Khải Silk, đừng lừa dối chúng tôi rồi xin lỗi là xong!

Khải Silk, đừng lừa dối chúng tôi rồi xin lỗi là xong!

Trương Thị Thanh Hương
Thứ 5, 26/10/2017 | 16:10
3
Giơ cao khẩu hiệu "Tôn vinh lụa tơ tằm Việt Nam" rồi nhập nhèm bán lụa "Made in China", ông nghĩ điều người tiêu dùng cần chỉ là lời xin lỗi sao, thưa ông Khải Silk?

Đặc thù công việc hay phải làm việc với đối tác nước ngoài, khăn lụa của thương hiệu Khaisilk là một trong những sản phẩm tôi thường chọn khi cần mua làm quà. Tôi tự hào về sản phẩm tơ lụa đất nước mình và cũng muốn góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về những sản phẩm thương hiệu Việt chất lượng cao.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận cho đến khi biết việc ông Khải Silk cúi đầu xin lỗi.

Ông Khải đã thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc. Ông cũng thừa nhận, hiện nguồn tơ lụa trong hệ thống của Khaisilk chỉ có 50% nhập từ các làng nghề trong nước. Sự thật này đã một lần nữa đánh vào lòng tin của người tiêu dùng.

Tiêu dùng & Dư luận - Khải Silk, đừng lừa dối chúng tôi rồi xin lỗi là xong!

Ông Hoàng Khải - Chủ tịch Khaisilk.

Mới năm ngoái thôi, người tiêu dùng được phen bàng hoàng khi CEO Vinacafe - thương hiệu với slogan "cà phê chỉ làm từ cà phê" thừa nhận đã trộn đậu nành vào cà phê từ 3 - 4 năm trước. Lí do được vị CEO này đưa ra là do sức ép của thị trường và sức ép của gu thưởng thức cà phê mới.

Chúng tôi, người tiêu dùng cảm thấy vô cùng bối rối khi biết cốc cà phê mình vẫn nhâm nhi mỗi sáng lại không phải là cà phê như mình tưởng. Và, một trong những nguyên nhân "đẩy" Vinacafe đến bước phải trộn đậu nành lại là do gu thưởng thức mới của chúng tôi?

Giờ đây, khi thừa nhận thương hiệu lụa ta lại bán lụa Trung Quốc, ông Khải giải thích đó là do mở rộng nhiều lĩnh vực nên quản lý còn hạn chế. Ông "trải lòng", do ngành tơ lụa Việt Nam một thời gian dài phát triển khá chậm, nhu cầu thị hiếu của thị trường lại đòi hỏi cao hơn nên ông mới sai lầm như vậy.

Bán lụa Trung Quốc không sai, trộn đậu nành vào cà phê càng không sai. Cái sai của các ông đó là đã chà đạp lên niềm tin của chúng tôi, làm giàu từ việc lừa dối người tiêu dùng.  

Bản thân ông Khải Silk vẫn nhấn mạnh, dù nhập hàng từ Trung Quốc, lụa bán tại cửa hàng không phải là sản phẩm kém chất lượng. Thưa ông, điều khiến chúng tôi thất vọng không phải ở chất lượng sản phẩm ông bán ra, mà là khi chúng tôi biết lâu này mình vẫn bị lừa dối.

Khaisilk hoàn toàn có thể đàng hoàng bán lụa Made in China, Vinacafe cũng có thể công khai giới thiệu sản phẩm cà phê có trộn đậu nành cơ mà. Sao các ông không cho người tiêu dùng được công bằng lựa chọn sản phẩm?

Đơn cử như Nescafe, họ đặt gu thưởng thức, sở thích của người Việt lên trước và công khai sản phẩm cà phê của mình có trộn đậu nành. Cầm trên tay một cốc cà phê "không thật sự" nhưng người tiêu dùng vẫn vui vẻ, vì chúng tôi thấy hợp khẩu vị và biết mình đang uống cái gì.       

Chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp, ông Khải từng nói với các bạn trẻ, hãy tin tưởng vào con đường mình đi và "Hãy sống cùng với những ước mơ".

Không biết, khi trong đầu ông nảy lên những ý tưởng đầu tiên về việc nhập lụa Trung Quốc, khi từng chuyến, từng chuyến hàng lụa về, khi ông thừa nhận bán sản phẩm "Made in China" và cúi đầu xin lỗi, ông có nhớ tới ước mơ lụa của mình không, thưa ông Khải Silk?

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả! 

Khăn lụa Khaisilk bị kiểm tra, ông chủ Hoàng Khải ra sao khi niềm tin bị “đánh cắp”?

Thứ 5, 26/10/2017 | 12:25
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang vào cuộc kiểm tra vụ khăn lụa có cả mác made in China và made in Viet Nam của tập đoàn Khaisilk.

Ông chủ khăn lụa Khaisilk: Quá khứ hoành tráng sụp đổ?

Thứ 5, 26/10/2017 | 13:30
Quá khứ hoành tráng với những tuyên bố hùng hồn của Khải Silk - ông chủ của thương hiệu khăn lụa Khaisilk đã sụp đổ trong chớp mắt khi những hành vi gian dối bị phanh phui trước dư luận.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.