Mới đây, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Tĩnh) đã sử dụng kết quả phân tích chất lượng bùn thải sinh hoạt của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (gọi tắt là Formosa) từ tháng 4/2014 làm căn cứ “tuồn chất thải Formosa ra ngoài” vào thời điểm năm 2016. Được biết, kết quả này là phân tích của Viện Công nghệ Môi trường (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Formosa chôn chất thải ở trang trại Giám đốc của Công ty môi trường
Để làm rõ việc dùng kết quả phân tích của năm 2014 áp dụng cho năm 2016 đúng hay sai, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trịnh Văn Tuyên – Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường. Theo đó, ông Trịnh Văn Tuyên khẳng định, quy trình của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Tĩnh áp dụng như vậy là không ổn.
Theo phân tích của Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, năm 2014 Formosa chưa đi vào sản xuất những hạng mục, ví dụ như luyện cốc. “Khi họ đưa cho chúng tôi mẫu nào, chúng tôi phân tích tại kết quả đấy và chỉ có giá trị với mẫu đó. Hơn nữa, mẫu đó có đặc trưng ở trong chất thải là do cách lấy chuẩn hay không chuẩn. Còn người sản xuất đưa mẫu phải lấy cho đặc trưng. Tôi lấy ví dụ, các chất thải trong khu đó ô nhiễm hơn nhưng người lấy mẫu lại lấy những chất không ô nhiễm thì mẫu đó không có giá trị gì”, PGS. TS Trịnh Văn Tuyên cho hay.
Cũng theo chia sẻ của ông Tuyên, hiện tại, kết quả phân tích chất lượng bùn thải sinh hoạt của Formosa từ tháng 4/2014 vẫn được lưu tại Viện Công nghệ Môi trường để làm bằng chứng. Thời gian đó, mẫu trên không phải đặc trưng của chất thải Formosa bây giờ.
“Dù gì chăng nữa, kết quả phân tích chỉ có giá trị với mẫu đã gửi. Còn hiện tại, chất thải vào thời điểm này hoàn toàn phải khác”, PGS. TS Tuyên nhấn mạnh.
Trước đó, công văn Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Tĩnh gửi Công ty Formosa