Khai quật con tàu chìm mới phát hiện ở Quảng Ngãi

Khai quật con tàu chìm mới phát hiện ở Quảng Ngãi

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:50
0
Chỉ nằm cách mặt nước 4m và chứa khoảng 8.000 cổ vật, con tàu chìm thứ 4 vừa được phát hiện hồi giữa tháng 8 ở vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sẽ được khai quận trong tháng 9.
Miền trung - Khai quật con tàu chìm mới phát hiện ở Quảng Ngãi

Trao đổi với PV chiều 3/9, ông Đoàn Sung, cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị được tỉnh Quảng Ngãi cho phép mở rộng thăm dò, khảo sát vùng biển Bình Châu) cho biết, trong tháng 9, công ty sẽ tiến hành khai quật cổ vật trên con tàu chìm vừa được phát hiện ở eo biển Vũng Tàu.

Con tàu chìm chứa cổ vật này ở thôn Châu Thuận Biển được phát hiện cách con tàu chứa cổ vật 700 tuổi đã khai quật hai tháng trước khoảng 150m về hướng Tây Bắc, cách bờ chỉ 200m và sâu chừng 4m.Qua khảo sát sơ bộ, số cổ vật trên con tàu chìm này có số lượng khá lớn (khoảng hơn 8.000 hiện vật).

"Do mùa mưa bão đã cận kề nên chúng tôi phải sử dụng thợ lặn và hoàn tất trong tháng 9 chứ không thể vây cọc cừ, khai quật như trên cạn giống con tàu chứa kho cổ vật 700 tuổi", ông Sung nói.

Miền trung - Khai quật con tàu chìm mới phát hiện ở Quảng Ngãi (Hình 2).

Con tàu chìm này có bề ngang khoảng 5,5m, dài 25m gồm 8 chỗ chứa cổ vật vùi lấp trong cát đã phát lộ dưới đáy biển. Đây là con tàu cổ thứ 4 chứa "kho cổ vật" do ngư dân phát hiện kể từ năm 1999 đến nay.

TS Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi nhận định, căn cứ vào hoa văn trên những mảnh gốm vỡ cổ vật tại hiện trường, con tàu này có niên đại khoảng thế kỷ 16- 17 và từng giao thương qua "con đường tơ lụa trên biển".

Hiện vùng biển Bình Châu đã được Chính phủ qui hoạch xây dựng cảng nước sâu Dung Quất 2. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương khẩn cấp khảo sát, khai quật khảo cổ học trong phạm vi khoảng 1.000 ha ở eo biển Vũng Tàu nhằm bảo tồn di sản văn hóa dưới nước lẫn trên bờ.

Liên quan đến việc bảo tồn xác con tàu chứa "kho cổ vật" 700 tuổi ở vùng biển Bình Châu, trong tháng 10 tới, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo tầm quốc gia nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học tìm giải pháp bảo tồn tối ưu nhất là nên đưa con tàu lên bờ hay để lại dưới đáy biển.

Theo Vnexpress

Quảng Ngãi: Không chỉ có một 'người rừng'

Thứ 3, 27/08/2013 | 09:24
Ở Quảng Ngãi từ lâu đã xuất hiện những vụ “người rừng” ly kỳ. Người thì sợ “con ma đồ độc” đã trốn biệt tích vào rừng sâu thành người rừng suốt 9 năm. Người thì hoảng loạn trước thảm cảnh chiến tranh đã ôm con trốn vào rừng sâu suốt 40 năm,… Tất cả họ phải chống chọi với sự khắc nghiệt nơi rừng thiêng nước độc.

Quảng Ngãi: Sử dụng thợ lặn để khai quật tàu cổ

Thứ 5, 22/08/2013 | 19:53
Sáng 22/8, ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết do chuẩn bị bước vào mùa mưa bão nên việc khai quật cổ vật ở hai tàu này rất khẩn cấp. Thời gian gấp rút nên phương pháp và quy trình để khai quật tàu cổ cũng sẽ có sự thay đổi.

Quảng Ngãi: Kỷ luật 62 đảng viên vi phạm về tham nhũng

Thứ 7, 17/08/2013 | 08:47
Qua kết quả báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 1/8/2012 đến 31/7/2013, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và xử lý 62 đảng viên vi phạm về tham nhũng.

Thêm tàu chứa 'kho cổ vật' ở vùng biển Quảng Ngãi

Thứ 6, 16/08/2013 | 14:51
Khoảng 1h00 ngày 16/8, người dân thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện con tàu cổ thứ 2 nằm cách tàu cổ được phát hiện trước đó khoảng 100m.

Liên tục xảy ra trộm két sắt ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/07/2013 | 07:50
Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi thông báo khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân chủ động trang bị hệ thống báo động phòng chống tội phạm, nhất là nạn trộm cắp két sắt.

Cận cảnh con tàu cổ 700 năm tuổi bị đắm ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, 30/06/2013 | 19:37
Theo các chuyên gia khảo cổ, tàu cổ đắm ở Bình Châu có chiều dài 21 m, phần đáy chỗ rộng nhất 5,6 m, gồm 12 khoang, 3 tầng. Dù bị cháy, đắm chìm, vùi lấp dưới biển suốt 700 năm qua nhưng hiện trạng vỏ tàu cổ còn tốt, chiều cao vỏ tàu vẫn còn khoảng 1/3. Trong đó, hệ thống bánh lái và long cốt tàu cổ còn tương đối nguyên vẹn.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.