Hải Phòng: Cô giáo tự tử bằng thuốc ngủ đã được xuất viện

Hải Phòng: Cô giáo tự tử bằng thuốc ngủ đã được xuất viện

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:00
0
Chiều 13/9, lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, chị Tr.T.Th. – giáo viên trường THCS Quốc Tuấn (SN 1976, ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã ổn định sức khỏe và xuất viện sau 5 ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Th. chia sẻ: "Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, tôi nhận được nhiều sự quan tâm của phóng viên các báo và nhiều ý kiến chia sẻ của độc giả. Những lời động viên chân thành của các anh chị như tiếp thêm sức mạnh, động lực cho tôi trong những ngày vừa qua, giúp tôi sớm hồi phục sức khỏe và tăng thêm nghị lực sống sau này”.

Về việc lãnh đạo huyện An Dương từng nhiều lần vận động chị về công tác tại trường THCS thị trấn An Dương cách nhà riêng không quá xa, chị Th. cho biết chị từ chối vì việc công tác ở trường mới này cũng không giúp chị có thể một mình quán xuyến, chăm sóc tốt được cho các con.

 Chị Th. mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi giúp chị quay trở lại công tác tại ngôi trường cũ (trường THCS An Đồng - PV). 

Theo ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng, huyện đã rà soát, xem xét và cân đối chung để giải quyết nguyện vọng của cô giáo Th. bảo đảm thấu tình, đạt lý và công bằng cho các giáo viên.

Xã hội - Hải Phòng: Cô giáo tự tử bằng thuốc ngủ đã được xuất viện

Sức khỏe chị Th. đã ổn định và xuất viện về nhà điều trị. 

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, vào khoảng 9h ngày 8/9/2017, chị Th. được đồng nghiệp phát hiện nằm bất động tại nhà riêng trong tình trạng chân tay bủn rủn, miệng nôn trớ, sùi bọt mép.

Ngay sau đó, đồng nghiệp đã gọi điện cho người nhà chị Th. đến và đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo người nhà chị Th., trước đây chị công tác tại trường THCS An Đồng (huyện An Dương). Do nhà trường thừa 5 biên chế nên chị Th. và 4 giáo viên khác đã bị điều chuyển công tác đến dạy tại trường THCS Quốc Tuấn (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng).

Việc bị điều động từ ngôi trường gần nhà đến ngôi trường mới cách nhà chị Th. khoảng 10km mà không rõ lý do khiến chị và các giáo viên khác vô cùng bức xúc.

Hơn nữa, gia đình chị Th. có hoàn cảnh đặc biệt, chồng thường xuyên làm nhiệm vụ xa nhà, mẹ chồng hay đau ốm, một mình chị nuôi 3 con nhỏ.

Chị Th. đã làm đơn gửi phòng GD&ĐT huyện An Dương, lãnh đạo huyện An Dương xin ở lại trường để thuận tiện công tác và có thời gian chăm sóc cho gia đình.

Tuy nhiên, dù đã làm đơn và nhiều lần lên gặp các lãnh đạo nhưng chỉ nhận được động viên sang trường mới. Quá buồn chán, chị Th. đã uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết.

Lã Tiến

Hải Phòng: Kiểm tra đột xuất phát hiện nhiều cán bộ vắng mặt

Thứ 4, 13/09/2017 | 16:15
Quá trình kiểm tra công vụ đột xuất của UBND TP.Hải Phòng cho thấy, gần như tất cả các lãnh đạo, cán bộ UBND thị trấn An Lão, huyện An Lão đều không có mặt tại trụ sở.

Hải Phòng: Sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ khoản thu đầu năm học hơn 9 triệu đồng

Thứ 5, 07/09/2017 | 20:31
Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng nắm được thông tin trường THCS Minh Tân thu đầu năm học lên tới 9,1 triệu đồng đã yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên và nhà trường báo cáo làm rõ các khoản thu.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.