Công an Kiên Giang thông tin vụ

Công an Kiên Giang thông tin vụ "bêu" tên người mua, bán dâm giữa phố

Lê Tiết Cương
Thứ 5, 01/02/2018 | 14:44
0
Tai cuộc họp báo định kỳ, đại diện cơ quan chức năng, Công an tỉnh Kiên Giang đã thông tin các vấn đề báo chí quan tâm, trong đó có vụ bêu danh người mua bán dâm giữa phố xảy ra ở huyện Phú Quốc.

Sáng 1/2, sở TT&TT tỉnh Kiên Giang tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ. Tham dự buổi họp có Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Tại buổi họp, Đại tá Tín thông tin các vấn đề mà nhiều cơ quan báo đài quan tâm.

Đại diện sở TT&TT Kiên Giang báo cáo tổng hợp tình hình thông tin, tuyên truyền trên báo chí tháng 1 và định hướng thông tin tuyên truyền tháng 2/2018 trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong buổi họp, đại diện Công an tỉnh Kiên Giang thông tin vụ cháu bé nghi bị bạo hành ở huyện Châu Thành xảy ra cuối năm 2017 gây xôn xao dư luận. Đại tá Lưu Thành Tín cho biết, vụ việc này đang được lực lượng chức năng phối hợp xác minh, điều tra làm rõ.

Công an đã khởi tố vụ án và đang quyết liệt điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ việc. “Hiện chứng cứ chưa đầy đủ nên các cơ quan chức năng phải tiếp tục điều tra. Cơ quan điều tra đã xác định thương tích của bé do nhiệt nhưng do vật nào gây ra thì cần phải làm rõ”.

Xã hội - Công an Kiên Giang thông tin vụ 'bêu' tên người mua, bán dâm giữa phố

Buổi họp báo thông tin vụ bêu danh tính người mua, ban dâm giữa phố tại huyện Phú quốc.

Liên quan đến vụ bêu danh người mua, bán dâm giữa phố, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang khái quát lại vụ việc. Ông cho biết, công an tổ chức họp dân tại tổ dân phố để công khai hành vi của những người vi phạm trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).

Theo Đại tá Lưu Thành Tín, sau khi sự việc xảy ra, dư luận phản ứng gay gắt. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc lập tổ kiểm tra, báo cáo kết luận kiểm tra trong vòng 10 ngày, nếu sai xử lý nghiêm theo quy định của ngành

Theo Đại tá Tín, địa bàn thị trấn Dương Đông tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Việc làm của Công an thị trấn Dương Đông nhằm kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tuy nhiên, việc công khai hóa ở đâu, như thế nào, đối tượng nào cần công khai hóa, đối tượng nào chỉ cần giáo dục cá biệt... cần xem xét kỹ lưỡng. "Nhưng về phương pháp, cách làm, biết làm để mang lại hiệu quả, hạn chế việc phản tác dụng... các đồng chí ở Dương Đông còn hạn chế nhiều mặt", Đại tá Tín nói.

Xã hội - Công an Kiên Giang thông tin vụ 'bêu' tên người mua, bán dâm giữa phố (Hình 2).

Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang trả lởi vụ bêu danh người mua bán dâm ở  huyện Phú Quốc.

Tại buổi họp báo, PV báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi: “Khi xảy ra vụ viêc, Công an Phú Quốc trả lời báo chí là quy trình thủ tục trên là đúng. Việc bắt quả tang vi phạm nhưng chưa có quyết định xử phạt mà đem ra công khai danh tính giữa phố có đúng quy trình, Công an thị trấn Dương Đông có sai hay không và có xin lỗi người bị  công khai hóa hay không ?".

Trả lời câu hỏi trên, Đại tá Lưu Thành Tín chỉ khái quát lại sự việc nhưng không trả lời cụ thể. Vị này cho biết, "sẽ xem xét khi có kết quả xác minh của tổ kiểm tra do Công an huyện Phú Quốc thực hiện".

Như đã thông tin, rạng sáng 29/1, Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Cà Mau) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại một quán cà phê thuộc khu phố 10 (thị trấn Dương Đông) do bà Phạm Thị Bé C. (quê tỉnh Đồng Tháp) làm chủ.

Công an thị trấn Dương Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đơn vị này đã tổ chức họp dân để công khai hành vi của những người vi phạm tại vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang lên tiếng vụ “bêu” người mua bán dâm giữa phố

Thứ 4, 31/01/2018 | 14:44
Liên quan vụ Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) công khai danh tính người mua, bán dâm giữa phố, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu công an tỉnh xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Bêu tên người mua bán dâm giữa phố: Luật sư nói công an phạm luật

Thứ 4, 31/01/2018 | 10:22
Đoạn clip ghi lại cảnh Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) có hành vi công khai danh tính và bêu tên người mua bán dâm giữa phố đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là hành vi trái luật của cơ quan chức năng.

Bêu tên người chiếm dụng vỉa hè: Không có danh dự thì sao?

Thứ 3, 21/03/2017 | 09:36
Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội nêu rõ: Người dân không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai.
Cùng tác giả

Xe gắn máy đối đầu xe Cảnh sát 113, đôi nam nữ bị thương nặng

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:44
Vụ tai nạn giao thông thông giữa xe máy và ô tô biển xanh của Cảnh sát 113 xảy ra tại Quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long, khiến đôi nam nữ bị thương nặng.

Làm rõ việc chi sai 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ Hậu Giang

Thứ 6, 09/02/2018 | 21:17
Liên quan đến vụ chi sai mục đích gần 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc làm rõ những sai phạm tại đơn vị này.

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 5, 08/02/2018 | 19:00
Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Cao Văn Vũ (36 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

TP.Cần Thơ: Làng hoa nhộn nhịp ngày cận Tết

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:16
Đến thời điểm này, không khí tại các làng hoa như Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy), An Thới (huyện Phong Điền), chợ hoa bến Ninh Kiều... đang nhộn nhịp hẳn lên.

Ông Nguyễn Minh Quang tái đắc cử Chủ tịch HLG tỉnh Trà Vinh

Thứ 4, 07/02/2018 | 22:02
Ngày 7/2, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tiếp tục nâng cao vai trò tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục pháp lý đến người dân.