Khởi tố nhóm đối tượng dụ dỗ, ép buộc trẻ chưa thành niên

Khởi tố nhóm đối tượng dụ dỗ, ép buộc trẻ chưa thành niên

Chủ nhật, 18/06/2017 | 19:15
0
Để thực hiện hành vi phạm tội, Công cùng đồng đồng bọn đã lên mạng internet để dụ dỗ những bé gái ham chơi, có hoàn cảnh khó khăn để cung cấp cho các quán karaoke trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Chiều ngày 18/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết: “Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt giữ, tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thành Công và đồng bọn để điều tra về nhiều hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, trong đó có hành vi dụ dỗ các em gái nhỏ chưa đến tuổi thành niên để phục vụ cho các quán karaoke”.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng dụ dỗ, ép buộc trẻ chưa thành niên

Theo đó, các biểu hiện phạm tội của nhóm đối tượng này từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Công an quận Lê Chân, bọn chúng thường thực hiện việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một chuyên án bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này đã được Công an quận Lê Chân vạch ra. Trong quá trình điều tra, các trinh sát nhận thấy, nhóm đối tượng còn có dấu hiệu dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật… vào phục vụ tại các quán karaoke.

Qua công tác điều tra địa bàn, cơ quan công an phát hiện đối tượng Trần Thành Công (SN 1994) có 2 địa chỉ tạm trú tại quận Hải An và quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Qua mạng xã hội, Công cùng đồng bọn đã kết bạn với các bé gái mới lớn, thích ăn chơi hưởng thụ, rồi tìm mọi cách để buộc các bé về Hải Phòng làm việc cho bọn chúng.

Cuối tháng 5/2017, Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an phường Đông Hải, quận Hải An bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà số 62/2 Nguyễn Văn Linh, phát hiện có 3 bé gái sinh năm 1996, 2002, và 2003, đều ở Hà Nội.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 4 thanh kiếm và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc dụ dỗ, ép buộc, sử dụng trẻ em để đưa vào các quán karaoke tiếp khách.

Tiến hành điều tra, xác minh mở rộng, lực lượng công an phát hiện tại địa bàn phường Vĩnh Niệm còn có 2 bé gái khác SN 2000 và năm 2004, cũng quê quán Hà Nội, là bạn của 3 bé gái đang tá túc ở nhà số 62/2 Nguyễn Văn Linh.

Theo xác minh của cơ quan Công an, cả 5 bé gái vì nhiều hoàn cảnh đã bị nhóm của Trần Thành Công dụ dỗ về Hải Phòng, thuê nhà cho ăn, ở và khống chế đưa vào các quán karaoke làm nhân viên phục vụ.

Dựa trên các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng Trần Thành Công, Phạm Tú Chinh (SN  1996) và Nguyễn Văn Đô (SN 1998), cùng quê huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội; và Nguyễn Quốc Triệu (SN 1994), trú tại huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 súng Colt (dạng súng tự chế), 4 viên đạn, hơn 10 viên ma túy tổng hợp, 8 dao, kiếm, côn sắt, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang chứng, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Thành Công.

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhận bỏ tiền thuê phòng trọ và nuôi ăn, ở trọn gói; bù lại, các cháu bị Công và đồng bọn quản lý chặt chẽ rồi ép “làm việc” để trả công. Nhóm của Công kết nối với các cơ sở kinh doanh karaoke để cung cấp nhân viên phục vụ với giá thỏa thuận cứ 2 tiếng sẽ được quán trả 300.000 đến 500.000 đồng; thêm 1 tiếng sẽ trả thêm 100.000 đồng. Số tiền này các bé gái phải mang về nộp cho Công và đồng bọn.

Hiện tại, Công an quận Lê Chân đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc để làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng kể trên.

Minh Sơn

Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.