Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:30
0
Một công ty nấu dầu thải hoạt động 9 năm trên địa bàn tỉnh Nam Định thì có đến 7 năm hoạt động không phép. Vì sao một công ty hoạt động lâu năm không phép như vậy mà chính quyền không hề hay biết?

Hoạt động 9 năm nhưng có đến 7 năm không có giấy phép

Nhận được phản ánh của người dân xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tùng Dương chuyên kinh doanh lĩnh vực dầu, mỡ tái chế từ dầu mỡ phế thải nhưng xả khí thải, chất cặn bã ra môi trường không qua xử lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, những ngày đầu tháng 10/2016, PV Báo Người Đưa Tin đã có mặt tại cụm dân cư xóm 15, 16 để tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Dân sinh - Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng

 Công ty TNHH Tùng Dương.

Tiếp chúng tôi, ông Đoàn Văn Điều (Chi hội trưởng Cựu chiến binh trú tại xóm 16, xã Nghĩa An, Nam Định) cho biết, năm 2007 Công ty TNHH Tùng Dương về Bãi Hạ, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hoạt động nấu dầu.

Tuy nhiên, qua thời gian dài hoạt động người dân phát hiện cơ sở không hề có giấy phép kinh doanh. Trong quá trình 9 năm hoạt động thì có đến 7 năm cơ sở này không có giấy phép. Theo lời ông Điều, gọi là công ty TNHH nhưng thực chất chỉ có hai cha con làm việc.

Trong suốt 7 năm hoạt động không phép công ty này đã gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của bà con trên địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

“Tôi thắc mắc một điều là công ty hoạt động 7 năm liền không phép nhưng các cơ quan chức năng cũng như chính quyền xã lại không hề hay biết?”, ông Điều thắc mắc.

Dân sinh - Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng (Hình 2).

 Ông Điều chia sẻ những bức xúc với PV.

Giữa lúc người dân đang thắc mắc vì sao cơ không có giấy phép hành nghề thì ngày 10/2/2015 lò nấu dầu thải này được Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương. Chính điều này đã khiến người dân xã Nghĩa An đặt ra nhiều điểm nghi vấn, liệu rằng có khuất tất phía sau?

Bởi trước đó, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Nam Định, công ty TNHH Tùng Dương đã bị Phòng Cảnh sát môi trường 4 lần lập biên bản xử phạt, lần cao nhất là phạt 200 triệu đồng.

Chính ông Phạm Văn Tùng (giám đốc công ty TNHH Tùng Dương) cũng đã thừa nhận công ty mình từng bị xử phạt với lý do những ngày đầu về xã Nghĩa An kinh doanh do đang trong quá trình đầu tư chưa hoàn thành được thủ tục về giấy phép quản lý chất thải nguy hại nên bị phạt 220 triệu đồng. Trong đó phạt 200 triệu vì chưa có giấy phép quản lý chất thải nguy hại và 20 triệu bị phạt vì phương tiện chưa đủ điều kiện để vận chuyển chất thải nguy hại.

Hành trình gõ cửa các cơ quan chức năng cầu cứu

Không đồng thuận việc một cơ sở chuyên sản xuất dầu mỡ phế thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngày của bà con, người dân địa phương đã gõ cửa khắp các cơ quan chức năng để kêu cứu (từ tháng 8/2013 cho đến nay). Nhưng càng kêu họ chỉ càng nhận lại sự bức xúc.

Dân sinh - Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng (Hình 3).

 Lá đơn tố cáo của người dân trong xã.

Ông Đoàn Văn Điều cho biết thêm: “Vào năm 2013 tôi và nhiều người dân trong xóm đã làm đơn cầu cứu đi khắp nơi như gửi đến Văn phòng Chính phủ; Thanh tra chính phủ; Các cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc UBND tỉnh Nam Định với hi vọng có được câu trả lời thỏa đáng.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại 10/2016 bà con chúng tôi vẫn ngày đêm mòn mỏi chờ quyết định của cơ quan chức năng”.

Dân sinh - Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng (Hình 4).

