Hải Phòng: Chủ tịch UBND xã xin từ chức vì… sức khỏe yếu

Hải Phòng: Chủ tịch UBND xã xin từ chức vì… sức khỏe yếu

Lã Đắc Tiến
Thứ 6, 17/11/2017 | 13:32
0
Nhận thấy sức khỏe yếu và không có khả năng lãnh đạo địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã có đơn xin từ chức, chuyển công tác khác.

Ngày 17/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng xác nhận thông tin trên và cho biết, lý do ông Tốt chuyển công tác là do yếu sức khỏe, áp lực công việc quá lớn.

“Xét nguyện vọng của ông Phạm Văn Tốt là chính đáng, huyện Vĩnh Bảo đã đồng ý để ông Tốt thôi giữ chức vụ Chủ tịch xã, chuyển công tác sang vị trí khác”, ông Nhưỡng nói.

Theo ông Nhưỡng, từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch xã, địa phương chưa từng xảy ra sai phạm lớn, nghiêm trọng. Bản thân ông Tốt luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chưa từng bị kỷ luật. Hơn nữa, trong thời gian lãnh đạo, ông Tốt được đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân tin yêu.

Tin nhanh - Hải Phòng: Chủ tịch UBND xã xin từ chức vì… sức khỏe yếu

Ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy xin từ chức.

Chi sẻ về việc xin từ chức Chủ tịch UBND xã, ông Phạm Văn Tốt cho rằng, sức khỏe của ông yếu, năng lực chuyên môn còn hạn chế. Vì vậy, cuối tháng 9/2017, ông có đơn xin từ chức gửi cấp trên.

“Trong bối cảnh xã Thắng Thủy đang dốc sức về đích nông thôn mới, tôi nhận thấy không đảm đương nổi nhiệm vụ, nên nhường cho những người trẻ có năng lực chuyên môn”, ông Tốt cho biết.

Theo một lãnh đạo xã Thắng Thủy, sau khi nhận đơn, Thường vụ Đảng ủy xã Thắng Thủy đã tổ chức họp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời vận động, động viên ông Tốt tại vị. Tuy nhiên, ông Tốt đưa ra những lý do chính đáng và xét thấy nhu cầu thực tế tại địa phương, ngày 6/11/2017, HĐND xã Thắng Thủy (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 5 bất thường, thống nhất cho ông Tốt từ chức chức vụ Chủ tịch UBND xã.

Sau đó, xã tiến hành làm quy trình cho ông Tốt chuyển công tác sang giữ cương vị Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng Thủy.

Theo tìm hiểu, ông Phạm Văn Tốt giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy từ ngày 29/5/2015.

Lập biên bản doanh nghiệp mượn "phục hồi môi trường" để khai thác đá

Thứ 6, 17/11/2017 | 08:55
Qua kiểm tra tại hiện trường, các ngành chức năng huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng phát hiện Công ty cổ phần cung ứng vật tư Tiến Thành đã lợi dụng danh nghĩa phục hồi môi trường để khai thác đá trái phép.

Clip: Hàng chục thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Hải Phòng

Thứ 5, 16/11/2017 | 11:43
Đêm qua (15/11), hàng chục thanh niên lao vào hỗn chiến tại khu vực Hồ Đào (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để giải quyết mâu thuẫn, làm náo loạn cả khu phố

Hải Phòng: “Thổ phỉ” ngang nhiên nổ mìn khai thác đá giữa ban ngày

Thứ 4, 15/11/2017 | 06:45
Tại khu vực núi Cống Đá 1 (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), một nhóm người ngang nhiên nổ mìn phá đá rầm rập, làm rung chuyển cả một vùng.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.