Ngày 29/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (SN 1983, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội Giết người.
Trước đó, cuối tháng 7/2017, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hưng án tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Phước Tân (SN 1985, em trai của Hưng) bị phạt 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Sau bản án này, cả hai bị cáo cùng kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo án sơ thẩm, Hưng và anh Hoàng Đức T. (SN 1973, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là “bạn” cùng nghiện ma túy và thường sử dụng ma túy chung.
Một ngày, hết tiền mua ma túy, biết anh T. có xe nên Hưng nảy sinh ý định giết anh T. để chiếm đoạt tài sản. Ngày 2/11/2016, Hưng điện thoại rủ anh T. cùng đi mua ma túy tại quận 1, TP.HCM.
Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh T. đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn nơi vắng vẻ giết nạn nhân. Khi đến khu vực vườn tràm (thuộc ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh T. dừng lại để sử dụng ma túy.
Lúc anh T. say ma túy, Hưng lấy búa tấn công khiến người này tử vong. Sau khi gây án, Hưng lấy xe máy, điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.
Sau đó, Hưng kể việc giết người cho Tân nghe và nhờ em cùng đi giấu xác anh T.. Tân chở Hưng đi, khi đến nơi, Hưng vác xác nạn nhân, Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (29/11), trong phần xét hỏi, cả 2 bị cáo Tân và Hưng bất ngờ rút đơn kháng cáo nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử, giữ nguyên án sơ thẩm.