Sau khi ĐT Việt Nam hòa không bàn thắng trước Jordan trên sân Thống Nhất tối ngày 13/6, HLV Hữu Thắng đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Thanh Niên.
Tại đây, nhà cầm quân xứ Nghệ đưa ra đánh giá xung quanh kết quả trận đấu, đồng thời lý giải nhiều thắc mắc của truyền thông lẫn người hâm mộ.
“Thuyền trưởng” tuyển Việt Nam hài lòng với 1 điểm có được, nhưng hài lòng hơn với tinh thần của các học trò. Ông nói:
“Tôi hài lòng với 1 điểm trước Jordan, nhưng càng hài lòng hơn về tinh thần thi đấu của cầu thủ. Nhập cuộc với đối thủ mạnh như thế, tính chiến đấu cao như thế nhưng họ đã chơi rất tốt ngay từ đầu và suốt cả trận.
Nhìn từ trận hòa Jordan, tất cả chúng ta đã thấy được ý thức chuyên nghiệp của các cầu thủ. Họ phần nào giúp giải tỏa bớt những khó khăn.
Jordan là đội bóng mạnh của châu lục, có tầm vóc và thể hình tốt. Nhưng hôm nay mặc dù họ gây sức ép, tranh chấp tay đôi hay không chiến thì cầu thủ Việt Nam không bị lép vế. Tôi rất vui về điều đó”.
Nhà cầm quân sinh năm 1972 khẳng định, cơ hội để đội đi tiếp vẫn rất rộng mở. Mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra là “giành ngôi nhì bảng”.
Ở đợt tập trung này, ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc không được bố trí sân tập chất lượng nhất, phải rèn quân trên sân nhân tạo, đội còn thiếu hụt lực lượng bởi lịch đá bù oái oăm của V.League. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sắp xếp, chuẩn bị của VFF có vấn đề. Bản thân HLV Hữu Thắng cũng có ý trách móc cơ quan quyền lực của bóng đá Việt một cách khéo léo:
“Qua những câu chuyện không thuận lợi vừa qua của đội tuyển, tôi tin VFF sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Sau này, VFF cần chú ý hơn nữa cho đội tuyển Việt Nam”.
Bàn riêng về bộ đôi tiền đạo Công Phượng – Văn Quyết, HLV Hữu Thắng không đồng tình với quan điểm chỉ trích họ của một bộ phận người hâm mộ. Trái lại, ông hài lòng với những gì 2 học trò thể hiện:
“Công Phượng và Văn Quyết là 2 mũi nhọn có thể thay đổi vị trí cho nhau. Tôi không muốn Công Phượng đá chủ công mà luôn luân chuyển giữa cả 2. Họ chỉ ghép đội hình 2 ngày trước trận đấu. Đá với nhau trong thời gian không dài như thế là rất tốt rồi.
Về cuối trận tôi rút Công Phượng ra để thay bằng Quang Hải vì thế trận đang tốt chứ không phải do Phượng đá kém”.
Trong số 5 cầu thủ U20 lên ĐTQG, chỉ Quang Hải là được trao cơ hội ra sân. HLV Hữu Thắng vui mừng đánh giá:
“Việc những cầu thủ như Quang Hải chơi ở tuyển quốc gia ở tuổi 19 khiến tôi rất vui. Tại SEA Games tới sẽ có những cầu thủ U20 đóng góp cho U22 nữa. Đó sẽ là tín hiệu tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam”.
Trần Anh