Hà Nội: Bắt giữ vụ buôn bán động vật quý hiếm

Hà Nội: Bắt giữ vụ buôn bán động vật quý hiếm

Thứ 7, 03/12/2016 | 07:55
0
Lái xe Đinh Văn Soát không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Ngày 2/12/2016, Đội QLTT số 33 phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường, Công an Quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính và khám xe ô tô mang biển kiểm soát 11K-4146 do ông Đinh Văn Soát là lái xe đang dừng đỗ tại khu vực ngã tư, khu đô thị Nam Cường, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Bắt giữ vụ buôn bán động vật quý hiếm

 Số hàng lực lượng chức năng thu giữ.

Theo đó, tại thời điểm khám xe, lực lượng chức năng phát hiện số hàng hóa gồm: 600 bao (20 điếu/bao) thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO do nước ngoài sản xuất; 10 cá thể động vật đã được sấy khô là loại Chà Vá chân nâu và có tên khoa học là Pygathrix nemaeus; 5 cá thể động vật đã được sấy khô là loại Chà Vá chân xám có tên khoa học là Pygathrix cinerea; 5 cá thể động vật đã được sấy khô là loại Chà Vá chân đen có tên khoa học là Pygathrix nigripes.

Toàn bộ số hàng hóa thực tế trên, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Căn cứ biên bản giám định tại chỗ mẫu động vật của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thì các loài Chà Vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Chà Vá chân xám (Pygathrix cinerea), Chà Vá chân đen ( Pygathrix nigripes) thuộc phụ lục I (Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ) Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Bắt giữ vụ buôn bán động vật quý hiếm (Hình 2).

Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Đội phó Đội Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường, Công an quận Bắc Từ Liêm.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Đội phó Đội Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm: “Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm về đợt cao điểm trấn áp tội phạm buôn bán động vật hoang dã dịp cuối năm. Qua công tác trinh sát năm tình hình đã nắm được thông tin về vụ buôn bán, vận chuyển động vật quý hiếm sang Trung Quốc để làm nguyên liệu chế biến thuốc.

 

Đây là số lượng cá thể động vật quý hiếm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được phát hiện và bắt giữ. Trong thời gian tới Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tiếp tục đấu tranh, phòng chống các hoạt động buôn bán động vật quý hiếm trên địa bàn theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố và quận”.

Vụ việc có dấu hiện hình sự, hiện Đội QLTT số 33 đã đề xuất Lãnh đạo Chi cục chuyển tọa bộ hồ sơ, giấy tờ, tang vật vi phạm, phương tiện cho Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tuấn Linh

 

Cán bộ khoe động vật quý hiếm bị bắn chết trên facebook

Thứ 2, 30/11/2015 | 11:21
Ông Kỳ cho rằng không hay biết về việc chồn bay bị nghiêm cấm săn bắt.

Nghệ An: Cận cảnh thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng

Thứ 2, 23/11/2015 | 10:17
Sau một thời gian nuôi nhốt, thuần dưỡng để đảm bảo thích nghi với môi trường ngoài tự nhiên, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát đã thả 8 cá thể là động vật quý hiếm về rừng.

10 động vật quý hiếm 'biến thân' cực độc

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:06
Một số loài động vật quý hiếm như đã biết cách thích ứng với cuộc sống thay đổi nên vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Cán bộ khoe động vật quý hiếm bị bắn chết trên facebook

Thứ 2, 30/11/2015 | 11:21
Ông Kỳ cho rằng không hay biết về việc chồn bay bị nghiêm cấm săn bắt.

Nghệ An: Cận cảnh thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng

Thứ 2, 23/11/2015 | 10:17
Sau một thời gian nuôi nhốt, thuần dưỡng để đảm bảo thích nghi với môi trường ngoài tự nhiên, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát đã thả 8 cá thể là động vật quý hiếm về rừng.

10 động vật quý hiếm 'biến thân' cực độc

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:06
Một số loài động vật quý hiếm như đã biết cách thích ứng với cuộc sống thay đổi nên vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.