Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn củ cải cho nông dân

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn củ cải cho nông dân

Nguyễn Văn Báo
Thứ 6, 16/03/2018 | 20:20
0
Sở Công Thương Hà Nội cùng bộ NN&PTNT đã bàn phương án giải cứu hàng nghìn tấn củ cải ứ đọng cho người dân thuộc huyện Mê Linh.

Nông dân "nuốt nước mắt" đổ bỏ hàng trăm tấn củ cải

Nhiều ngày nay, những người nông dân trồng củ cải trắng tại khu vực xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) đang phải “nuốt nước mắt” nhổ bỏ hàng trăm tấn củ cải đến mùa thu hoạch mà tự tay họ trồng, chăm bón. Thực trạng trên diễn ra kéo dài từ trước Tết Nguyên đán 2018.

Theo một nông dân trong xã Tráng Việt, giá củ cải rớt thảm hại, có lúc chỉ có 500 đồng/kg, giảm hơn 15 lần so với bình thường, nhưng cũng không có ai đến mua. Trước đây, giá bình quân bán tại ruộng dao động ở khoảng 6-8 ngàn đồng/kg.

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn củ cải cho nông dân

Củ cải rớt giá thảm hại khiến người dân trong xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) "khóc ròng".

Một số hộ dân cho biết: Chi phí chăm bón, đầu tư cho mỗi sào củ cải trắng từ khi mới gieo hạt là 3,5 triệu đồng, chưa kể công làm đất. Tuy nhiên, không tiêu thụ được, nông dân còn phải bỏ tiền túi và công sức ra thuê người nhổ bỏ và thuê ô tô chở củ cải đi vứt.

Vì củ cải trồng ra rớt giá, nhiều gia đình không buồn nhổ bỏ khiến củ cải già và to. Tuy nhiên, do tài sản của nông dân chỉ có “ruộng đất” nên không "thi gan" được, họ tiếp tục phải ra đồng tự tay nhổ vứt đi những thành quả lao động của mình.

Trong tháng Giêng, nhiều gia đình đã nhổ hàng chục tấn củ cải nhưng không thể bán hoặc chế biến nên đành phải đổ ra sông Hồng. Nhiều gia đình còn phải bỏ hàng triệu đồng để thuê người nhổ củ cải vứt đi.

Không những người dân ôm “quả đắng” vì giá củ cải rớt sâu, thương lái thu mua cũng chịu chung cảnh ngộ trên vì “ôm” hàng chục héc-ta củ cải. Là một nông dân, đồng thời kiêm thương lái thu mua củ cải cho bà con, chị Nguyễn Thị Tuyết (ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) cho biết, gia đình đã phải tự tay nhổ bỏ hơn 20 tấn củ cải trắng.

“Nhà tôi mua củ cải của người dân từ lúc nhỏ, giá là 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/sào. Hiện tại không bán được, chúng tôi phải nhổ bỏ khoảng 20 tấn củ cải. Giá bán buôn ngoài thị trường từ 500 đồng - 1.000 đồng/kg chưa rửa. Tuy nhiên, rất ít người mua, lỗ nhiều lắm, không tiêu thụ được”, chị này tâm sự thêm.

Ông Vũ Văn Kỳ, Giám đốc hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt) cho biết: Toàn xã có 80ha trồng củ cải, trong đó diện tích củ cải đến thời gian thu hoạch khoảng 20ha, sản lượng 1.500 tấn, đang ứ đọng và cần tiêu thụ gấp. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn khoảng 20ha củ cải ở giai đoạn cây non.

 

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn củ cải cho nông dân (Hình 2).

Hàng tấn củ cải bị người dân vứt đi vì không tiêu thụ được.

Theo ông Kỳ, hiện giá củ cải bán tại thôn Đông Cao khoảng 1.500-2.000 đồng mỗi kg (thời điểm được giá là 8.000 đồng mỗi kg); củ cải già dùng để sấy khô, muối khoảng 1.000 đồng mỗi kg. Việc củ cải ứ đọng, phải nhổ bỏ và tiêu hủy gây thiệt hại từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Lý giải nguyên nhân giá củ cải giảm, ông Kỳ nhận định, do thời tiết thuận lợi nên cây rau phát triển nhanh, năng suất cao, cung vượt cầu.

Ông Ngô Minh Hoa, Giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp thôn Tráng Việt cho hay, trước Tết, củ cải được giá nhưng nông dân có tâm lý để sau Tết bán cao hơn, một số hộ còn gom hàng vào. "Sau Tết, rau vào vụ, sản lượng nhiều và phong phú khiến cho giá rơi thê thảm", ông Hoa nói.

Kêu gọi tiêu thụ củ cải cho nông dân

Ngày 16/3, TP.Hà Nội đã họp tìm cách tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ hàng nghìn tấn củ cải ngọt được trồng tại xã Tráng Việt.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp cho rằng, nếu việc rớt giá, chậm tiêu thụ được thông tin nhanh hơn, linh hoạt hơn trong cách thu mua thì có thể giải quyết sớm khó khăn cho người nông dân.

Theo Phó Giám đốc sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, Sở sẽ triển khai chương trình đồng loạt trên hệ thống phân phối của TP để hỗ trợ tiêu thụ hơn 1.000 tấn củ cải cho người dân; làm văn bản gửi đến các cơ quan, đoàn thể kêu gọi giúp nông dân tiêu thụ với giá ổn định.

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn củ cải cho nông dân (Hình 3).

Nhiều củ cải vì để lâu đã có lõi phía trong.

Ngoài ra, sở Công Thương cũng liên hệ với nhà máy bánh mứt kẹo Hà Nội và bánh mứt kẹo Tràng An, để hai cơ sở này hỗ trợ người dân sấy khô không lấy công.

Về lâu dài, lãnh đạo ngành Công Thương Hà Nội cho rằng, chính quyền xã nên nghiên cứu, ngoài củ cải thì địa phương có thể trồng loại rau gì khác để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Hợp tác xã và người nông dân cũng cần thay đổi thói quen sản xuất, tiến tới các mặt hàng có thương hiệu tốt về an toàn thực phẩm và mẫu mã.

Trước đó ngày 15/3, bộ NN&PTNT đã có Công văn số 2120/BNN-VP chỉ đạo cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản kiểm tra, nắm tình hình và đề xuất giải pháp trước mắt cũng như lâu dài về vấn đề này. 

Lãnh đạo Bộ này yêu cầu Cục trưởng cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và cục Bảo vệ thực vật khẩn trương tiếp tục kiểm tra đề xuất các giải pháp khắc phục, nhất là công tác chỉ đạo sản xuất gắn với chế biến và phát triển thị trường các mặt hàng rau, củ…

Điệp khúc 'giải cứu' nông sản sẽ nóng tại phiên chất vấn của QH

Thứ 3, 13/06/2017 | 08:40
“Giải cứu” dưa hấu, hành tím, lợn, trứng gà…sẽ là các vấn đề được ĐBQH tập trung chất vấn Bộ trưởng bộ NN&PTNT tại Nghị trường QH.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:00
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản (cao lanh).

Đắk Lắk: Dừng hoạt động khai thác đá của Tập đoàn Sơn Hải

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:29
Khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định, Tập đoàn Sơn Hải vừa bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi tắm biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:09
Vào ngày 15/4, trong khi tắm biển, 2 em học sinh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) không may bị sóng cuốn, một em được cứu còn một em bị mất tích.