Giết nữ sinh lớp 12, hung thủ tự vẫn bất thành vì mua nhầm thuốc

Giết nữ sinh lớp 12, hung thủ tự vẫn bất thành vì mua nhầm thuốc

Thứ 7, 25/06/2016 | 13:02
0
Tại cơ quan điều tra, Võ Thành Tân lể lại việc chuẩn bị hung khí giết hại nữ sinh lớp 12 từ chối yêu mình và hoàn cảnh bi hài mua nhầm thuốc ngủ và làm rơi chai thuốc trừ sâu mang theo tự tử.

Như PV báo Người Đưa tin đăng tải, sáng ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã di lý đối tượng Võ Thành Tân (SN 1980, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ Bình Thuận về trụ sở, để tiếp tục lấy lời khai vụ giết nữ sinh lớp 12 vô cùng tàn bạo vào tối 17/6 vừa qua.

Sau khi bị bắt tại Bình Thuận vào sáng 22/6, nghi phạm này đã thừa nhận ban đầu việc mình chính là kẻ đã ra tay sát hại người cháu họ Phạm Thị Kim Ngân (SN 1998, trú cùng thôn) cách đó 5 ngày. Nguyên nhân ban đầu từ việc Ngân từ chối đáp trả tình cảm của mình, nên Tân nảy sinh oán hận, quyết lấy mạng cô cháu họ rồi tính chuyện tự tử.

Tại cơ quan điều tra, Tân cho biết đã nhiều lần chặn đường gây gổ Ngân vì bị từ chối tình cảm. Y còn khai đã gửi tin nhắn cảnh báo nạn nhân và gia đình Ngân nhiều lần về việc sẽ giết Ngân rồi tự tử. Trước khi sát hại Ngân bằng 10 nhát dao oan nghiệt tối hôm rồi, Tân đã chuẩn bị sẵn dao, thuốc ngủ và thuốc trừ sâu để tự tử sau khi gây án từ sau Tết Bính Thân 2016 vừa rồi.

Trước lúc xảy ra án mạng, Tân khai vào khoảng 21h ngày 17/6, Tân bắt gặp cô cháu họ vừa đi ăn kem ở Cầu Giăng - Túy Loan (huyện Hòa Vang) đi về nhà. Lúc đó, Ngân chạy xe máy chở theo hai em ruột về nhà thì gặp người cậu họ.

Vốn nhiều lần bị chặn xe gây gổ rồi bị Tân chửi bới mỗi lần say xỉn, Ngân vội vàng lách xe bỏ đi. Tuy nhiên ở đoạn đường gần quán cà phê Vườn Đồi, Tân vẫn cố ruột đuổi ba chị em Ngân.

Pháp luật - Giết nữ sinh lớp 12, hung thủ tự vẫn bất thành vì mua nhầm thuốc

Võ Thành Tân (ảnh nhỏ) thừa nhận nhắn tin đe dọa và chuẩn bị việc sát hại nạn nhân từ trước đó 3 tháng

Tức giận vì bị "người trong mộng" lảng tránh, Tân về nhà lấy sẵn dao, thuốc ngủ, thuốc trừ sâu rồi lặng lẽ đến nhà Ngân cách đó vài mét. Chi tiết đáng nói là lúc ấy, cả gia đình Ngân gồm bố mẹ, 2 em nhỏ đều qua nhà bà nội chơi, nên may mắn thoát khỏi lưỡi

Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.