Ngày hôm nay (14/3), TAND TP.HCM tiếp tục đưa bị cáo Lê Tấn Phong (SN 1976, quê tỉnh Tây Ninh) ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.
Trước đó, ngày 9/3, cấp tòa này đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phong về tội danh trên. Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định sẽ tuyên án vào hôm nay. Tuy nhiên, khi vào làm việc, HĐXX bất ngờ tuyên bố quay lại phần xét hỏi.
Trong quá trình xét hỏi, xét thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.
Theo cáo trạng, Phong từng có 2 tiền án về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Phong đi làm ở nhiều nơi cho đến ngày gây ra vụ án cố ý gây thương tích.
Khoảng tháng 9/2016, anh Nguyễn Quang V. (SN 1979, ngụ TP.Hà Nội) cho Lê Tấn Phong vay 1 triệu đồng. Tối 19h ngày 15/11/2016, anh V. ngồi ở quán cà phê gần phòng trọ của Phong thì thấy Phong nên đòi tiền nợ.
Phong nói không có tiền trả dẫn tới cãi vã, xô xát. Bực tức, Phong chạy về phòng lấy 1 con dao tự chế rồi quay lại tìm anh V.. Thấy Phong cầm dao, anh V. vào quán cà phê chụp một baga xe máy để đối phó.
Phong chạy đến, hỏi anh V.: “Mày tin tao chém mày không?”. Nghe vậy, anh V. lên tiếng: “Mày muốn chém thì mày chém đi”.
Phong lao vào chém anh V. nhưng anh V. dùng baga xe máy chống đỡ nên không trúng người. Phong tiếp tục chém nhưng vẫn không trúng nên cúi người đâm dao vào đùi anh V..
Bị đâm, máu chảy nhiều nên anh V. bỏ chạy về phòng. Trước khi về, anh V. kêu Phong chờ anh ta quay lại. Tuy nhiên, anh V. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đâm anh V., Phong vứt hung khí và bỏ trốn về Tây Ninh. Đến tháng 3/2017, Phong bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt theo lệnh truy nã.