"Cơn khát" nhà ở xã hội, có chủ đầu tư bán được 200 căn trong 1 ngày

Triệu Kiều Chinh
Thứ 5, 16/11/2017 | 06:38
0
"Có những buổi mở bán trong một ngày đã giao dịch thành công 200 căn nhà ở xã hội, nhà giá rẻ cho thấy nhu cầu với phân khúc này rất lớn", một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chia sẻ.
Bất động sản - 'Cơn khát' nhà ở xã hội, có chủ đầu tư bán được 200 căn trong 1 ngày

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tri Thức trẻ).

Theo đó, đáp ứng cho khoảng 80% sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề và khoảng 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở và hỗ trợ cho khoảng 500 nghìn hộ gia đình tại nông thôn cải thiện nhà ở.

Theo ông Vũ Văn Phấn, Phó cục trưởng cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, bộ Xây dựng, hiện có tới 6 chương trình hỗ trợ nhà ở. Tính riêng chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị hiện đã hoàn thành xây dựng 84 dự án với quy mô xây dựng khoảng 33.400 căn hộ và đang tiếp tục triển khai 135 dự án với khoảng 81.000 căn hộ. Con số này bao gồm cả một số dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội được UBND các tỉnh, TP chấp thuận.

Còn đối với nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp hiện đã hoàn thành 100 dự án với quy mô xây dựng khoảng 41.000 căn hộ và đang tiếp tục triển khai 72 dự án với khoảng 88.000 căn hộ.

Đánh giá về nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư Nam Long cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà thương mại đang rất bức thiết vì cơ cấu dân số đang bước vào cơ cấu dân số vàng, với 70% trong độ tuổi lao động từ 15 – 59 tuổi.

Theo nhận định của ông Quang, các TP hay siêu đô thị như Hà Nội và TP.HCM đang bùng nổ về nhu cầu nhà ở trong khi quỹ đất để xây dựng nhà ở, giao thông và các dịch vụ tiện ích đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Riêng tại TP.HCM, nhu cầu nhà ở nhất là căn hộ đã và đang bùng nổ nhiều năm qua. Ông Quang cho hay, theo số liệu không chính thức hàng năm có khoảng 20.000 gia đình mới có nhu cầu nhà ở vừa túi tiền.

Ông chia sẻ, có những buổi mở bán trong một ngày đã giao dịch thành công 200 căn, cho thấy nhu cầu với phân khúc này rất lớn. Bên cạnh đó, theo ông thanh khoản của phân khúc này ở thị trường thứ cấp cũng khá tốt. 

Ông Quang cũng dẫn chứng khảo sát của CBRE cho thấy nhu cầu nhà ở giá rẻ là cao nhất và phát triển bền vững nhất. Trong đó, căn hộ bình dân và trung cấp có giá bán từ dưới 15 triệu đến tối đa 32 triệu đồng/m2 chiếm tới 80% thị phần căn hộ bán tại TP.HCM giai đoạn 2015 – 2017.

Trả lời câu hỏi về nguồn vốn đối với nhà ở xã hội, hoặc nhà thương mại giá rẻ sau khi kết thúc gói 30.000 tỷ đồng, ông Vũ Văn Phấn cho rằng, quan điểm của bộ Xây dựng là giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà Nước và phải nhiều mới làm được thì tương lai đó là không được. 

Ông Phấn cho hay, cơ quan quản lý cũng dành nhiều thời gian để học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia về vấn đề bố trí vốn cho nhà ở xã hội, trong đó đa số đều không phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Singapore hình thành ngân hàng tiết kiệm nhà ở, do người dân đóng góp, không phải ngân sách Nhà nước. 

"Chúng tôi cũng đi học kinh nghiệm các nước bạn rồi nhưng với điều kiện kinh tế Việt Nam thì mô hình này chưa được thông qua. Do đó, hiện nay chỉ có nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội", ông Phấn cho hay. 

Tín dụng đầu tư bất động sản "biến tấu" qua từng năm

Thứ 4, 15/11/2017 | 19:00
Trong giai đoạn 2013 – 2014, tín dụng bất động sản tăng trưởng ở mức từ 14 – 15% nhưng sang năm 2015 dư nợ tín dụng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này tăng trưởng ở mức 25%, cuối năm 2015 -2016 lại về con số 15%...

Kiến nghị thế chấp nhà ở có sẵn không buộc phải có giấy chứng nhận

Thứ 4, 15/11/2017 | 11:23
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở năm 2014 theo hướng quy định việc thế chấp nhà ở có sẵn không bắt buộc phải có giấy chứng nhận tương tự như nhà ở hình thành trong tương lai.
Cùng tác giả

Sắp hết thời gian thí điểm, số phận Uber, Grab ra sao?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:46
Thời gian thí điểm xe hợp đồng công nghệ theo Quyết định 24 của bộ Giao thông Vận tải đang bước vào những ngày cuối cùng. Đến tháng 1/2018 liệu có tiếp tục thực hiện hay sẽ dừng lại?

Lần đầu tiên 2 khách hàng cùng ẵm Jackpot 2 trị giá gần 2 tỷ

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:11
Kỳ quay số mở thưởng 00052/17, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55, mỗi giải trị giá 1.846.275.500 đồng.

Bài toán thiệt – hơn giữa Uber, Grab và taxi truyền thống

Thứ 5, 30/11/2017 | 06:43
Sau gần 2 năm thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, taxi truyền thống đã vấp phải nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường bởi các quy định còn nhiều hạn chế.

Bộ Công thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 11:19
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Sáng nay (29/11) sẽ công bố kế hoạch thoái vốn tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:07
Theo nguồn tin từ bộ Công Thương, trong buổi sáng hôm nay sẽ công bố kế hoạch và phương án thoái vốn tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.