Kẻ vận chuyển ma túy bắn 7 viên đạn chống trả công an sẽ đối mặt mức án nào?

Kẻ vận chuyển ma túy bắn 7 viên đạn chống trả công an sẽ đối mặt mức án nào?

Thứ 2, 05/02/2018 | 14:02
0
Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đồng thời sử dụng vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng, đối tượng Phan Phúc Đạt sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, bộ Công an) vừa phối hợp với nhiều đơn vị bắt một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Danh tính đối tượng bị bắt giữ là Phan Phúc Đạt (28 tuổi, ở Hà Tĩnh).

Theo đó, tối 15/1, ban chuyên án phát hiện nghi phạm điều khiển ôtô có dấu hiệu nghi vấn chạy trên cao tốc 1A nên quyết định chốt chặn tại đoạn qua xã Liên Phượng, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Góc nhìn luật gia - Kẻ vận chuyển ma túy bắn 7 viên đạn chống trả công an sẽ đối mặt mức án nào?

Số ma túy cảnh sát thu được trên xe của Đạt. (Ảnh: VNE)

Khi cảnh sát dừng xe, Đạt không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng ôtô vào tổ công tác. Trước vòng vây khép kín, nghi phạm rút súng K54 nã 7 viên đạn về phía lực lượng chức năng. Lúc này, cảnh sát đã nổ súng trấn áp, khống chế Đạt, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án và người dân tham gia giao thông. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng K54, 6 viên đạn.

Góc nhìn luật gia - Kẻ vận chuyển ma túy bắn 7 viên đạn chống trả công an sẽ đối mặt mức án nào? (Hình 2).

Luật sư Vũ Quang Bá.

Nhận định những vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc, Thạc sĩ, luật sư Vũ Quang Bá - công ty TNHH Luật Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay: Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đồng thời sử dụng vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng, đối tượng Phan Phúc Đạt sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.

Luật sư Bá phân tích, với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy (tại thời điểm bắt giữ tạm thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá) đối tượng Đạt sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 250, Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Với khối lượng ma túy lên tới 10kg, đối tượng Đạt có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới tử hình.

Tuy nhiên, trong trường hợp có cơ sở xác định Đạt vận chuyển ma túy nhằm mục đích mua bán hoặc mặc dù là người vận chuyển cho người khác, nhưng Đạt biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251, BLHS 2015.

Ngoài ra, với hành vi sử dụng súng k54 để chống trả lại lực lượng chức năng, đối tượng Đạt có thể phải đối mặt với tội danh Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng được quy định tại Điều 304, Bộ luật hình sự 2015 và tội Chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330, BLHS 2015. 

"Mặc dù, đối tượng Đạt phải đối mặt với nhiều tội danh với các mức hình phạt khác nhau. Tuy nhiên, theo quy định BLHS về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình", luật sư Vũ Quang Bá cho biết.

Việt Hương

Trích xuất camera, truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Thứ 2, 05/02/2018 | 08:06
Sau khi giả vờ mua vàng, nam thanh niên liền dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét nhiều miếng vàng và trang sức rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Nhóm cướp “roi điện” tấn công các đôi tình nhân

Thứ 2, 05/02/2018 | 05:00
Nhóm cướp này gồm 4 thanh niên tuổi đời khá trẻ, chuyên nhằm vào các đôi nam nữ ngồi tâm sự buổi tối nơi đoạn đường vắng để tấn công gây án...

Lại xuất hiện clip dàn cảnh cướp túi xách trên phố Hà Nội

Thứ 5, 01/02/2018 | 07:02
Trong lúc đang dừng chờ đèn đỏ, người phụ nữ bị một người đàn ông dàn cảnh đụng xe để đồng bọn ra tay cướp đi chiếc túi xách.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.

Vợ chồng lĩnh án khi đòi nợ và bài học pháp lý khi đòi tiền

Thứ 4, 03/04/2024 | 10:14
Thời gian qua xảy ra nhiều vụ án chủ nợ biến thành bị cáo do đòi nợ không đúng cách. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo khi đòi nợ, tránh gặp rủi ro pháp lý.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.