Hội Phụ huynh ở Mỹ hoạt động như thế nào?

Hội Phụ huynh ở Mỹ hoạt động như thế nào?

Thứ 6, 06/10/2017 | 22:14
1
Thời gian qua, việc lạm thu những khoản tiền không có trong danh sách mà ngành giáo dục đã đưa ra với học sinh đầu năm học dưới danh nghĩa hội Phụ huynh ngày đầu năm học của nhiều trường đã gây phẫn nộ cho nhiều người dân. Vậy hội Phụ huynh các nước khác đã hoạt động như thế nào?

Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về hội Phụ huynh ở Mỹ và một  để các bạn đọc có thể có những cách nhìn nhận thêm về vấn đề này.

Sự kết hợp giữa phụ huynh và giáo viên

Hội Phụ huynh ở nước ngoài được gọi là Parents and Teachers Association, viết tắt là PTA (Tạm dịch là hội Phụ huynh và giáo viên, sở dĩ có tên gọi này vì các bậc cha mẹ muốn được gắn liền với hoạt động của giáo viên, dù không có sự tham gia của giáo viên trong Hội).

Hội Phụ huynh ở Mỹ được thành lập rất quy củ, từ cấp trường đến cấp thành phố. Mỗi trường sẽ có một PTA riêng, được điều hành bởi một nhóm phụ huynh.

PTA là một tổ chức dựa vào trường học với mục đích làm trường học trở thành một môi trường tốt nhất cho con em học tập và phát triển toàn diện về mọi mặt.

Cha mẹ học sinh tình nguyện làm việc cùng giáo viên trong lớp học, tự nguyện gây quỹ và thường xuyên sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực cho nhà trường.

Văn hoá - Hội Phụ huynh ở Mỹ hoạt động như thế nào?

Hội cha mẹ và giáo viên tham gia buổi gặp mặt thường kỳ. 

Trong khi PTO (Tổ chức Phụ huynh và Giáo viên – Parents and Teachers Organization) cũng là một tổ chức của cha mẹ với giáo viên trong trường, nhưng không có sự liên kết chính thức với PTA quốc gia.

Tuy nhiên cho dù bạn ở PTO hay PTA cũng đều là đại diện cho tiếng nói của phụ huynh để đảm bảo quyền lợi cho con em họ ở trường học.

Tham gia vào PTA, bạn có thể cập nhật thường xuyên các hoạt động và chính sách của nhà trường; Rút ngắn khoảng cách giữa phụ huynh với giáo viên cũng như là người đứng đầu trường học con bạn đang học tập; Kết nối những phụ huynh khác trong trường; Tham gia vào các cuộc thảo luận, các mối quan tâm hàng đầu ở trường học: Nếu vấn đề cần sự chú ý của Nhà nước hoặc Chính phủ quốc gia, bất kỳ PTA đều có thể đưa lên PTA quốc gia; Được bổ sung hiểu biết về chính sách của trường, tiền tài trợ của tiểu bang và tất cả các vấn đề khác liên quan đến trường học con bạn.

Gây quỹ bằng những hình thức khác nhau

Hội Phụ huynh của các trường tham gia vào PTA phải đóng phí cho bang và Nhà nước, tuân theo quy tắc chung. Đổi lại, họ nhận được lợi ích khi là thành viên, đồng thời có tiếng nói trong các hoạt động của tổ chức lớn.

Lệ phí dành cho các phụ huynh tham gia không hề bắt buộc và được đóng thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Các ủy ban PTA họp mỗi kỳ một lần và thành lập nhiều nhóm nhỏ để tổ chức nhiều sự kiện. Ý tưởng mới được phát triển liên tục, tạo cơ hội gây quỹ. Các hoạt động gây quỹ này sẽ được đưa ra từ đầu năm và thông báo cho toàn thể phụ huynh biết.

Văn hoá - Hội Phụ huynh ở Mỹ hoạt động như thế nào? (Hình 2).

Một hoạt động gây quỹ của trường học. 

