Khắc phục vụ sập ốp trần trường học làm nhiều học sinh bị thương

Khắc phục vụ sập ốp trần trường học làm nhiều học sinh bị thương

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 18/10/2017 | 14:38
0
Ngày 18/10, đại diện sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, các em học sinh bị thương trong vụ sập ốp trần (la phông) trường học đã trở về nhà, địa phương đang khắc phục sự cố.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ sập ốp trần trường học xảy ra vào chiều 17/10 đã làm một số học sinh của trường Tiểu học Thạnh Quới A (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị thương.

Tin nhanh - Khắc phục vụ sập ốp trần trường học làm nhiều học sinh bị thương

Trường Tiểu học Thạnh Quới A, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

“Các em đã được đưa đến trạm y tế, bệnh viện kiểm tra. Do chỉ bị thương nhẹ nên sau đó, các em đã được bác sĩ cho về nhà. Hiện, các lớp học bị sập ốp trần đang được nhà trường sửa chữa, khắc phục. Hôm nay, các em học sinh được nghỉ một ngày. Ngày mai (19/10), các học em sẽ tiếp tục trở lại trường học bình thường”, vị Phó Giám đốc sở GD&ĐT Vĩnh Long nói.

Tin nhanh - Khắc phục vụ sập ốp trần trường học làm nhiều học sinh bị thương (Hình 2).

Nhiều tấm ốp trần nhà rơi xuống đất bể nát (Ảnh: Thanh Lâm).

Cùng ngày, ông Lê Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cũng xác nhận, hiện sức khỏe các em học sinh bị thương đều tốt và đã về nhà. Hiện, ngành giáo địa phương đang khắc phục sự cố.

Theo ông Thành, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và tìm cách khắc phục.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, khoảng 14h15 ngày 17/10, khoảng 90 học sinh ở khối lớp 3 và 4 của trường Tiểu học Thạnh Quới A đang ngồi học trong lớp. Bất ngờ, trần phòng học cùng bóng đèn và đường điện đổ sập xuống đầu hàng chục em học sinh.

Tin nhanh - Khắc phục vụ sập ốp trần trường học làm nhiều học sinh bị thương (Hình 3).

Dây điện, bóng đèn ngổn ngang (Ảnh: Thanh Lâm).

Vụ việc khiến 9 em bị thương, được thầy cô đưa tới trạm y tế, bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo ban Giám hiệu nhà trường, vào khoảng thời gian trên, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến cho ốp trần của 5 phòng học rơi xuống đầu học sinh.

Một số giáo viên của trường cho biết, ngoài 5 phòng học trên, các phòng học khác cũng bị rơi một vài miếng ốp trần.

Hà Nội: Sắp khởi tố đối tượng đánh người vì nghĩ bị "nhìn đểu"

Thứ 2, 09/10/2017 | 20:50
Viện KSND quận Cầu Giấy đã hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị khởi tố đối tượng Nguyễn Đăng Khôi (SN 1984, ở Ba Đình, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Tưởng niệm người lao động tử nạn trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Thứ 7, 23/09/2017 | 19:39
Chiều 23/9, đoàn kỹ sư người Việt Nam đã đến chùa Bồ Đề để thắp hương tưởng niệm người lao động tử nạn trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ 10 năm trước.

Tháo dỡ công trình làm tường của trường mầm non đổ sập

Thứ 4, 02/08/2017 | 17:13
Ngày 2/8, bà Hồ Kiều Chi, Hiệu trưởng trường mầm non Thủy Tiên, thuộc quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, một bức tường của nhà trường bị đổ sập do công trình bên cạnh tháo dỡ thi công.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.