Hải Phòng: Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của học sinh

Hải Phòng: Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của học sinh

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 24/11/2017 | 16:15
0
Thời gian gần đây, tội phạm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.Hải Phòng rất manh động, bọn chúng thường nhắm vào các em học sinh.

Theo Công an TP.Hải Phòng, nguyên nhân chủ yếu tội phạm nhắm vào học sinh là do học sinh ít có khả năng chống cự hoặc không có khả năng chống cự khi bị chiếm đoạt tài sản, chủ quan, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản như xe máy, xe điện 2 bánh, xe đạp điện, xe đạp, điện thoại, dây chuyền, lắc, tiền...

An ninh - Hình sự - Hải Phòng: Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của học sinh

Ảnh minh họa

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm chiếm đoạt tài sản: Thường sử dụng xe máy gắn biển số giả, vũ khí, thuốc gây mê, hơi cay... để uy hiếp và làm mất khả năng chống cự của học sinh. Các đối tượng theo dõi tiếp cận hoặc đón phục ở cổng trường phát hiện các em học sinh có tài sản rồi đi theo đến những đoạn đường vắng, khi có cơ hội chúng sẽ chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra các đối tượng còn dàn cảnh để tạo ra những sơ hở của người khác để trộm cắp, móc túi như chen lấn, xô đẩy... Khi lấy được tài sản, các đối tượng chiếm đoạt được tài sản thường nhanh chóng chuyền tay nhau tài sản để tránh sự phát hiện của người bị hại và những người xung quanh.

Đặc điểm khác nữa là chúng có 2 người trở lên gồm đối tượng cầm lái, đối tượng giật và một số trường hợp có đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi. Chúng còn tạo ra sơ hở của các em học sinh bằng cách giả vờ va quệt giao thông, làm quen để khi có cơ hội sẽ chiếm đoạt tài sản.

Táo tợn hơn, chúng lợi dụng khi giáo viên đang dạy lớp trong giờ học chính, ngoài giờ, ngoại khóa có việc ra ngoài hoặc trống tiết học không có giáo viên dạy, đã đóng giả vào tự nhận trông lớp hộ và yêu cầu chuyển sang học những môn thể chất rồi bảo học sinh bỏ điện thoại, dây chuyền, lắc, tiền... để vào một chỗ sau đó lợi dụng chiếm đoạt tài sản hoặc lấy vé xe của các em học sinh để lấy xe.

Một số đối tượng theo dõi tìm hiểu về những em học sinh có tài sản giá trị, từ đó tiếp cận, giả vờ quen biết nhận là họ hàng, người quen của gia đình và bảo đi cùng để nhận món đồ các em học sinh thường thích do họ hàng xa gửi, khi đi cùng đến nơi thuận lợi các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Hải Phòng đề nghị nhà trường, các bậc phụ huynh và học sinh cần nhận biết về phương thức, thủ đoạn của tội phạm chiếm đoạt tài sản đồng thời nâng cần cao cảnh giác, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này để bảo đảm sức khỏe, tài sản cho các em học sinh.

Tóm gọn tên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mượn xe

Thứ 2, 30/10/2017 | 10:46
Đối tượng lợi dụng việc quen biết với nạn nhân để liên tục mượn xe rồi ngang nhiên đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hưng Yên: Điều tra vụ hàng loạt học sinh bị cướp dây chuyền

Thứ 3, 03/10/2017 | 15:55
Chỉ trong vòng 10 ngày, các đối tượng lạ mặt đã liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản. Đã có tới 9 nạn nhân bị cướp giật dây chuyền là học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.