Cuộc họp PTA thường là nơi thảo luận nhiều vấn đề giáo dục. Giáo viên có thể phổ biến với cộng đồng phụ huynh về chương trình đọc sách hoặc vấn đề kỷ luật.

Nhiều chuyên gia sẽ góp ý cách xây dựng mối quan hệ tốt hơn với thanh thiếu niên, hoặc chia sẻ sáng kiến cải cách trường học. Phụ huynh có thể nêu những lo ngại liên quan đến bài tập về nhà, đề xuất thay đổi chương trình giảng dạy.

Chẳng hạn, ở Mỹ, nhà trường có thể tổ chức một ngày hội thể thao nhỏ dịp cuối tuần cho học sinh và phụ huynh tham gia. Khi đó, PTA có thể bán đồ ăn hoặc đồ uống đã chuẩn bị sẵn cho những người tham gia để tăng thêm tiền quỹ. 

Hay ở Nhật, mỗi khi đến lễ hội mùa hè, PTA các trường lại tổ chức các ngày hội, họ sẽ hướng dẫn phụ huynh mở những gian hàng nhỏ để bán hàng, sau đó số tiền mà các bậc cha mẹ thu được sẽ đóng góp vào quỹ của PTA, qua đó sẽ tạo nên sự gắn kết giữa phụ huynh, học sinh cũng như là giáo viên trong lớp học.

Song nhiệm vụ chính của PTA là hỗ trợ phát triển giáo dục. Theo như Preservearticles, các nhiệm vụ chính của PTA là thu ngắn khoảng cách giữa phụ huynh với nhà trường. Họ thường tạo ra những hoạt động có sự tham gia của cả giáo viên và các bậc cha mẹ để phụ huynh có thể hiểu thêm về môi trường học tập của con em mình. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh phúc lợi của trẻ em khi ở nhà cũng như là ở trường cũng là một mục đích quan trọng không kém. 

Phụ huynh có thể nêu những lo ngại liên quan đến bài tập về nhà, đề xuất thay đổi chương trình giảng dạy... Bên cạnh đó, PTA cũng giúp trường học thông báo đến cộng đồng họ đang làm gì, đối mặt với những vấn đề ra sao...

Qua đó, các vị phụ huynh và cộng đồng có thể giúp đỡ PTA thông qua các nguồn lực hoặc các hoạt động khác nhau.  

Xem thêm >>>Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu

Hương Anh

Hội Phụ huynh tự “vẽ” 46 khoản thu đầu năm, gây bức xúc

Thứ 4, 27/09/2017 | 18:20
Thông tin một trường tiểu học tại TP.HCM “vẽ” ra 46 khoản thu đầu năm, do hội Phụ huynh đứng ra thu khiến dư luận bức xúc.

Phụ huynh nên trả lời thế nào khi con hỏi về sự sống và cái chết?

Chủ nhật, 05/03/2017 | 07:28
Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp việc dạy con hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng và đơn giản.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Lương Bích Hữu lấn sân điện ảnh, "ngộp thở" trong Án mạng lầu 4

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:21
Gương mặt "thân quen" Trương Thế Vinh và “tân binh điện ảnh” Lương Bích Hữu lần đầu kết hợp màn ảnh rộng trong dự án Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Sở hữu khối tài sản hơn 300 tỷ, cuộc sống hiện tại của "Đường Tăng nhí thả cá" Thái Viễn Hàng thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Lựa chọn nghỉ đóng phim để kinh doanh, Đường Tăng thuở nhỏ của Tây Du Ký 1986 Thái Viễn Hàng có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên mỹ nhân Chân Hoàn Truyện.

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Hoa hậu Vbiz lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", cuộc sống ở Mỹ thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong một cuộc thi về nhan sắc, Hoa hậu Dương Mỹ Linh từng vượt mặt Võ Hoàng Yến. Vào năm 2014, Hoa hậu này rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà lộ vóc dáng trưởng thành, chiều cao lý tưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:15
Subeo mới đây được mẹ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cùng bố dượng Kim Lý. Tấm hình Kim Lý và quý tử Subeo chụp chung được Hồ Ngọc Hà miêu tả bằng ba từ.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.