Theo thông tin trên báo Người lao động, ông Võ Văn Châu sinh năm 1953, cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM, từng ngồi ghế Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Tháng 4/2014, ông Võ Văn Châu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung vào thành viên HĐQT KienlongBank. Từ tháng 10/2014, ông Võ Văn Châu kiêm nhiệm chức vụ TGĐ KienlongBank.
Trong quá trình tham gia quản trị điều hành, ông Châu đã cùng các thành viên HĐQT và ban điều hành KienlongBank đưa ra những định hướng chiến lược phát triển cho ngân hàng và đóng góp đáng kể vào sự thành công và phát triển của KienlongBank.
Thông tin thêm về tính hình hoạt động của KienlongBank, tờ Vietnam Finance dẫn báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 cho hay, tổng tài sản của KienlongBank cuối năm 2017 đạt 37.355 tỷ đồng, tăng 22,6% so với đầu năm. Tiền gửi tại NHNN tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với đầu năm, đạt 2.251 tỷ đồng.
Chứng khoán đầu tư đến ngày 31/12/2017 là 2.155 tỷ đồng, trong đó có 522 tỷ đồng là cổ phiếu Sacombank và MaritimeBank mà KienlongBank đang nắm giữ.
Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,85% đạt 24.468 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tăng 14,1%, đạt 26.124 tỷ đồng.
Vẫn theo Vietnam Finance, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank tăng 71,5%, đạt 259 tỷ đồng trong năm 2017 vừa qua. Trong đó, đóng góp chính vẫn là từ thu nhập lãi thuần với mức tăng 33,2% đạt 1.046 tỷ đồng cả năm.
Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 18,3% ở mức 806 tỷ đồng cả năm. Lợi nhuận sau thuế mà ngân hàng đạt được là 207 tỷ đồng, tăng 71,1% so với năm 2016. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 653 đồng/ cổ phiếu.
Nợ xấu tuyệt đối của ngân hàng giảm nhẹ hơn 5 tỷ còn 204 tỷ, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức thấp chỉ 0,83%.
Thanh Hương (t/h)