Hải Phòng: Bác thông tin lái xe gây tai nạn rồi bỏ ông lão xuống đường

Hải Phòng: Bác thông tin lái xe gây tai nạn rồi bỏ ông lão xuống đường

Lã Đắc Tiến
Thứ 5, 14/09/2017 | 14:14
0
Hình ảnh lái xe sau khi gây tai nạn, sau đó bỏ mặc ông lão trên đường đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến dư luận thành phố Cảng dậy sóng.

Sáng ngày 14/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng xác nhận chiều tối 13/9, trên đường Điện Biên Phủ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe đạp khiến một người bị thương.

Theo đó, ông Hoàng Thình (ở tổ 29, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đi xe đạp trên đường Điện Biên Phủ bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS: 16N-0116 và ngã xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một số người dân chứng kiến đã ghi lại hình ảnh của vụ tai nạn và chia sẻ lên mạng xã hội Facebook.

Pháp luật - Hải Phòng: Bác thông tin lái xe gây tai nạn rồi bỏ ông lão xuống đường

Ông Thình sau khi va chạm với ô tô đã được lái xe đưa vào lề đường kiểm tra.

Một tài khoản cá nhân trên Facebook chia sẻ: “Tại số 28 đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng), trời đang đổ mưa, ôtô phóng rất nhanh, tông một ông cụ khoảng 70 tuổi đi xe đạp, ngã văng... Mình trong công ty chạy ra, đang mải chụp ảnh thì lái xe sặc rượu, bế xốc ông già lên xe... tưởng đưa đi cấp cứu... Mấy phút, lái xe vứt ông cụ xuống đường cách chỉ mấy trăm mét. Anh em trong nhóm tìm thủ phạm nhé (tôi đã cung cấp thông tin và ảnh cho CA quận Ngô Quyền). Chạy đâu cho thoát!”.

Kèm theo dòng trạng thái trên là những bức ảnh về một cụ ông được bế trên đường, cơ thể mềm nhũn và chiếc xe gây tai nạn.

Thông tin trên được chia sẻ chóng mặt khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc đối với lái xe. Nhiều người cho rằng, hành vi gây tai nạn xong bỏ mặc nạn nhân giữa đường rất đáng lên án. Một số người thậm chí còn đòi truy tìm lái xe để “xử”…

Pháp luật - Hải Phòng: Bác thông tin lái xe gây tai nạn rồi bỏ ông lão xuống đường (Hình 2).

Sau đó nạn nhân được đưa lên ô tô chở đến bệnh viện.

Tuy nhiên, trao đổi với PV về việc này, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an quận nhanh chóng xác minh chủ xe trên cơ sở bức ảnh người dân cung cấp.

“Qua kiểm tra đối với lái xe này và xác minh tại bệnh viên, tôi khẳng định không có chuyện lái xe bỏ mặc nạn nhân giữa đường rồi bỏ trốn”, vị lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền nói.

Theo vị lãnh đạo này, sau cú va chạm, lái xe ô tô BKS: 16N-0116 đưa nạn nhân vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi kiểm tra, ông Hoàng Thình chỉ bị xây xước nhẹ, lái xe đã đền bù cho nạn nhân một khoản tiền khoảng 2 triệu đồng.

Lã Tiến

Vụ cô giáo tự tử: Chủ tịch An Dương nói gì về bức tâm thư gửi đích danh ông

Thứ 4, 13/09/2017 | 08:06
Ông Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, huyện đang xem xét và cân đối chung để giải quyết nguyện vọng của cô Th. được quay trở lại trường cũ công tác.

Hải Phòng: Sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ khoản thu đầu năm học hơn 9 triệu đồng

Thứ 5, 07/09/2017 | 20:31
Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng nắm được thông tin trường THCS Minh Tân thu đầu năm học lên tới 9,1 triệu đồng đã yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên và nhà trường báo cáo làm rõ các khoản thu.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.