Hành trình 14 ngày trốn chạy của Vũ

Hành trình 14 ngày trốn chạy của Vũ "nhôm"

Thứ 7, 06/01/2018 | 07:49
0
Ngày 4/1/2018, cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, tên gọi khác Vũ

Ngày 4/1/2018, cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, tên gọi khác Vũ "nhôm", trú tại số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Thông tin trên đã được bộ Công an công bố trên trang web của Bộ. (Ảnh chụp màn hình web bocongan.gov.vn).

Chiều 4/1/2018, chuyến bay mang số hiệu VN662 xuất phát từ Singapore chở Phan Văn Anh Vũ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). (Trong ảnh: Chiếc xe biển xanh rời khỏi sân bay Nội Bài sau khi máy bay số hiệu VN662 hạ cánh. Ảnh: Trí Thức trẻ).

Chiều 4/1/2018, chuyến bay mang số hiệu VN662 xuất phát từ Singapore chở Phan Văn Anh Vũ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). (Trong ảnh: Chiếc xe biển xanh rời khỏi sân bay Nội Bài sau khi máy bay số hiệu VN662 hạ cánh. Ảnh: Trí Thức trẻ).

Ông Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an ra quyết định truy nã. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật Di trú của Singapore và bị trục xuất. Cũng trong ngày 4/1/2018, cơ quan nhập cư và hải quan (ICA) của Singapore đã gửi một lá thư đến luật sư Choo Zheng Xi, (tên thường gọi là Remy, hiện là giám đốc hãng luật Peter Low & Choo LLC) đại diện cho ông Phan Văn Anh Vũ tại Singapore, thông báo về lệnh trục xuất đối với thân chủ của ông Vũ. (Ảnh luật sư Choo Zheng Xi).

Ông Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an ra quyết định truy nã. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật Di trú của Singapore và bị trục xuất. Cũng trong ngày 4/1/2018, cơ quan nhập cư và hải quan (ICA) của Singapore đã gửi một lá thư đến luật sư Choo Zheng Xi, (tên thường gọi là Remy, hiện là giám đốc hãng luật Peter Low & Choo LLC) đại diện cho ông Phan Văn Anh Vũ tại Singapore, thông báo về lệnh trục xuất đối với thân chủ của ông Vũ. (Ảnh luật sư Choo Zheng Xi).

Trước đó, vào ngày 21/12/2017, ông Phan Anh Vũ bị cơ quan An ninh điều tra bộ Công an khởi tố về tội danh Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Trước đó, vào ngày 21/12/2017, ông Phan Anh Vũ bị cơ quan An ninh điều tra bộ Công an khởi tố về tội danh Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Chiều tối 21/12, Công an Đà Nẵng phối hợp với bộ Công an khám nhà ông Vũ

Chiều tối 21/12, Công an Đà Nẵng phối hợp với bộ Công an khám nhà ông Vũ "nhôm". (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ông Vũ kinh doanh bất động sản. Trong hàng loạt dự án mà các công ty liên quan đến ông Vũ

Ông Vũ kinh doanh bất động sản. Trong hàng loạt dự án mà các công ty liên quan đến ông Vũ "nhôm" sở hữu và đầu tư, không ít dự án dính tai tiếng. Vào tháng 9/2017, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi đến Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến 9 dự án, 31 nhà, đất công thuộc sở hữu Nhà nước đã được giao cho các tổ chức, cá nhân, kể từ giai đoạn 2006 đến nay. (Ảnh: Dân trí)

V.Hương (Tổng hợp)

Ai giúp Vũ “nhôm” dùng 3 hộ chiếu đào tẩu kiểu mafia?

Thứ 6, 05/01/2018 | 18:47
Vũ “nhôm” đã mang tới 3 hộ chiếu khi nhập cảnh vào Singapore. Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, ngay cả cách bỏ trốn, Vũ “nhôm” cũng thể hiện bản chất mafia của mình.

Luật sư nước ngoài của Vũ "nhôm" có được tranh tụng tại Việt Nam?

Thứ 6, 05/01/2018 | 14:40
Theo luật sư Vũ Quang Bá, luật sư người Singapore của ông Phan Văn Anh Vũ sẽ không được tham gia bào chữa trong phiên tòa hình sự tại Việt Nam.

Bắt Vũ “nhôm”: Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:26
Bộ Công an vừa tiếp nhận bắt Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” – đối tượng bị truy nã bỏ trốn. Nhiều người dự đoán Vũ “nhôm” không trốn lâu được vì “lưới trời lồng lộng” – luôn là chân lý.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.