Hà Nội trời tiếp tục rét, thời tiết nguy hiểm trên biển

Hà Nội trời tiếp tục rét, thời tiết nguy hiểm trên biển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Khối không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ đang suy yếu dần, trời bớt hanh khô, nền nhiệt độ vẫn ở ngưỡng thấp và cái rét vẫn duy trì.

Hôm nay, khả năng khối khí lạnh sẽ suy yếu dần thay vào đó là gió đông nam mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền, đồng thời trên khu vực này đang hình thành đới gió Tây nên khiến cho tại Bắc bộ trời chuyển nhiều mây và khá âm u. Đến đêm có thể có mưa, nền nhiệt độ vẫn ở ngưỡng thấp song độ rét không còn sâu như những ngày qua. Nền nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 18 – 21oC đối với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng, vùng núi 12 – 15oC, vùng núi cao có nơi có rét đậm, rét hại với nền nhiệt 8 – 10oC.

Ở Nam bộ, thời tiết vẫn khá tốt khi trời hửng nắng từ sáng và kéo dài cả ngày, đến chiều tối một vài nơi có mưa với lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ phổ biến 31 – 34oC.

Ở khu vực các tỉnh ven biển miền Trung do khối khí lạnh có xu hướng suy yếu dần nên mưa ở khu vực này cũng giảm bớt, nền nhiệt độ cũng tăng chậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Nhịp sống - Hà Nội trời tiếp tục rét, thời tiết nguy hiểm trên biển

Hà Nội trời tiếp tục rét (Ảnh minh họa)

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/12 như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16oC, cao nhất từ : 17 - 20oC

Phía Tây Bắc b

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 oC, cao nhất từ : 18 - 21, có nơi 22 - 24 oC

Phía Đông Bắc b

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi có nơi 9 - 11oC, cao nhất từ : 17 - 20oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oC, cao nhất từ : 19 - 22, phía nam có nơi 23 - 25 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 - 26oC, cao nhất từ: 25 - 28 độ, phía nam 29 - 32oC.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC, cao nhất từ : 26 - 29oC

Nam b

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC, cao nhất từ: 30 - 33oC

Giang Sơn