Theo ông Điều, nội dung đơn thư mà ông và bà con gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền gồm: Đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của công ty TNHH Tùng Dương; Phản ánh việc UBND xã Nghĩa An, UBND huyện Nam Trực chuyển đổi mục đích và cho thuê đất khu vực hành lang đê phụ Sông Đào trái quy định; Hủy quyết định cấp phép; Di chuyển nhà máy khỏi khu vực dân cư và nhà máy nước...

Với mỗi nội dung, ông Điều và bà con làm những tờ đơn khác nhau gửi đi đến những cơ quan chức năng. Song đến nay, họ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Bản thân ông Điều là người đứng ra đại diện cho bà con đi gõ cửa cơ quan chức năng cũng bị nhiều đối tượng giấu mặt uy hiếp đe dọa.

Ông Điều chia sẻ, kể từ khi bắt đầu khởi kiện, vào tháng 10/2015 đôi bò là tài sản lớn nhất của gia đình ông có giá trị khoảng 80 triệu đồng bỗng dưng bị đánh bả.

Chưa dừng lại ở đó, ông Điều nói: “Ngày 5/6/2016 một nhóm gồm 4 người đi xe ô tô vào nhà tôi dọa nạt, ngăn chặn tôi đừng kiện công ty Tùng Dương và họ còn nếu muốn gì thì cứ nói thẳng. File ghi âm của tôi vẫn còn đây”.

Không chỉ riêng ông Điều mà một số người khác cũng bị chụp ảnh lén cả người và biển số xe. Trong những lần đi gõ cửa cơ quan chức năng ông Điều cũng bị một số người bám theo, theo dõi nhất cử nhất động của ông. Trước sự việc bị đe dọa trên, ông Điều cũng đã báo cáo lên công an huyện.

Mặc cho có khó khăn để tìm lại công bằng cho bà con, thế nhưng ông Điều không chùn bước. Ông khẳng định: “Tôi sẵn sàng chết để đòi lại công bằng, quyền lợi cho bà con”.

Trò chuyện với PV, ông Điều và các hộ dân vẫn không thôi thắc mắc, đặt ra nghi vấn tại sao Công ty TNHH Tùng Dương 7 năm hoạt động không giấy phép mà vẫn có thể qua mặt được cơ quan chức năng ở địa phương? Có hay không việc tiếp tay của các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định với Công ty này?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thanh Lam – Đào Sơn

Toyota bị phạt 143.000 USD tại Mexico vì vi phạm về môi trường

Thứ 7, 01/10/2016 | 19:18
Chi nhánh Toyota tại Mexico vừa bị cơ quan công tố liên bang nước này phạt 143.000 USD vì đã bán 1.087 xe chưa đạt chứng nhận tuân thủ quy định về môi trường.

Apple bị tố vì có môi trường làm việc độc hại và phân biệt giới tính

Thứ 2, 19/09/2016 | 05:06
Một báo cáo từ Mic cho biết, những nhân viên nữ đang làm việc tại Apple được cho là đang phải đối mặt với tất cả các loại sách nhiễu và phân biệt đối xử.

Cá chết bất thường: Thuế phí môi trường đang ở đâu?

Thứ 4, 14/09/2016 | 14:12
Cá chết bất thường, nhiều sự cố ô nhiễm ở các địa phương diễn ra. Nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm cơ quan thu, chi thuế, phí môi trường.

Toyota bị phạt 143.000 USD tại Mexico vì vi phạm về môi trường

Thứ 7, 01/10/2016 | 19:18
Chi nhánh Toyota tại Mexico vừa bị cơ quan công tố liên bang nước này phạt 143.000 USD vì đã bán 1.087 xe chưa đạt chứng nhận tuân thủ quy định về môi trường.

Apple bị tố vì có môi trường làm việc độc hại và phân biệt giới tính

Thứ 2, 19/09/2016 | 05:06
Một báo cáo từ Mic cho biết, những nhân viên nữ đang làm việc tại Apple được cho là đang phải đối mặt với tất cả các loại sách nhiễu và phân biệt đối xử.

Cá chết bất thường: Thuế phí môi trường đang ở đâu?

Thứ 4, 14/09/2016 | 14:12
Cá chết bất thường, nhiều sự cố ô nhiễm ở các địa phương diễn ra. Nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm cơ quan thu, chi thuế, phí môi trường.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.