IS: Ngày tàn sắp điểm, hàng trăm tay súng tìm đường thoát thân

IS: Ngày tàn sắp điểm, hàng trăm tay súng tìm đường thoát thân

Thứ 5, 14/09/2017 | 08:00
0

Hàng trăm chiến binh IS chạy trốn đang tập trung tại tỉnh Idlib của Syria. Nhiều tay súng đã lên kế hoạch vượt qua vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, để tìm đường trở lại Trung Đông, Bắc Phi và châu Âu.

Thế giới - IS: Ngày tàn sắp điểm, hàng trăm tay súng tìm đường thoát thân

Lính IS tại Trung Đông.

Theo xác nhận của tờ The Guardian, trong vài tuần gần đây, rất nhiều chiến binh IS đã vượt qua cửa tuần tra biên giới gắt gao để xâm nhập vào các thị trấn và thành phố ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi đầu tháng 9, 4 phần tử cực đoan người Saudi Arabia đã đến được vùng phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã phải trả cho những kẻ buôn lậu 2.000 USD cho chuyến đi nguy hiểm.

Cuộc di tản của các chiến binh từ những khu vực do IS kiểm soát, tới các khu vực khác thuộc Syria và Iraq vẫn tiếp tục trong suốt năm vừa qua.

Lý do là chúng dần mất những vùng lãnh thổ trung tâm, sau những cuộc phối hợp tấn công của quân đội Iraq, các lực lượng liên minh với chính quyền Syria và liên minh không quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria.

Việc một số lượng lớn các chiến binh và gia đình của họ cố gắng tìm cách rời khỏi các quốc gia đang trong chiến sự đặt ra những thách thức đáng kể cho cộng đồng tình báo toàn cầu.

Căn nguyên là bởi những tay súng này được xem là mối đe dọa.

Một người có quốc tịch Saudi Arabia đã chạy trốn sang Syria hồi cuối tháng Tám tiết lộ, có tới 300 cựu thành viên IS, hầu hết là người Saudi, thành lập một cộng đồng ở phía Bắc thành phố Idlib. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng bởi al-Nusra, một chi nhánh của al-Qaeda.

Một thanh niên 26 tuổi tự gọi mình là Abu Saad cho biết: “Hầu hết họ đều muốn rời đi, giống như tôi. Nhiều người trong số họ nhận ra, tổ chức mà họ đi theo đã lừa dối họ".

 

Thế giới - IS: Ngày tàn sắp điểm, hàng trăm tay súng tìm đường thoát thân (Hình 2).

Hàng trăm tay súng IS đang tìm cách trốn khỏi Syria để trở về nước (Ảnh minh họa).

Quy mô cuộc di tản của những phần tử cực đoan trong bộ máy tổ chức của IS tại Iraq và Syria hiện vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.

Dù vậy, có thể thấy, phần lớn lãnh thổ mà tổ chức này từng chiếm đóng, giờ hầu hết đã bị chiếm lại. Chúng chỉ còn là một tàn quân rệu rã, chia rẽ, gần như không còn chỗ nào để ẩn náu.

Một trong hai trung tâm quyền lực chính của  IS – Mosul ở Iraq – đã thất thủ hồi tháng Hai. Một trung tâm khác – Raqqa ở Syria – cũng đang dần rơi vào tay của lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.

Hàng chục ngàn chiến binh IS được cho là đã bị tiêu diệt trên các chiến trường khi cố gắng cố thủ tại các vùng lãnh thổ mà tổ chức này đã chiếm được giữa năm 2014.

Đồng thời, hàng nghìn phần tử cực đoan bản địa cũng đang dần trở lại với cộng đồng của họ.

Tuy nhiên, việc thống kê số lượng chiến binh nước ngoài còn sống sót và đang tìm đường trở về quê hương khó khăn hơn rất nhiều.

Vấn đề là phải hiểu được ý định thực sự của họ, những người đã từng liên kết với một tổ chức khủng bố đáng sợ nhất thế giới, nhưng rồi lại tuyên bố không còn dính líu tới tổ chức này, ngay khi tầm ảnh hưởng của nó bị suy yếu.

Những phần tử đào thoát của IS đã có một thời gian là tâm điểm chú ý của những cơ quan tình báo, do các cơ quan này có rất ít cơ hội thâm nhập vào tổ chức khủng bố này.

Abu Saad nói, anh ta sẽ không quay trở lại Saudi, vì điều đó có nghĩa là anh ta sẽ phải ngồi tù. “Một chương trình cải tạo? Có thể lắm chứ”, anh ta nói thêm.

“Tôi đến Syria vào năm 2012. Tôi tới đây để giúp đỡ những người Syria và những tháng đầu tiên tôi tham gia vào Muhajirin (một nhóm vũ trang của những chiến binh ngoại quốc). Nhưng chỉ đến đầu năm sau đó, đơn vị của tôi đã thề trung thành với IS. Điều này giống như một bông hoa bị nhiễm độc. Đó không phải là điều tôi mong đợi”,  Abu Saad tiết lộ.

“Ở Idlib, có khoảng 300 người đang cố gắng chạy trốn. Rất nhiều trong số họ là người Saudi. Một vài người muốn quay lại gặp gia đình lần cuối, sau đó họ chấp nhận mọi thứ sẽ xảy đến với mình. Tôi không biết ai trong số họ còn tin tưởng vào IS nữa", Abu Saad nhấn mạnh.

Xem thêm: Chiến sự Syria: IS "đền tội" ở Deir ez-Zor

Mạnh Thương

Bàn cờ vùng Vịnh và tham vọng thế chân Mỹ làm “người hòa giải” của Nga

Thứ 4, 13/09/2017 | 08:51
Nga đang tích cực hoạt động ở vùng Vịnh, nhằm hóa giải những căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực, một động thái khiến Mỹ buộc phải sốt sắng theo.

Syria: Nghi án Mỹ “giải thoát” 20 đầu sỏ IS ở Deir ez-Zor cho mục đích ngầm

Thứ 2, 11/09/2017 | 10:00
Mỹ lên tiếng bác bỏ cáo buộc nước này đã “giải cứu” 20 chỉ huy Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi tỉnh Deir ez-Zor, trong khi Nga khẳng định đó chính là sự thật.

Liên minh Nga-Thổ-Iran sẽ quyết định bàn cờ thế sự Trung Đông?

Thứ 6, 01/09/2017 | 09:00
Theo Sputnik, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã đẩy Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran xích lại gần nhau hơn, tạo ra một liên minh mới gây bất lợi cho Washington.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.