Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 6 người nhập viện

Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 6 người nhập viện

Bùi Thị Ngân
Thứ 7, 30/12/2017 | 11:23
1
Đốt than củi để sưởi ấm, 6 người trong 2 gia đình tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, phải nhập viện vì bị nhiễm khí độc.

Sáng 30/12, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, 6 bệnh nhân bị nhiễm khí độc khi sưởi than đang điều trị tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Trước đó, vào sáng 29/12, 6 bệnh nhân trên thuộc 2 gia đình ở huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh được người thân đưa vào nhập viện trong tình trạng hôn mê do ngộ độc khí CO.

Xã hội - Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 6 người nhập viện

Các bệnh nhân trong một vụ ngạt khí CO ở Quảng Bình đang điều trị tại bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân Nguyễn Tiến Tình (45 tuổi), trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cho biết, do trời rét nên anh Tình cùng vợ và con đốt than củi để sưởi ấm. Sáng hôm sau, hàng xóm đến gọi không thấy ai trả lời, đạp cửa vào thì phát hiện anh Tình nằm dưới nhà, sùi bọt mép, vợ và con hôn mê.

Tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tối 28/12 bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi), đốt than củi sưởi ấm cho con dâu mới sinh. Rạng sáng hôm sau, người thân hoảng hốt phát hiện bà Cúc cùng con dâu và cháu bé bất tỉnh.

Các bác sĩ cho biết, hiện, bệnh nhân Tình đang phải thở máy, điều trị dài ngày; những người còn lại sức khỏe đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo tìm hiểu, tại địa bàn Hà Tĩnh, đã xảy ra rất nhiều vụ nhiễm khí độc khi sưởi than. Mặc dù, các chuyên gia đã cảnh báo rất nhiều nhưng vào mùa đông lạnh, nhiều gia đình vẫn dùng than để sưởi ấm trong phòng kín.

CO là chất khí không màu, không mùi, có khả năng khuếch tán mạnh, khi bị nhiễm độc thường rất khó nhận biết. Khí này được tạo ra từ các sản phẩm cháy không hoàn toàn của chất có chứa carbon.

Ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn sẽ dẫn tới tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh. Những người như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi có nguy cơ ngộ độc khí này rất cao.

Sưởi bằng than củi, người đàn ông ở Hải Phòng nhập viện cấp cứu

Thứ 6, 22/12/2017 | 21:18
Sưởi ấm bằng than củi trong phòng kín, người đàn ông 42 tuổi đã không tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau.

Hôn mê sâu, tổn thương não vì đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ

Thứ 6, 22/12/2017 | 15:00
Một người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên vừa bị ngộ độc khí, bất tỉnh và bị tổn thương não do sưởi ấm bằng than củi.

Bé sơ sinh ngạt thở vì mẹ cho sưởi ấm bằng than đá

Thứ 2, 28/03/2016 | 20:08
Dùng than để sưởi ấm trong phòng kín, sản phụ Trang cùng đứa con mới sinh và mẹ chồng nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.