Kêu gọi người tiêu dùng Việt Nam “Đã uống rượu bia thì không lái xe”

Kêu gọi người tiêu dùng Việt Nam “Đã uống rượu bia thì không lái xe”

Thứ 7, 30/09/2017 | 16:40
0
Heineken Việt Nam (VN) vừa công bố chương trình “Đã uống rượu bia thì không lái xe” nhằm thay đổi thói quen tham gia giao thông (GT) của người tiêu dùng tại VN.

Heineken VN đầu tư 15 tỷ đồng cho chương trình, đồng thời hợp tác chiến lược cùng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và Uber VN.

Chương trình này được Heineken VN thực hiện từ năm 2008, phối hợp với Uỷ ban ATGTQG, với nhiều hoạt động tuyên truyền, đã góp phần làm giảm thiểu đáng kể tỷ lệ các vụ tai nạn GT, thương vong và tử vong tại VN trong giai đoạn từ 2011-2016.

Chương trình lần này sẽ cung cấp 80.000 mã Uber miễn phí tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 50.000 phiếu đi taxi miễn phí tại 5 TP: Nha Trang, Hải Phòng, Vũng Tàu, Biên Hòa và Cần Thơ để đưa người tiêu dùng về nhà sau khi uống rượu bia.

Heineken VN cũng giới thiệu 46 ô tô mang tên “Green Ride” trên đường phố tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm mục đích khuyến khích cách nhìn tích cực của người tiêu dùng về việc sử dụng phương tiện GT thay thế việc tự lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Kinh doanh - Kêu gọi người tiêu dùng Việt Nam “Đã uống rượu bia thì không lái xe”

Lãnh đạo Heineken VN, Uỷ ban ATGTQG và Uber VN nhấn nút khởi động chương trình “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Chương trình này là một phần của chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” của Heineken toàn cầu và được triển khai dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu mà Heineken đã tiến hành tại 10 quốc gia trọng điểm, trong đó có VN, với mục tiêu tìm hiểu hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của người tiêu dùng tại các quốc gia này.

Những thông số điển hình thu thập từ khảo sát tại VN như sau: Hơn 1 trong 3 người vẫn lái xe khi đã uống rượu bia ở VN cho rằng việc lái xe sau khi uống rượu bia là một hành vi có thể chấp nhận được trong văn hóa VN (37% ở VN so với 28% trên toàn cầu);86% tài xế được khảo sát thừa nhận đã từng lái xe sau khi uống rượu bia; và63% tài xế nghĩ rằng họ tự nhận thức được giới hạn của bản thân khi uống rượu bia trước khi lái xe (so với 55% trên toàn cầu).

Trao đổi với PV, ông Leo Evers (TGĐ điều hành Công ty TNHH nhà máy bia Heineken VN), cho biết: “Chương trình với sự hợp tác chiến lược cùng Uỷ ban ATGTQG và Uber Việt Nam là một cơ hội chưa từng có tiền lệ trong việc giúp thay đổi nhận thức và hành vi lái xe khi đã dùng đồ uống có cồn của người tiêu dùng VN”.

Trong khi đó, ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban Uỷ ban ATGTQG) cũng chia sẻ:“Chương trình được triển khai bởi Heineken VN là một ví dụ điển hình của doanh nghiệp chung tay góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, dựa trên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền an toàn giao thông với nhiều nội dung, hình thức”. 

Ông Đặng Việt Dũng (GĐĐH Uber VN) chia sẻ: “Chúng tôi tin vào sự thành công của sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng VN trong việc sử dụng phương tiện thay thế khi đã thưởng thức đồ uống có cồn”.

Thắng Trần 

“Thánh" nhạc chế chia sẻ lý do bất ngờ có “Người tình rượu bia”

Thứ 2, 25/09/2017 | 17:00
Bản nhạc chế “Người tình rượu bia” của Thanh Tuyền đã khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa hài lòng. Vì đã nói thay lời của họ khi chồng mê nhậu nhẹt, không quan tâm vợ con.

Hơn 600.000 người Luân Đôn ký đơn yêu cầu cứu Uber

Thứ 2, 25/09/2017 | 11:06
Bất chấp lệnh cấm vận hoạt động tại London, 600.000 chữ kí của người dân cho chiến dịch "Save your Uber" vẫn diễn ra mãnh liệt. Liệu hành động này có đủ sức làm thủ đô của xứ sở sương mù hạ nhiệt ?

Năm 2016, Heineken Việt Nam đóng góp 0,75% vào GDP của Việt Nam

Thứ 5, 22/06/2017 | 15:52
Trong năm 2016, Heineken Việt Nam đóng góp 0,75% vào GDP của Việt Nam, tương đương 33,5 ngàn tỉ đồng.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra án mạng trong quán bar ngày đầu năm

Thứ 7, 02/01/2021 | 19:05
Chiều ngày 2/1 công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ giết người xảy ra tại quán bar ở Tp Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

Vĩnh biệt Thạch Văn Thanh, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:11
Mất mát, đau thương đã đến với tập thể những người làm báo điện tử Người Đưa Tin: chiều 1/10, phóng viên thường trú tại Cà Mau (CQĐD phía Nam) - anh Thạch Văn Thanh đã qua đời do gặp tai nạn giao thông.
Cùng chuyên mục

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng 64% trong quý đầu năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Quý I/2024, Cảng Quy Nhơn báo lãi sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.