Hà Giang: Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ cốp pha

Hà Giang: Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ cốp pha

Thứ 2, 19/06/2017 | 10:30
0
Trong lúc tháo cốp pha sau khi đã đổ bê tông cố định chân taluy, một công nhân bị khối lượng lớn đất từ trên cao sập xuống vùi chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 17/6, tại dốc Tối, đoạn Km53, thuộc thôn Minh Thành, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang).

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Thắng (SN 1975), quê ở tỉnh Hà Tĩnh.

Xã hội - Hà Giang: Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ cốp pha

Hiện trường vụ việc.

Người dân sống cạnh đó cho biết, vào thời điểm trên, anh Thắng trèo lên taluy ven đường để tháo cốp pha vì trước đó đã đổ bê tông chân taluy. Tuy nhiên, một khối lượng lớn đất từ phía trên bất ngờ sập xuống lấp toàn bộ người anh Thắng khiến anh tử vong tại chỗ.

Được biết, anh Phan Văn Thắng là công nhân của công ty Cầu đường 656, có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên hiện đang thầu công trình dọc tuyến QL2.

Ngay sau khi nhận được thông tin, phía công ty 656 đã thuê xe đưa anh Thắng về quê tổ chức tang lễ và bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Không ít vụ tai nạn gây chết người xảy ra từ việc tháo dỡ cốp pha, đây cũng là bài học cảnh báo cho các chủ đầu tư cần quan tâm đến an toàn lao động của công nhân.

Quốc Hùng