Hết phép vẫn xuất lậu hàng tấn thuốc nổ để khai thác đá?

Hết phép vẫn xuất lậu hàng tấn thuốc nổ để khai thác đá?

Thứ 5, 24/08/2017 | 14:55
0
Mặc dù giấy phép sử dụng vật liệu nổ đã hết hạn nhưng một công ty khai thác đá trên địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vẫn cho nổ mìn để khai thác đá. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty đã yêu cầu xuất kho hàng tấn vật liệu nổ, định dùng cho một vụ khai thác cực lớn.

Khi chúng tôi tới xã Trung Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), không ít người dân nơi đây, đặc biệt tại hai xóm Đồng Môn, Bến Cuối đều khá bức xúc trước cảnh ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước, không khí... khi nhà họ gần ngay công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn.

Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt, theo người dân nơi đây, mấy hôm trước họ nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ công trường cùng sự có mặt của nhiều cơ quan chức năng.

Xã hội - Hết phép vẫn xuất lậu hàng tấn thuốc nổ để khai thác đá?

Nhà máy xi măng Trung Sơn

Để tìm hiểu thông tin liên quan tới tiếng nổ khá lớn mà nhiều người dân nghe thấy, chúng tôi đã trao đổi với ông Bùi Thanh Lượng – Trưởng Công an xã Trung Sơn.

Ông Lượng thông tin, khoảng 16h ngày 13/8, qua nắm bắt thông tin từ quần chúng, Công an xã phối hợp với phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Hòa Bình), đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Lương Sơn) kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại công ty TNHH MTV Xi măng Trung Sơn (địa chỉ xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện: Khoảng 7h ngày 13/8, anh Trần Minh Phú – Chỉ huy nổ mìn của công ty đã yêu cầu xuất kho số vật liệu nổ gồm: 1.150kg thuốc nổ AnFo, 2.352kg thuốc nổ nhũ tương D80, kíp mìn (từ số 01 đến số 12) là 212 cái, 1.500m dây khởi nổ. Tại thời điểm kiểm tra, anh Trần Minh Phú không xuất trình được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

Điều đáng nói, theo thông tin ông Lượng cung cấp, giấy phép sử dụng vật liệu nổ của công ty đã hết hạn từ 31/7.

Anh Phú khai đã cho công nhân nhồi 825kg thuốc nổ AnFo, 2.296kg thuốc nổ nhũ tương D80, 111 kíp mìn, 1.100m dây khởi nổ vào 150 lỗ khoan tại mỏ khai thác đá của công ty.

“Tổ công tác đã yêu cầu anh Trần Minh Phú dừng ngay việc cấp thuốc nổ vào các lỗ khoan còn lại và yêu cầu niêm phong số thuốc nổ, kíp mìn và dây mìn còn lại vào khoảng 1h ngày 14/8. Thời điểm đó còn lại tại hiện trường số vật liệu nổ gồm: 725kg thuốc nổ AnFo, 56kg thuốc nổ nhũ tương D80, 101 kíp mìn, 600m dây khởi nổ”, ông Lượng cho biết.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự, Công an xã Trung Sơn đã báo cáo công an huyện biết và xin ý kiến chỉ đạo. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các phòng tham mưu thuộc Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Công an huyện Lương Sơn và Công an xã Trung Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã tham mưu và chủ trì xử lý số thuốc nổ nhồi vào 150 lỗ khoan. Số thuốc nổ đã niêm phong được chuyển về kho của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh”, ông Lượng thông tin thêm.

Nguyễn Huệ

Bẫy rình rập trên đường BOT Quốc lộ 6 Xuân Mai – Hòa Bình

Thứ 3, 22/08/2017 | 11:32
Nói đến đường BOT, ai cũng quan niệm, đường phải trả tiền là đường sạch, đẹp, an toàn. Nhưng, hình ảnh con đường BOT Quốc lộ (QL) 6 Xuân Mai - Hòa Bình mà PV ghi nhận có lẽ không được như… mong đợi.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hòa Bình

Chủ nhật, 13/08/2017 | 14:34
Vừa qua, tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Hai vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình: Công an bác tin đồn thất thiệt

Thứ 6, 28/07/2017 | 09:20
Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hòa Bình cũng khẳng định, thông tin vợ chồng ông T. bị giết để lấy nội tạng là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.