Hội nghị TPP bất ngờ được chú ý tại APEC

Hội nghị TPP bất ngờ được chú ý tại APEC

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 09/11/2017 | 20:21
0
Mặc dù Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không phải là nội dung trực tiếp trong khuôn khổ APEC nhưng lại nhận được sự quan tâm lớn.

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp báo về Hội nghị Ngoại giao – Kinh tế APEC (AMM). Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Hội nghị AMM thành công tốt đẹp sau 3 phiên diễn ra. Ông còn cho biết thêm, AMM bàn về cách tháo gỡ những nút thắt làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

Xã hội - Hội nghị TPP bất ngờ được chú ý tại APEC

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng bộ Công thương Trần Tuấn Anh chủ trì họp báo.

Tại Hội nghị có 4 sáng kiến quan trọng được thông qua và sẽ được báo cáo lên Hội nghị Lãnh đạo các nền kinh tế APEC vào ngày 10 - 11/11. Các sáng kiến gồm: Khung thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới, sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế hoạch hành động đảm bảo an ninh lương thực, kế hoạch phát triển nông thôn – thành thị bền vững.

Trong buổi họp báo vào cuối ngày hôm nay, Bộ trưởng bộ Công thương Trần Tuấn Anh lưu ý những vấn đề an ninh, khủng bố, công nghệ, chủ nghĩa bảo hộ… đang ảnh hưởng tới cơ cấu kinh tế cũng như tiến trình toàn cầu hóa.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không phải là nội dung trực tiếp trong khuôn khổ APEC nhưng lại nhận được sự quan tâm lớn. Theo ông, sau khi Mỹ rút khỏi TPP vào tháng 1/2011, các thành viên còn lại vẫn nỗ lực duy trì như một hiệp định chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển trong khu vực. Hiện, còn các vấn đề cần đàm phán, song TPP tiếp tục là động lực cho toàn cầu hóa và tăng trưởng kinh tế.

Hội nghị AMM lần thứ 29 nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (từ ngày 6 - 11/11) tại Đà Nẵng. Trong ngày 9/11, tiếp tục diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), với những nội dung xoay quanh tăng trưởng, thương mại, tạo việc làm mới, kỷ nguyên số…

Chủ tịch nước: APEC có thể vươn cao và xa hơn nữa

Thứ 4, 08/11/2017 | 16:03
Chiều 8/11, tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana, TP.Đà Nẵng, Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO Summit 2017) chính thức khai mạc. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có phát biểu quan trọng.

Việt Nam giành giải thưởng tại APEC

Thứ 4, 08/11/2017 | 12:20
Airlala cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường nước ngoài, có thể nhân rộng và phát triển cao hơn.

Khai mạc Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC

Thứ 4, 08/11/2017 | 12:15
Chủ trì hội nghị là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh.
Cùng tác giả

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Doanh nghiệp bao bì bị phạt 80 triệu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:55
Doanh nghiệp này đưa công trình Nhà máy sản xuất bao bì carton vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng vừa khai trương có gì đặc biệt?

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:12
Việc đưa vào khai thác đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung" là một trong những nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch của UBND 2 thành phố.