Hàng ngàn công nhân Đồng Nai bỏ việc, tràn ra quốc lộ phản đối thang lương mới

Hàng ngàn công nhân Đồng Nai bỏ việc, tràn ra quốc lộ phản đối thang lương mới

Thứ 7, 24/03/2018 | 12:56
0
Trước việc công ty tuyên truyền áp dụng thang lương mới với mức lương cơ bản thấp hơn trước, đe dọa giảm thu nhập, hàng nghìn công nhân công ty Pouchen (Đồng Nai) đã đổ ra đường phản đối.

Ngày 24/3, báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng cùng ngày, hàng ngàn công nhân công ty TNHH Pouchen VN (xã Hóa An, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đứng trước cổng công ty và tràn ra Quốc lộ 1K để phản đối công ty tuyên truyền việc xây dựng thang lương mới, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Theo Tuổi Trẻ, sáng nay, các công nhân vẫn đến công ty bình thường. Tuy nhiên, sau khi quẹt thẻ xong, công nhân không làm việc mà đổ ra đường. Hàng ngàn công nhân cùng nhau tràn ra trước cổng công ty và đường Quốc lộ 1K.

Hàng ngàn công nhân Đồng Nai bỏ việc, tràn ra quốc lộ phản đối thang lương mới

Hàng ngàn công nhân Pouchen bỏ việc, "quây" Quốc lộ để  phản đối thang lương mới (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Đáng nói hơn, một số công nhân còn dàn hàng ngang chắn ngang đường, thậm chí ngồi giữa đường khiến xe không thể lưu thông. Nguyên nhân của hành động này xuất phát từ việc thời gian qua, công ty Pouchen tuyên truyền về việc xây dựng thang lương mới để áp dụng cho năm 2019.

Theo đó, công ty xếp lại bậc lương cho các công nhân làm việc lâu năm giảm từ bậc 24 xuống bậc 10-15, kèm theo đó là mức lương cơ bản cũng giảm xuống theo. Khoảng chênh lệch được chuyển vào hạng mục điều chỉnh lương nhằm đảm bảo tổng thu nhập vẫn được giữ nguyên như cũ. Công ty cũng cho biết các chế độ khác vẫn được giữ nguyên.

Hàng ngàn công nhân Đồng Nai bỏ việc, tràn ra quốc lộ phản đối thang lương mới (Hình 2).

Công nhân tràn ra đường, đứng, ngồi giữa lòng Quốc lộ khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Cùng thông tin vụ việc, báo Zing.vn dẫn lời các công nhân cho biết, những người làm việc lâu năm ở doanh nghiệp bị hạ bậc lương, đe dọa giảm thu nhập. Những người lớn tuổi, có thâm niên làm việc nhiều năm không còn được tăng lương 5% mỗi năm như thường lệ.

“Nếu công ty áp dụng chính sách lương mới, chúng tôi phải chịu nhiều thiệt thòi. Người có thâm niên, người lớn tuổi đúng ra được hưởng nhiều chế độ về thu nhập thì lại bị cắt giảm trong khi vẫn phải quần quật làm việc”, nữ công nhân Nguyễn Thị Thanh nói.

Hàng ngàn công nhân Đồng Nai bỏ việc, tràn ra quốc lộ phản đối thang lương mới (Hình 3).

Ngoài Quốc lộ, các công nhân cũng tràn ra các cầu bộ hành đứng phản đối (Ảnh: Báo Zing.vn).

Tình trạng công nhân đổ ra đường, "quây" Quốc lộ kéo dài khiến lực lượng CSGT phải lập rào chắn trên các giao lộ để ngăn xe đi vào khu vực có công nhân tràn ra đường, điều tiết xe lưu thông đi theo hướng khác. Các lực lượng khác cũng được điều động đến hiện trường để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Đến khoảng 9h cùng ngày, hàng ngàn công nhân vẫn đứng, ngồi thành nhóm dưới đường chắn ngang quốc lộ 1K, giao thông qua đây hoàn toàn tắc nghẽn. Lực lượng chức năng đã có mặt để tuyên truyền nhưng công nhân vẫn chưa chấp nhận.

Hàng ngàn công nhân Đồng Nai bỏ việc, tràn ra quốc lộ phản đối thang lương mới (Hình 4).

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và phân luồng giao thông tại khu vực (Ảnh: Báo Zing.vn).

Trước tình hình trên, sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa đã làm việc trực tiếp với đại diện Công ty Pouchen Việt Nam. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Văn Đây, Phó Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, đang làm việc với ban Giám đốc công ty. "Quan điểm của công đoàn là hủy bỏ việc xây dựng thang lương mới nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ổn định sản xuất tại công ty", ông Đây nói.

Trong một diễn biến khác, Zing.vn thông tin, sau khi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa, công ty Pouchen Việt Nam quyết định hủy bỏ việc áp dụng lương mới, giữ nguyên chính sách lương cũ. Đến 10h cùng ngày, khi biết việc áp dụng lương mới được hủy bỏ, hàng nghìn công nhân đã trở lại làm việc.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Công nhân bị nợ lương, ngồi vất vưởng chờ việc trước cổng công ty Texwell Vina

Thứ 2, 26/02/2018 | 15:36
Sau Tết, hơn 1.000 công nhân bị nợ lương của công ty Texwell Vina (tỉnh Đồng Nai) đã đến công ty để chờ làm việc. Tuy nhiên, sáng 26/2, ngoài cổng công ty, công nhân ngồi vất vưởng, còn lãnh đạo vẫn mất hút, các xưởng sản xuất đóng cửa im ỉm.

Trước Tết, công nhân khóc ròng vì bị nợ lương 9 tháng và giám đốc bỏ trốn

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:15
Vị giám đốc này đã hoàn tất thủ tục bán nhà và từ đó đến nay cắt đứt mọi liên lạc với tất cả nhân viên trong công ty.

Công ty tuyên bố phá sản, hàng trăm công nhân tụ tập phản đối

Thứ 7, 30/01/2016 | 22:04
Từ khoảng 19h00 tối qua đến trưa nay ngày 30/01/2016, khoảng hơn 700 công nhân công ty Gtech (thuộc Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, TP Hải Phòng) tập trung đông đảo phía trước sân kho để đòi tiền nợ lương
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.