Kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng đặc cách tuyển dụng vợ trái quy định

Kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng đặc cách tuyển dụng vợ trái quy định

Thứ 6, 03/11/2017 | 10:14
0
Kết luận nội dung tố cáo của ngân hàng Nhà nước cho thấy Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng TP.HCM đã đặc cách tuyển dụng vợ và người nhà vợ sai qui định.

Như thông tin báo Người Đưa Tin đã đăng tải từ tháng 4/2017, giảng viên trường đại học Ngân hàng TP.HCM đã có đơn tố cáo ông Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM về nhiều vấn đề liên quan tới bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm người thân và khai man lý lịch để được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới. Cụ thể, Hiệu trưởng còn ký nhiều quyết định liên quan bổ nhiệm nhân sự được cho là ưu ái với người thân, người nhà, nhiều giảng viên từ trường này bị luân chuyển cán bộ từ chức Trưởng phòng xuống giảng viên.

Mới đây, ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lý Hoàng Ánh tại trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.  Theo Thanh Niên, kết luận dày tới 83 trang, nêu tất cả nội dung trong đơn tố cáo trước đó và là kết quả sau thời gian làm việc của tổ xác minh tại trường từ ngày 3/5 đến ngày 2/6.

Các nội dung được xác minh bao gồm việc tuyển dụng đặc cách bà Lê Thị Chúc Ly (vợ ông Lý Hoàng Ánh) không qua thi tuyển và chuyển xếp lương sai quy định; Tinh giản nhân sự có trình độ ĐH trở lên điều động sang làm bảo vệ, nhổ cỏ…; Tuyển dụng bất thường và sai quy định người nhà, người thân. Ngoài ra còn có các tố cáo khác là sai phạm về công tác tài chính, sử dụng xe công cho việc riêng; sai phạm về kê khai lý lịch…

Kết luận của ngân hàng Nhà nước cho thấy nhiều nội dung tố cáo là đúng thực tế. Trong đó, bà Lê Thị Chúc Ly không đúng đối tượng tuyển dụng đặc cách, gãy chân mà vẫn được hưởng lương…

VietNamNet đưa tin, ông Ánh đã ký quyết định bổ nhiệm bà Ly chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3, chi lương cho bà Ly trong thời gian bà nghỉ tai nạn hai tháng không đúng các quy định hiện hành cũng như quy chế chi tiêu nội bộ của trường; cử bà Ly đi học lớp nhận thức về Đảng không đúng đối tượng. Theo kế hoạch tuyển dụng năm 2015 của trường được ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đối tượng tuyển đặc cách là tiến sĩ, trong khi bà Ly mới chỉ có bằng thạc sĩ, chưa có thời gian công tác ở vị trí chuyên viên ở các trường đại học hay viện nghiên cứu nào.

Giáo dục - Kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng đặc cách tuyển dụng vợ trái quy định
 

 

Về việc tinh giản biên chế trong các năm 2013-2014, ông Lý Hoàng Ánh cũng ký hàng loạt quyết định tuyển dụng nhân sự, trong đó có một số người vào vị trí đã bị tinh giản trước đó.  Trong đó, có một số là người nhà của bà Ly. 

Ngoài ra ông Ánh cũng có nhiều vi phạm liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm các nhân sự như điều chuyển 4 trưởng phòng về các khoa làm giảng viên. Dù việc này đúng luật Viên chức nhưng thiếu bàn bạc, thống nhất chủ trương trong Đảng ủy của trường.

Từ kết luận này, Thống đốc ngân hàng Nhà nước giao cho vụ Tổ chức cán bộ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm ông Lý Hoàng Ánh, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân ban Giám hiệu trường về những vi phạm. 

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị điều chỉnh lương cho bà Ly theo đúng quy định, thu hồi lương tháng 2 và 3/2016. Trường cũng phải xác định mức giá, công khai giá của việc cho thuê phòng học, trông xe ô tô…, gửi về Vụ tài chính – Kế toán theo dõi, giám sát; chấp hành nghiêm túc tình trạng sử dụng xe công không đúng của trường; chấm dứt sử dụng tiền mặt nhưng không thực hiện thủ tục theo quy định và không hạch toán trên sổ sách kế toán.

Đối với việc ký hợp đồng cho đơn vị bên ngoài thuê sân tennis trong 15 năm, ngân hàng Nhà nước yêu cầu trường báo cáo phương án cho thuê, rà soát lại điều khoản hợp đồng, nhất là chuyện liên quan tài chính, sau đó cần thiết thì đàm phán lại với đơn vị thuê để bảo đảm quyền lợi của nhà trường.

Trường phải thực hiện tất cả những điều này và báo cáo lên ngân hàng Nhà nước về tiến độ vào hàng tháng.

Ngân Hà (Tổng hợp)

Vị Chủ tịch huyện bị kiểm điểm và chuyện bổ nhiệm người tài, người nhà

Thứ 5, 19/10/2017 | 19:01
Đừng tiếc cho vị Chủ tịch huyện bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì ký quyết định bổ nhiệm sai quy định, hãy vui vì một người tài (không phải là người nhà) được giữ chức Phó phòng Giáo dục.

Làm rõ lùm xùm liên quan đến Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM

Thứ 6, 28/04/2017 | 12:36
Thời gian gần đây, dư luận râm ran về những bức ảnh nhạy cảm giữa người đàn ông thân mật với một phụ nữ trẻ được cho là liên quan tới Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng TP.HCM.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.