"Hãy quay về nhận lại đứa con đang khát khao hơi ấm mẹ"

Thứ 7, 07/10/2017 | 08:30
0
GS.Nguyễn Anh Trí mong muốn người mẹ trẻ suy nghĩ lại và bỏ qua mặc cảm cá nhân với phút nông nổi để quay về nhận lại đứa con vẫn hàng ngày khao khát hơi ấm của mẹ.

Thời gian gần đây liên tiếp có những vụ trẻ nhỏ bị mẹ bỏ rơi. Gần đây nhất là vụ một đứa trẻ 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, một em bé còn nguyên dây rốn cũng bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà dân ở Nam Định.

GS.Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương vô cùng xót xa trước thực trạng này.

Xã hội - 'Hãy quay về nhận lại đứa con đang khát khao hơi ấm mẹ'

Bé trai bị mẹ bỏ rơi lại trong nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 đang được các chiến sĩ công an của phường này chăm sóc

Ông cho biết, tại viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng từng tiếp nhận trường hợp bé trai mới khoảng 5 ngày tuổi bị mẹ bỏ lại Viện rồi đi biệt tăm. Nhiều câu chuyện buồn tương tự cũng vẫn diễn ra ở nơi đây.

“Đây là một hành động nông nổi, bồng bột, một sang chấn quá lớn trong cuộc đời, hoặc trong thế cùng quẫn của nhiều bà mẹ nhất là mẹ trẻ, những bà mẹ sinh con không theo ý của mình. Cũng có thể những người phụ nữ ấy không tìm được lối thoát nào khác.

Tôi không đồng tình nhưng chúng ta cũng không nên lên án mà chỉ dừng ở mức phê phán. Điều quan trọng nhất cần làm là hướng tới việc tích cực giáo dục con người về lòng trắc ẩn, về tình mẫu tử hay trách nhiệm của người mẹ trước sinh linh bé nhỏ; tích cực làm cho các bà mẹ trẻ nhận thức được, bỏ rơi con, đó là việc làm trái với đạo lý, trái với pháp luật”, GS.Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Hơn nữa, bản thân Giáo sư cũng cho rằng, việc bỏ con lại ở những nơi công cộng là hành động muốn xóa đi dấu tích của sự lầm lỡ trong cuộc đời của người phụ nữ. Đó cũng có thể là một bế tắc, đặc biệt bế tắc về kinh tế. 

Hơn bao giờ hết GS.Nguyễn Anh Trí mong muốn người mẹ trẻ suy nghĩ lại và bỏ qua mặc cảm cá nhân với phút nông nổi, phút mà mình không làm chủ được bản thân, nghĩ chưa thấu dẫn tới việc làm dại dột để quay về nhận lại đứa con vẫn hàng ngày khao khát hơi ấm của mẹ.

“Còn trong vấn đề chung của toàn xã hội, cá nhân tôi cũng mong muốn các bà mẹ trẻ dù có thể là sai lầm theo cách nào, khó khăn ở mức độ nào nhưng đừng bỏ rơi con mình vì như thế là trái với đạo đức và lương tâm. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt này chắc chắn sẽ theo hết cả cuộc đời người phụ nữ đó”, GS.Nguyễn Anh Trí cho hay.

Nguyễn Huệ

Nam Định: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Thứ 6, 06/10/2017 | 14:50
Khoảng 6h ngày 6/10, một gia đình ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát hiện cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà.

3 người tử vong nghi ngộ độc thực phẩm ở Hà Giang: Bộ Y tế vào cuộc

Thứ 4, 04/10/2017 | 20:52
Liên quan tới vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Hà Giang, bộ Y tế đã đề nghị tỉnh Hà Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp việc cấp cứu và điều trị tích cực cho các bệnh nhân.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.