Kẻ giết người khiến Huỳnh Văn Nén bị tù oan khai quá trình gây án

Kẻ giết người khiến Huỳnh Văn Nén bị tù oan khai quá trình gây án

Thứ 6, 26/08/2016 | 12:48
0
Thọ khai rằng, đã cùng Việt uống rượu và lên kế hoạch tới nhà cướp sợi dây chuyền. Khi 2 đối tượng vào nhà ăn trộm đồ thì bị phát hiện và siết cổ bà Bông…

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử vụ án giết người cướp tài sản tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Bị cáo là Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Theo cáo trạng, vào tháng 4/1988, Thọ và Hồ Thanh Việt là người đã gây ra án mạng cho bà Lê Thị Bông (ngụ Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) và khiến vụ án bị hàm oan lên người ông Huỳnh Văn Nén lên kế hoạch tới nhà bà Bông chờ sẵn để giật sợi dây chuyền vàng của con gái bà Bông là chị Phạm Thị Hồng.

Pháp luật - Kẻ giết người khiến Huỳnh Văn Nén bị tù oan khai quá trình gây án

Bị cáo Nguyễn Thọ tại tòa bị truy tố tội danh giết người, cướp tài sản

Để đề phòng trường trường hợp chị Hồng phản ứng chống cự, Thọ và Việt đã ra giếng nước phía sau nhà bà Bông cắt lấy 1 đoạn dây dù dài khoảng 90cm cầm vào, dự định trói chị Hồng.

Trong lúc đợi chị Hồng, Thọ và Việt phát hiện cửa nhà bà Bông không khóa nên thay đổi ý định lẻn vào nhà trộm chiếc đầu máy video thì bất ngờ bị bà Bông phát hiện.

Ngay lập tức, Thọ lao tới bịt miệng bà Bông, đè ngã trên giường rồi dùng sợi dây dù chặn ngang qua cổ. Cả Thọ và Việt cùng dùng sợi dây dù này siết mạnh khiến bà Bông bất tỉnh và tử vong sau đó.

Thọ và Việt lấy 1 chiếc nhẫn vàng 24k trọng lượng 1 chỉ mà bà Bông đang đeo trên ngón tay áp út bàn tay trái rồi bỏ trốn.

Khi thực hiện xong phi vụ trên, Thọ và Việt tới nhà Nguyễn Phúc Thành (bạn của 2 đối tượng) khoe chiến tích về việc trộm được nhẫn vàng. Lúc này, dượng của Thành là ông Trần Văn Sáng, phó Công an xã Tân Minh tới chơi, thấy 3 người đang ngồi thì nói việc bà Bông bị giết và hỏi có ai liên quan không rồi bỏ đi.

Nghi vụ việc mình giết người bị phát hiện, Thọ và Việt sau đó đã nói với Thành về việc giết bà Bông và nhờ Thành chở tới xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai để bán vàng.

Lấy được t

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.