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam gặp Phó Tổng thống Mike Pence, đây sẽ là một trong những cuộc họp cấp cao nhất giữa đoàn đại biểu Triều Tiên và Mỹ trong lịch sử.

Trước đó nhiều năm, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã gặp cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào năm 1994 khi là phái viên đặc biệt của chính quyền Clinton và sau đó Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright từng có cuộc hội kiến cố lãnh đạo Kim Jong-il - cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - trong năm 2000.

Trong nỗ lực làm ấm lại quan hệ lần này, một đội hockey nữ gồm các thành viên đến từ cả Hàn Quốc và Triều Tiên đã được thành lập.

Vận động viên hai miền sẽ cùng diễu hành dưới lá cờ chung đại diện cho bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng sự kiện thể thao mà ông gọi là “Thế vận hội Hòa bình” sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Triều Tiên, Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.

Muốn "đấm chảy máu mũi" Triều Tiên, Mỹ có theo ba bài học của Israel?

Chủ nhật, 04/02/2018 | 07:00
Với vai trò là quốc gia đi trước nhiều kinh nghiệm, Israel cho Mỹ thấy rằng, chiến lược “đấm chảy máu mũi” Triều Tiên mà nước này đang hướng tới sẽ không khả thi.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.